xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lãnh đạo xã phản ứng vụ “Đốt nhang lạy độ dốt”

DUY NHÂN

(NLĐO)- Cho rằng đoạn bình luận "Đốt nhang lạy độ dốt của lđ trong đó" trên tài khoản zalo của một công chức là đề cập đến mình nên lãnh đạo xã ra văn bản phản ứng.

Ngày 9-7, ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau), cho biết đã chỉ đạo cơ quan công an vào cuộc làm rõ thông tin một tài khoản đăng trên mạng xã hội 2 băng rôn chào mừng Đại hội Đảng xã Biển Bạch và xã Tân Bằng có nội dung bình luận: "Đốt nhang lạy độ dốt của lđ trong đó".

Cụ thể, chủ 2 tài khoản trên phải nói rõ "lđ" có nghĩa là gì, đồng thời đề nghị Sở TT-TT tỉnh Cà Mau làm rõ có sai phạm hay không.

Trước đó, một tài khoản đăng trên mạng zalo dòng trạng thái: "Khác ở chỗ người thực hiện" kèm hình ảnh phông chính chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Biển Bạch và Đại hội Đảng bộ xã Tân Bằng.

Lãnh đạo xã phản ứng vụ “Đốt nhang lạy độ dốt” - Ảnh 1.
Lãnh đạo xã phản ứng vụ “Đốt nhang lạy độ dốt” - Ảnh 2.

Phông chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Biển Bạch bị cho là sai quy cách

Trong phần bình luận, một tài khoản khác tên B.S. viết: "Đốt nhang lạy độ dốt của lđ trong đó". Câu bình luận này được lãnh đạo xã Biển Bạch tạm dịch ra là "Đốt nhang lạy độ dốt của lãnh đạo trong đó".

Ngày 8-7, Chủ tịch UBND xã Biển Bạch có văn bản gửi lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thới Bình và lãnh đạo UBND thị trấn Thới Bình đề nghị xác minh đúng hay sai, hướng giải quyết và trả lời bằng văn bản trong thời gian sớm nhất đối với 2 chủ tài khoản mạng xã hội được cho là cán bộ thuộc hai đơn vị này. Đồng thời xác định 2 tài khoản trên là của một cán bộ của Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Thới Bình và một cán bộ của UBND thị trấn Thới Bình.

Lãnh đạo xã phản ứng vụ “Đốt nhang lạy độ dốt” - Ảnh 3.
Lãnh đạo xã phản ứng vụ “Đốt nhang lạy độ dốt” - Ảnh 4.

Dẫn tới việc cán bộ đăng lên mạng xã hội và có lời bình nhạy cảm

Bà Đ.B.S., cán bộ Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Thới Bình, xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động tài khoản B.S. có câu bình luận nhạy cảm như trên chính là của bà. Song bà S. phủ nhận chữ "lđ" bà viết bị hiểu là "lãnh đạo". "Thấy tài khoản zalo của anh Tr. đăng hình ảnh phông chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Biển Bạch sai quy cách trầm trọng nên tôi vào bình luận chứ không có dụng ý xúc phạm ai cả. Tôi bày tỏ sự thất vọng theo phản xạ tự nhiên chứ không ám chỉ cá nhân hay đơn vị nào cả. Chữ "lđ" cũng có thể hiểu là "làm đại", "làm được" gì đó"..., bà S. phân trần.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở TT-TT tỉnh Cà Mau, cho biết có nghe qua sự việc trên nhưng chưa được báo cáo chính thức. "Tôi chưa nắm rõ sự việc vì chưa có báo cáo chính thức cũng như chưa tiếp cận tường tận vấn đề nên chưa thể nói có xử lý vi phạm hay không. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào câu bình luận có chữ viết tắt "lđ" thì rất khó xử lý", ông Đen nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo