xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lễ chào cờ thiêng liêng nơi cột mốc ba biên

HỒNG ÁNH

Lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên đỉnh cột mốc biên cương và Quốc ca vang lên trong một buổi chiều lộng gió như gọi dậy hồn thiêng sông núi và nhen lên niềm tự hào trong mỗi người

Đó là lễ chào cờ đặc biệt của đoàn công tác Báo Người Lao Động tại cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia. Một chiến sĩ biên phòng tại đây nói rằng chỉ khi có những hoạt động thật sự ý nghĩa như chương trình trao cờ trong hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" của Báo Người Lao Động thì lễ chào cờ mới được tổ chức ở cột mốc quan trọng đặc biệt này.

Bên ngoài khuôn viên cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia, 3 cột cờ đứng cạnh nhau được dựng sẵn để treo Quốc kỳ 3 nước, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa 3 nước anh em. Mọi hoạt động tại cột mốc này đều được thực hiện dưới sự thống nhất của lực lượng bảo vệ cột mốc cả 3 nước.

Lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên đỉnh cột cờ cơ động do lực lượng biên phòng cửa khẩu Bờ Y chuẩn bị từ trước và Quốc ca vang lên trong một buổi chiều lộng gió như gọi dậy hồn thiêng sông núi và nhen lên niềm tự hào trong mỗi người. Khi ấy, ánh mắt mỗi người đều hướng về Quốc kỳ thiêng liêng; trái tim đập nhịp tự hào về một đất nước độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và trong lòng quyết tâm gìn giữ sự toàn vẹn ấy.

Đặt chân đến đây mới thấy hết sự hùng vĩ của miền biên viễn. Vừa rời thị trấn Plei Kần (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), chúng tôi đã thấy trước mặt trập trùng núi cao. Men theo con đường núi dài chừng 14 km với bạt ngàn lau trắng hai bên, chúng tôi đến được ngọn núi cao 1.086 m - nơi dựng cột mốc ba biên.

Lễ chào cờ thiêng liêng nơi cột mốc ba biên - Ảnh 1.

Lễ chào cờ tại cột mốc biên giới 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia

Lễ chào cờ thiêng liêng nơi cột mốc ba biên - Ảnh 2.

Đoàn Báo Người Lao Động trao cờ cho lãnh đạo tỉnh Kon Tum tại cột mốc biên giới 3 nước Việt Nam - Lào - CampuchiaẢnh: Quang Liêm

Tại đây, trong dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19-5-2022, sau buổi lễ chào cờ thiêng liêng, Báo Người Lao Động đã trao tặng 10.000 lá cờ từ hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" cho lực lượng biên phòng và người dân biên giới tỉnh Kon Tum. Những lá cờ đỏ thắm được gói xếp cẩn thận, vượt hơn 650 km từ thành phố mang tên Bác đã đến tận tay từng chiến sĩ biên phòng và đại diện chính quyền địa phương.

Đại tá Phạm Cảnh Toàn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, nói rằng đây là món quà rất ý nghĩa mà ông nhận được từ một chương trình đặc biệt. "Rồi đây, món quà ý nghĩa này sẽ được chúng tôi trao tận tay những người dân sống dọc biên giới tỉnh Kon Tum. Những lá cờ - biểu trưng của một quốc gia độc lập - sẽ được mỗi người treo ở nơi trang trọng nhất trong nhà với niềm tự hào lớn lao" - đại tá Phạm Cảnh Toàn tin tưởng.

Đón nhận những lá cờ thiêng liêng từ chương trình, bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, không giấu được niềm xúc động. "Đúng dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ở cột mốc ba biên minh chứng cho sự hòa bình và tình hữu nghị anh em 3 nước Đông Dương, tôi vinh dự được thay mặt người dân tỉnh Kon Tum đón nhận cờ Tổ quốc từ hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" của Báo Người Lao Động. Càng vinh dự hơn khi tôi được thay mặt lãnh đạo tỉnh đón nhận lá cờ Tổ quốc do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" từ Báo Người Lao Động" - bà Y Ngọc bày tỏ.

Vào lúc này, khi tôi đang viết về buổi lễ chào cờ nơi cột mốc biên giới 3 nước và trao cờ Tổ quốc cho lực lượng biên phòng cùng người dân biên giới tỉnh Kon Tum hôm ấy, một đồng nghiệp gọi điện thoại nói: "Suốt chiều dài hơn 292,5 km đường biên giới giữa Kon Tum với 2 nước bạn Lào, Campuchia là những làng mạc đỏ thắm màu cờ, thấp thoáng dưới chân núi".

Người đồng nghiệp hẹn chúng tôi lên Kon Tum một chuyến. Kon Tum đã qua mùa mưa, đang vào độ đẹp. Ừ! đâu có lý do gì không về lại nơi một tiếng gà gáy đánh thức người dân 3 nước anh em, nơi những lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới đầy tự hào. 

175.050 lá cờ trao tặng người dân, chiến sĩ biên giới

Tính đến nay, hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" đã trao và ký kết trao 175.050 lá cờ Tổ quốc cho 20 tỉnh gồm: Bình Phước, An Giang, Cao Bằng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Giang, Hà Tĩnh, Kon Tum, Lai Châu, Lào Cai, Long An, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn La và Tây Ninh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo