xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khẩn cấp ứng phó siêu bão Noru - một trong những cơn bão mạnh nhất trong 20 năm

Văn Duẩn - Trần Thường - Tử Trực

(NLĐO)- Siêu bão Noru mạnh cấp 16, giật trên cấp 17 là một trong những cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua dự báo đổ bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền Trung khoảng ngày 27-9. Quảng Nam, Quảng Ngãi và nhiều địa phương lên kế hoạch di dời hàng trăm ngàn người dân

Chiều 25-9, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai nhằm ứng phó siêu bão Noru đang tiến vào Biển Đông với sức gió đến 183 km/giờ và sẽ trở thành cơn bão số 4 hoạt động trên Biển Đông từ đầu năm 2022. Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo 14 tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Bình Thuận.

Khẩn cấp ứng phó siêu bão Noru - một trong những cơn bão mạnh nhất trong 20 năm - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai nhằm ứng phó bão Noru

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định bão Noru là cơn bão rất mạnh, dự báo là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm qua ảnh huởng đến khu vực Trung Trung Bộ. Sức mạnh của bão Noru tương đương cơn bão số 6 - Xangsane (tháng 9-2006) và bão số 9 - bão Ketsana (tháng 10-2009) và bão số 9 - bão Molave (tháng 10-2020).

Dự báo của các Trung tâm dự báo quốc tế dù có khác biệt về cường độ nhưng thống nhất về quỹ đạo. Mỹ dự báo cường độ khi gần bờ khu vực tâm bão đi qua ở Thừa Thiên - Huế đến Bình Định vào tối và đêm 27-9 là cấp 17; Trung Quốc dự báo cấp 15, Hồng Kông dự báo cấp 14 và Nhật Bản dự báo cấp 13.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, đêm 25-9 bão đi vào biển Đông và khoảng từ chiều đến đêm 27-9 sẽ ảnh huởng đến đất liền nước ta.

Khẩn cấp ứng phó siêu bão Noru - một trong những cơn bão mạnh nhất trong 20 năm - Ảnh 2.

Vị trí và dự báo hướng di chuyển của bão Noru - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Về cường độ, trước khi đổ bộ vào Philippines, bão đạt cấp 16, giật trên cấp 17 (cấp siêu bão). Sau khi vượt qua Philippines, bão suy yếu 1-2 cấp. Dù vậy, ngay sau khi vào biển Đông có quá trình mạnh trở lại. Khi ảnh huởng đến đất liền nước ta ở khoảng cấp 12 - 13, giật trên cấp 14.

Khu vực ven biển Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi nước dâng từ 0,8 - 1,2 m. Kịch bản cực đoan nước có thể dâng 1,4 - 1,8 m. Nguy cơ ngập nhiều khu vực ở Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi.

Hồi 13 giờ ngày 25-9, vị trí tâm bão Noru ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 122,5 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 110 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183 km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25 km, đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 26-9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km và có xu hướng mạnh lên. Đến 13 giờ ngày 27-9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào đất liền khu vực Trung Trung Bộ. Đến 13 giờ ngày 28-9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, trên đất liền Thừa Thiên - Huế đến Bình Định.

Quảng Nam dự kiến sơ tán hơn 400.000 người tránh siêu bão

Tại tỉnh Quảng Nam, từ chiều 25-9 bắt đầu có mưa lớn trên diện rộng. Tại các địa phương ven biển, người dân khẩn trương chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền đến nơi neo đậu an toàn.

Quảng Nam dự kiến sơ tán hơn 400.000 người tránh siêu bão - Ảnh 1.

Quảng Nam dự kiến sơ tán hơn 400.000 người tránh siêu bão - Ảnh 2.

Người dân TP Tam Kỳ dùng bao cát chằng chống nhà cửa tránh bão

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, toàn tỉnh có 2.753 tàu/13.575 lao động, trong đó 113 tàu/2.788 lao động đang còn hoạt động trên biển. Trong số này có 14 tàu/82 lao động hoạt động gần bờ; 99 tàu/2.706 người lao động hoạt động xa bờ (khu vực Hoàng Sa 46 tàu/507 lao động), (khu vực Trường Sa 53 tàu/2.199 lao động). Tất cả các tàu đã nhận được cảnh báo về siêu bão Noru.

Tỉnh Quảng Nam đã lên kế hoạch sơ tán, di dời 182.280 dân trong trường hợp bão mạnh (57.753 di dời tại chỗ; 124.700 sơ tán); sơ tán, di dời 401.901 người trong trường hợp siêu bão (di dời tại chỗ 111470; sơ tán 290.585 người).

Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học từ ngày 27-9

Để phòng tránh bão Noru, tỉnh Quảng Ngãi sẽ cho toàn bộ học sinh nghỉ học từ ngày 27-9. Tỉnh này cũng đã có kế hoạch di dời, sơ tán 24.500 hộ với 84.500 khẩu. Trong đó, xen ghép là 8.971 hộ với 30.820 khẩu; tập trung là15.600 hộ với 53.606 khẩu.


Quảng Ngãi: Dự kiến di dời gần 85.000 người dân tránh bão Noru - Ảnh 1.

Người dân xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi chằng chống nhà cửa trong chiều 25-9. Ảnh: T.Trực

Từ 19 giờ ngày 26-9, Quảng Ngãi sẽ cấm tất cả các phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động (bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại); trước 10 giờ ngày 26-9 hoàn thành việc kêu gọi tàu, thuyền; trước 8 giờ ngày 27-9 hoàn thành việc neo đậu, sắp xếp tàu, thuyền, lồng bè tại khu neo trú; trước 18 giờ ngày 27-9 hoàn thành việc di dời, sơ tán dân (riêng huyện Lý Sơn hoàn thành trước 9 giờ ngày 27-9).


Quảng Ngãi: Dự kiến di dời gần 85.000 người dân tránh bão Noru - Ảnh 2.

Đưa thúng lên bờ tránh bão Noru. Ảnh: T.Trực


Quảng Ngãi: Dự kiến di dời gần 85.000 người dân tránh bão Noru - Ảnh 3.

Người dân ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn tranh thủ bán cá ở bãi ngang để đưa tàu đi neo trú. Ảnh: T.Trực


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo