xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lãnh đạo tỉnh bác vị trí Công ty Hồ Tràm đã khảo sát làm sân bay

Ngọc Giang

(NLĐO) – Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu Công ty Hồ Tràm tìm một địa điểm khác phù hợp, ít ảnh hưởng đến cuộc sống dân cư.

Ngày 12-7, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có cuộc họp với đại diện Công ty TNHH Hồ Tràm về dự án xây dựng sân bay chuyên dụng Hồ Tràm.

Ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết về quan điểm tỉnh đồng ý chủ trương xây dựng sân bay, tuy nhiên, từ trước đến nay UBND tỉnh chưa ký văn bản nào đồng ý vị trí, tọa độ xây dựng sân bay. Các đề xuất vị trí đều do phía Công ty Hồ Tràm nhờ đơn vị tư vấn, thiết kế.

Lãnh đạo tỉnh bác vị trí Công ty Hồ Tràm đã khảo sát làm sân bay - Ảnh 1.

Vị trí màu đỏ, nơi Công ty Hồ Tràm khảo sát dự kiến làm sân bay

Phía Công ty Hồ Tràm cũng khẳng đinh đây là sân bay chuyên dụng không phải là lưỡng dụng hay thương mại. Nếu sau này, địa phương muốn phát triển theo mục tiêu của chính quyền hay mục đích quân sự thì không có gì để phản đối. Mục đích của công ty hiện tại là muốn có một đường bay để đưa đón khách, phục vụ cho khu phức hợp Hồ Tràm.

Lãnh đạo tỉnh bác vị trí Công ty Hồ Tràm đã khảo sát làm sân bay - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu công ty khảo sát vị trí khác

Để có thể xác định được tọa độ cho dự án, phía Công ty Hồ Tràm đã nhờ đơn vị tư vấn, những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực để có thể đưa ra được vị trí. Nơi mà công ty đã khảo sát trước đó xét về chuyên môn, tiêu chuẩn kỹ thuật, kinh tế thì vị trí như vậy là ưu tiên nhất.

Theo báo cáo của UBND huyện Đất Đỏ, với vị trí mà Công ty Hồ Tràm khảo sát, dự kiến khoảng 244 ha, trong đó xã Lộc An chiếm 51,8 ha và xã Láng Dài chiếm khoảng 192 ha. Toàn bộ vùng đất này là đất ở và đất canh tác của người dân, chủ yếu là trồng tràm và cây hoa màu.

Lãnh đạo tỉnh bác vị trí Công ty Hồ Tràm đã khảo sát làm sân bay - Ảnh 3.

Đơn vị tư vấn cho công ty khẳng định vị trí đã khảo sát là phù hợp nhất

Lãnh đạo tỉnh cho rằng nếu xây sân bay tại đó sẽ lấy đi diện tích lớn đất sản xuất kinh doanh của người dân, vì vậy yêu cầu công ty khảo sát lại vị trí, có thể lấy dịch xuống dưới là khu rừng ngập mặn. "Phải nghiên cứu chỗ nào không làm ảnh hưởng đời sống của người dân. Vấn đề quan tâm của tỉnh là đời sống của người dân, phạm vi sinh sống của dân không chỉ là nhà ở mà còn vùng sản xuất kinh doanh"- ông Trình nhận định.

Đại diện phía Công ty Hồ Tràm cũng đồng ý sẽ xem xét lại những vị trí mà tỉnh đã đề xuất, nếu vẫn không phù hợp, công ty sẽ đưa ra những phương án hỗ trợ cho người dân.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo