xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đất lành TP Hồ Chí Minh

XUÂN MAI - CAO LỰC

L.T.S: Mạng lưới Người nước ngoài toàn cầu InterNations vừa công bố bình chọn những thành phố tốt nhất thế giới để sống, làm việc và kết bạn vào năm 2020. Vượt qua Singapore, TP HCM xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng 82 đô thị (sau Đài Bắc và Kuala Lumpur). Kết quả này một lần nữa khẳng định: TP HCM - đất lành chim đậu!

HỌ ĐÃ ĐẾN VÀ Ở LẠI

"... Bước sang ngày thứ 2 ở TP HCM, tôi biết mình đã thích nơi này" - Aniela Horanin, nữ giáo viên người Ba Lan , trải lòng

Anh Emre Sigura - người Thổ Nhĩ Kỳ, 38 tuổi, cố vấn quản lý và vận hành kinh doanh cho các công ty kỹ thuật số và trực tuyến - kết hôn với chị Nguyễn Hồ Trà My hồi tháng 4-2019, cả hai hiện sống tại một chung cư ở quận 7, TP HCM. "Điểm đặc biệt ấn tượng đối với tôi về đất và người TP HCM là sự thân thiện, hiếu khách. Nhiều người mà tôi gặp luôn sẵn lòng giúp đỡ, quan tâm người khác" - anh Emre Sigura chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 30-12-2019.

"Truyền thống Việt níu chân tôi"

Đã làm việc cho một công ty truyền thông đa quốc gia của Thụy Sĩ hơn 3 năm rưỡi tại Việt Nam, Emre Sigura đưa ra nhận xét khá sát thực về các đồng nghiệp người Việt: "là những cá nhân có sự đam mê lớn với công việc, trách nhiệm và tinh thần lao động cao, chăm chỉ, không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng mỗi ngày". Điều gì tạo nên những phẩm chất ấy, theo Emre Sigura, đó chính là môi trường làm việc năng động tại TP HCM; trong một guồng quay hối hả, tất bật như thế, ai cũng cảm thấy hào hứng và cuốn theo...

Đất lành TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Một bữa ăn của vợ chồng Emre Sigura (bìa phải) - Nguyễn Hồ Trà My với người nhà tại TP HCM. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Những ngày đầu đến TP HCM, Emre Sigura không nghĩ mình sẽ "thủy chung" với mảnh đất này. Anh đặt mục tiêu làm nghề để kiếm tiền là chính, rồi… đi. Nhưng cơ duyên bất ngờ "gõ cửa", Emre Sigura gặp Nguyễn Hồ Trà My, họ yêu nhau và quyết định tiến tới hôn nhân. "Sau khi gặp "cục cưng" (cách gọi trìu mến của Sigura dành cho vợ), nhiều thứ thay đổi và tôi quyết định ở lại đây. Bà xã người Việt là chỗ dựa tinh thần to lớn của tôi. Tôi cũng rất thương yêu cha mẹ vợ và đến thăm họ hằng tuần. Chúng tôi cùng dùng bữa và chia sẻ nhiều điều bởi tôi rất yêu quý truyền thống gia đình người Việt Nam. Càng ngày tôi càng nhận thấy rõ truyền thống gia đình Việt chính là điều đã níu chân tôi tiếp tục sinh sống và làm việc tại TP lớn nhất nước này. Thời gian tới, tôi mong gia đình nhỏ của mình sẽ chào đón thành viên mới" - anh thổ lộ.

Cũng như vợ, Emre Sigura thích cảnh đẹp của TP HCM và đô thị này cũng ở gần vài bãi biển xinh đẹp như Long Hải, Vũng Tàu…, đó là điểm cộng cho TP. Từng đến và làm việc tại rất nhiều quốc gia trên thế giới, cố vấn người Thổ Nhĩ Kỳ này nhìn nhận TP HCM là một trong những nơi dễ sống nhất Đông Nam Á. Trong khi đó, cơ hội việc làm cho người nước ngoài ở đây khá lớn, các công ty đa quốc gia tụ họp về đây nhiều, trả lương cao. TP HCM là một cộng đồng tuyệt vời và có tốc độ phát triển nhanh!

"Tôi sẽ rủ bạn bè đến đây..."

Chưa yên bề gia thất như Emre Sigura, Mahesh Chandran, người Ấn Độ, đã 43 tuổi mà vẫn độc thân. "Tôi muốn ở lại TP HCM sinh sống" - M.Chandran phấn khởi nêu dự định.

Mahesh Chandran là thương nhân về cà phê của một công ty chuyên kinh doanh nông sản hàng đầu của Pháp (thành lập và hoạt động tại Việt Nam từ năm 2007). Sau 7 năm làm việc ở TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, M.Chandran được điều động về văn phòng tại TP HCM. "Tôi làm việc ở đây đã hơn 1 năm, lúc nào tôi cũng cảm thấy được TP này chào đón" - thương nhân người Ấn phấn chấn.

Đất lành TP Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Anh Mahesh Chandran - người Ấn Độ, làm việc tại TP HCM - đọc báo địa phương nhờ biết chút ít tiếng Việt - Ảnh: XUÂN MAI

Theo M.Chandran, anh rất thích sự thân thiện và mến khách của người Việt Nam và điều khiến anh yên tâm khi sống ở TP HCM là sự an toàn cũng như dịch vụ chăm sóc sức khỏe khá tốt. Cuộc sống về đêm ở đây rất nhộn nhịp, tuyệt vời, có thể nói đây là một TP không ngủ. Anh chia sẻ thêm khi trò chuyện với phóng viên Báo Người Lao Động: "Tôi không gặp khó khăn gì trong việc kết bạn ở đây, mọi người rất cởi mở và vui vẻ dù không phải ai cũng có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. Điều tôi thích ở các bạn đồng nghiệp Việt Nam là họ rất thân thiện, hòa đồng hơn các đồng nghiệp Mỹ hoặc châu Âu mà tôi từng làm việc chung. Tìm chỗ ở cũng dễ, chi phí sinh hoạt lại khá hợp lý, so với thu nhập của thương nhân nước ngoài như tôi là khá rẻ".

Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới. Người Việt dùng nhiều cà phê và TP HCM cũng là một "TP cà phê", quán cà phê rất nhiều, dân số đông, lượng người tiêu thụ cà phê rất lớn, vì thế cơ hội xuất nhập khẩu cà phê mà công ty của Mahesh Chandran đang chuyên doanh khá rộng mở.

"Tôi sẽ không ngần ngại khuyến khích những người bạn nước ngoài khác đến TP HCM sinh sống và đầu tư vì đây là một đô thị có nhiều tiềm năng phát triển và là TP rất năng động" - M.Chandran khẳng định.

Phóng viên hỏi Emre Sigura: "Anh có khuyên những người nước ngoài khác đến sinh sống và làm việc tại TP chúng tôi hay không?", "chàng rể" đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đáp không chần chừ: "Tất nhiên rồi! Tôi nghĩ những người nước ngoài khác cũng như tôi sẽ cảm thấy mình luôn được chào đón khi đến với TP xinh đẹp này".

Điểm đến đầu tư lý tưởng

Chúng tôi gặp ông Nathan Hutt, đến từ Anh quốc, người sáng lập Công ty Saffron Shah Jahan Farm, vào một chiều cuối năm 2019. Chia sẻ về quãng thời gian 8 năm làm việc và sinh sống tại TP HCM, doanh nhân 42 tuổi này cho hay: "Ban đầu, tôi đến đây để làm việc cho một công ty đa quốc gia. Sau đó, tôi quyết định ở lại tìm cơ hội kinh doanh. TP HCM là nơi tuyệt vời để đầu tư và thành lập doanh nghiệp vì nguồn nhân công và tài nguyên dồi dào bên cạnh những chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn. Trong khi đó, tình hình chính trị - xã hội rất ổn định".

Theo Nathan Hutt, với tính chất luôn năng động, thân thiện và hiếu khách, TP HCM là nơi lý tưởng dành cho người nước ngoài đến làm ăn và ở lại. Lớp trẻ ở TP ngày càng có nhiều người nói được tiếng Anh nên nhờ vậy, bản thân anh luôn dễ dàng được giúp đỡ khi hữu sự. Ngoài ra, ở TP HCM còn có rất nhiều cộng đồng người nước ngoài sinh sống và làm việc tại một số quận nhất định; qua đó việc giao lưu, tương hỗ khá thuận tiện.

Bạn bè của Nathan Hutt cũng sang TP HCM khá nhiều. Họ đều tìm được việc làm, kể cả những công việc không cần chuyên môn cao như giáo viên tiếng Anh tại các trung tâm ngoại ngữ. Và trong mắt Nathan Hutt, dịch vụ y tế một số nơi tại TP HCM chẳng thua kém những quốc gia phát triển nhưng lại không đắt. "Tôi có thể dễ dàng tìm kiếm một bác sĩ ngoại quốc hoặc bản địa có khả năng nói tiếng Anh với chi phí phải chăng" - anh cho biết.

Với Nathan Hutt và bè bạn, TP HCM quá đa dạng về dịch vụ, vì thế dễ chọn lựa, giá cả cạnh tranh, chẳng hạn như mua sắm và phương tiện chuyên chở. Đây là điều kiện cơ bản để thu hút và giữ chân khách du lịch. "Tôi sẽ ở lại TP HCM cho đến khi có kế hoạch khác. Nhưng sau này, dù ở đâu hay làm gì, tôi vẫn sẽ sang đây để du lịch, trải nghiệm" - Nathan Hutt bộc bạch. n

Kỳ tới: "Nơi đây cho tôi nhiều cơ hội"

Đồ ăn ngon, đa dạng

Điểm chung của những người nước ngoài đến và ở lại TP HCM là "khoái" đồ ăn - thức uống tại đây. Họ nhìn nhận đó chính là lợi thế để khai thác du lịch. Emre Sigura nhận xét: "Ẩm thực ở TP HCM rất ngon, ai cũng có thể dễ dàng tìm kiếm món ăn đường phố, riêng tôi rất thích những món ăn địa phương như bánh xèo, bánh canh...". Nathan Hutt cũng đánh giá tương tự: "Ẩm thực luôn tươi ngon và phong phú với nhiều mức giá nên dễ chọn lựa".

Với Aniela Horanin, giáo viên người Ba Lan, 38 tuổi, đã có 5 năm sống tại TP HCM thì: "Sự đa dạng và phong phú của ẩm thực tại TP HCM là điều khiến tôi luôn cảm thấy thích thú trong suốt thời gian làm việc và sinh sống tại đây. Mỗi bữa ăn, tôi đều có nhiều lựa chọn khác nhau, từ các món ăn nóng hổi như mì, phở... đến những món ăn nhanh như bánh mì, xôi. Chỗ nào đồ ăn cũng được chế biến tươi ngon với hương vị đậm đà. Cuộc sống về đêm ở TP cũng rất sinh động, có nhiều địa điểm giải trí, ăn uống. Tôi có thể tổ chức tiệc tùng tại một trong các quán bar "sang chảnh" bậc nhất hay chỉ đơn giản là đến những tiệm nhỏ dành cho khách du lịch "bụi" tại phố đi bộ Bùi Viện".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo