xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khách du lịch đổ về Đắk Lắk

Cao Nguyên

(NLĐO) - Khách du lịch đến Đắk Lắk tăng mạnh, nhiều hệ thống khách sạn "cháy" phòng trong những ngày Tết.

Sáng 4-2 (Mùng 4 Tết), Đam San TouRist (phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã tổ chức chương trình múa lân, khui sâm-panh chào mừng các đoàn khách du lịch tới tham quan, lưu trú.

Khách du lịch đổ về Đắk Lắk - Ảnh 1.

Khui sâm-panh chào đón du khách

Chị Trần Thu Lan (ngụ TP HCM) cho biết sau một thời gian dài bí bách vì dịch bệnh Covid-19, Tết năm nay gia đình quyết định lên Đắk Lắk du lịch, nghỉ dưỡng. Sở dĩ gia đình chị chọn Đắk Lắk vì đi lại khá thuận tiện, nhiều thắng cảnh đẹp và môi trường khá trong lành.

Khách du lịch đổ về Đắk Lắk - Ảnh 2.

Du khách hào hứng với màn múa lân sôi động

Ông Lê Hoàng Cơ, Tổng Giám đốc Đam San TouRist, cho biết trước tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, hoạt động du lịch đã sôi động trở lại. Từ Mùng 1 đến Mùng 4 Tết, lượng khách tới Đam San TouRist rất đông, kín phòng. "Đây là tín hiệu vui sau thời gian dài hoạt động du lịch tại Đắk Lắk gần như tạm dừng vì dịch bệnh Covid-19" - ông Lê Hoàng Cơ nói.

Khách du lịch đổ về Đắk Lắk - Ảnh 3.

Trong 3 ngày, Khu du lịch thác Dray Nur thu hút hơn 10.000 lượt khách

Có mặt khui sâm-panh và chức Tết các du khách tại Đam San TouRist, ông Phạm Tiến Hưng, Phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, cho biết trong 4 ngày đầu Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lượng du khách đến TP Buôn Ma Thuột rất đông. Nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú đạt 80 đến 90%, có nhiều điểm 100% công suất.

Khách du lịch đổ về Đắk Lắk - Ảnh 4.

Du khách cắm trại nghỉ dưỡng

"Lượng du khách tới TP Buôn Ma Thuột đông chứng tỏ cơ sở vật chất, thái độ phục vụ được du khách đánh giá cao. Bên cạnh đó, sau một thời gian dài áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, thành phố đã triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết 128 của Chính phủ, các khách sạn, cơ sở lưu trú đã chuẩn bị các điều kiện phòng chống dịch tốt để đón du khách trở lại" - ông Phạm Tiến Hưng đánh giá.

Khách du lịch đổ về Đắk Lắk - Ảnh 5.

Nữ du khách chụp ảnh bên cụm thác Dray Nur

Còn theo đại diện Khu du lịch thác Dray Nur (tỉnh Đắk Lắk) từ ngày 1 đến ngày 3 Tết Nhâm Dần 2022, đơn vị đã đón hơn 10.000 lượt khách du lịch. So với Tết năm ngoái, lượng khách tới tham quan, nghỉ dưỡng tăng hơn 20%.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo