xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hơn 2.000 hộ dân quận Phú Nhuận hiến đất mở hẻm, tổng trị giá hơn 900 tỉ đồng

Phan Anh

(NLĐO) – Trong 10 năm, 2.114 hộ dân ở quận Phú Nhuận, TP HCM đã hiến đất mở hẻm. Sau khi hẻm được mở rộng, không ít hộ dân đã mạnh dạn đầu tư vốn để sản xuất, kinh doanh tại nhà, giúp cải thiện thu nhập.

Ngày 2-7, Quận ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ quận Phú Nhuận, TP HCM đã tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm chương trình mở rộng đường, hẻm trên địa bàn theo phương thức "nhân dân tự nguyện hiến đất, nhà nước đầu tư hạ tầng kỹ thuật" giai đoạn 2010-2019. 

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận Nguyễn Thành Phương cho biết trong 10 năm qua, quận đã thực hiện 54 dự án mở rộng đường, hẻm; đưa vào sử dụng 43 công trình. 

Điều đáng trân trọng là để có đất mở đường, mở hẻm, đã có hàng ngàn hộ dân trên địa bàn quận tự nguyện hiến hàng ngàn m2 đất. Cụ thể, 2.114 hộ dân đã hiến đất với tổng diện tích hơn 10.000 m2, tương ứng giá trị trên 900 tỉ đồng. Tính từ năm 2003 đến nay, người dân quận Phú Nhuận đã hiến hàng chục ngàn m2 đất, có giá trị hàng ngàn tỉ đồng. 

Hơn 2.000 hộ dân quận Phú Nhuận hiến đất mở hẻm, tổng trị giá hơn 900 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bí thư Quận ủy Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích trong công tác vận động người dân hiến đất mở hẻm (Ảnh: Phan Anh)

"Nhiều hẻm nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo đã được đầu tư mở rộng từ 4,5 - 8 m. Việc mở rộng hẻm thông thoáng, khang trang ngoài chỉnh trang đô thị, tạo mỹ quan, cải thiện an ninh trật tự cho địa bàn… còn giúp nâng cao chất lượng sống cho người dân. Sau khi tuyến hẻm được mở rộng, không ít hộ dân đã mạnh dạn đầu tư vốn để sản xuất, kinh doanh tại nhà giúp cải thiện thu nhập" – Phó Chủ tịch UBND quận Phú Nhuận Nguyễn Thành Phương thông tin.

Ông Phương cho biết đến cuối năm 2020, quận sẽ tiếp tục đưa vào sử dụng 6 dự án mở rộng, đường, hẻm và triển khai công tác thực hiện 5 dự án mở rộng tiếp theo. Giai đoạn năm 2020 - 2025, quận đặt mục tiêu mỗi phường mở rộng thêm ít nhất 1 hẻm. 

Ông Huỳnh Đăng Linh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Phú Nhuận, đánh giá cao kết quả đạt được của chương trình mở rộng hẻm, tri ân tấm lòng nhiệt thành của người dân. Theo ông Linh, dân mà đồng thuận thì việc gì cũng xong.

Hẻm mở, đời sống người dân có sinh khí mới

Ông Mai Phước Vinh, ngụ hẻm 270 Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận, cho biết sau khi mở hẻm, người dân ở đây như có sinh khí mới. Từ con hẻm chật hẹp, thường xuyên ngập, vệ sinh không đảm bảo thì nay sạch sẽ, thông thoáng hơn. Trước đây, nhà ông có diện tích 43 m2, khi quận thông báo chủ trương, ông đã bàn bạc cùng gia đình và đồng thuận hiến 4 m2 đất. Ông nói: "Cái được của việc hiến đất chính là tạo lợi ích chung mà ai cũng thụ hưởng. Nhờ đó, gia đình tôi cũng có cuộc sống tốt hơn khi khu vực khang trang hơn".

Trong khi đó, ông Trần Văn Cường, ngụ hẻm 622/22 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, cho biết trước đây hẻm nhà ông rất nhỏ, không quay được đầu xe, bạn bè đến chơi cũng chỉ biết khuyên họ đi taxi vì không thể đậu xe. Chưa kể, nếu có trường hợp xảy ra cháy thì không biết đường nào mà thoát. Xe cứu hỏa nào vào được khi 2-3 chiếc xe chạy. Do đó, việc mở rộng hẻm làm ai cũng vui mừng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo