xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không thể tìm kiếm những người mất tích tại Phước Sơn bằng thủ công

Quang Tám

(NLĐO) - Lượng đất đá vùi lấp quá lớn nên không thể tìm kiếm 6 người dân ở xã Phước Lộc bị mất tích bằng thủ công.

Ngày 30-10, sau khi thực hiện cuộc khảo sát tuyến đường ĐH3 từ xã Phước Công vào công trình thủy điện Đắk Mi 2 ở huyện Phước Sơn (Quảng Nam), ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết tuyến đường này chưa thể thông vì sạt lở nhiều điểm với khổi lượng đất đá quá lớn. 

Mặt khác, tuyến sông Đắk Mi nước hiện vẫn còn lớn, phải chờ nước rút mới có thể tiếp cận xã Phước Lộc, sau đó mới cơ động lên các điểm sạt lở tìm kiếm những người còn mất tích.

Không thể tìm kiếm những người mất tích tại Phước Sơn bằng thủ công - Ảnh 1.

Lán trại công nhân công trình thủy điện Đắk Mi 2 bị đất đá sạt xuống

Ông Hà cho biết cùng ngày đã nhận được báo cáo của lãnh đạo UBND xã Phước Lộc, thông báo đã tiến hành chôn cất 5 thi thể người dân tìm thấy ở hiện trường vụ sạt lở thôn 3 (thôn 6 cũ). 

Hiện lực lượng tại chỗ đang tiến hành tìm kiếm bằng thủ công 6 người còn lại đang mất tích tại đây.

Không thể tìm kiếm những người mất tích tại Phước Sơn bằng thủ công - Ảnh 2.

Tuyến đường ĐH3 gần thủy điện Đắk Mi 2 bị sạt nặng

Theo ông Hà, tại điểm sạt lở này, khối lượng đất đá có chiều dài tầm 500 m, rộng 100 m nên cần phương tiện cơ giới vào để phục vụ tìm kiếm. "Việc tìm kiếm thủ công là không khả thi. Tuy nhiên bây giờ các xe múc, xe ủi đang mở đường ĐH3 vào Phước Lộc và sớm nhất phải mất một tuần nếu trời không mưa. Và nếu trời mưa thì công tác thông đường có thể là hơn một tháng, vấn đề này chúng tôi chưa thể xác nhận được"-ông Hà nói.

Như tin đã đưa, vào chiều ngày 28-10 mưa lớn đã gây ra 2 điểm sạt lở ở thôn 3 và thôn 1 xã Phước Lộc khiến 13 người mất tích, hiện đã tìm kiếm được 5 thi thể ở thôn 3.

Không thể tìm kiếm những người mất tích tại Phước Sơn bằng thủ công - Ảnh 3.

Từ ngọn đồi cao đoàn phải đi thẳng xuống nhiều ngọn núi cao để đến thủy điện Đắk Mi 2. Phía xa là cây cầu bắc qua dòng Đắk Mi 2 nơi thủy điện.

Không thể tìm kiếm những người mất tích tại Phước Sơn bằng thủ công - Ảnh 4.

Đoàn đi xuống ngọn đồi

Không thể tìm kiếm những người mất tích tại Phước Sơn bằng thủ công - Ảnh 5.

Tựa mình vào vách núi để đi xuống

Không thể tìm kiếm những người mất tích tại Phước Sơn bằng thủ công - Ảnh 6.

Đoạn núi bị sạt trượt, tạo độ dốc dựng đứng

Không thể tìm kiếm những người mất tích tại Phước Sơn bằng thủ công - Ảnh 7.

Đường ĐH3 bị sạt nặng

Không thể tìm kiếm những người mất tích tại Phước Sơn bằng thủ công - Ảnh 8.

Nửa con đường đã bị sạt xuống sông

Không thể tìm kiếm những người mất tích tại Phước Sơn bằng thủ công - Ảnh 9.

Lán trại công nhân thủy điện

Không thể tìm kiếm những người mất tích tại Phước Sơn bằng thủ công - Ảnh 10.

Đất đá từ núi đẩy xuống khu vực lán trại công nhân

Không thể tìm kiếm những người mất tích tại Phước Sơn bằng thủ công - Ảnh 11.

Một đoạn sạt lở khiến khu lán trại công nhân thủy điện nằm chênh vênh

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo