xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bãi biển Đà Nẵng đông đúc chiều 29-4, vũ trường được hoạt động lại

HẢI ĐỊNH thực hiện

(NLĐO) - Bên cạnh khách nội địa, các bãi biển tại Đà Nẵng đã xuất hiện bóng dáng du khách Tây, cuộc sống đã dần trở lại bình thường sau dịch Covid-19.

Biển Đà Nẵng sôi động trong chiều 29-4

Bãi biển Đà Nẵng đông đúc chiều 29-4, vũ trường được hoạt động lại - Ảnh 2.

Chiều 29-4, rất đông du khách tập trung tại các bãi tắm nổi tiếng của Đà Nẵng như: bãi tắm Phạm Văn Đồng, bãi tắm T20, bãi tắm Hoàng Sa,…

Bãi biển Đà Nẵng đông đúc chiều 29-4, vũ trường được hoạt động lại - Ảnh 3.

Đà Nẵng chiều nay có nắng đẹp, nhiều du khách tận dụng khoảng thời gian này để lưu niệm cùng với bạn bè

Bãi biển Đà Nẵng đông đúc chiều 29-4, vũ trường được hoạt động lại - Ảnh 4.

Dịp lễ năm nay, Đà Nẵng tung ra loạt hoạt động hấp dẫn tại các bãi tắm, nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi của du khách như: Trình diễn diều nghệ thuật tại công viên Biển Đông (cả ngày); Cuộc đua thuyền buồm kỳ thú trước công viên Biển Đông (bắt đầu lúc 14 giờ); Giải thể thao biển tại bãi tắm Mân Thái (lúc 14:00)

Bãi biển Đà Nẵng đông đúc chiều 29-4, vũ trường được hoạt động lại - Ảnh 5.

Một số hoạt động giải trí kéo dài đến đêm như: Chợ phiên đồ cổ tại Công viên Biển Đông (cả ngày); Vườn Bia với không gian bia, ẩm thực, trò chơi và âm nhạc mới toanh tại Công viên Biển Đông (chiều tối);Triển lãm ảnh Khoảnh khắc Sơn Trà tại công viên Biển Đông (cả ngày); Lễ hội biển Giải Nhiệt của Sprite tại bãi cát trước Công viên Biển Đông (cả ngày); Cuộc thi đắp tượng cát tại bãi cát trước công viên Biển Đông (cả ngày),...

Bãi biển Đà Nẵng đông đúc chiều 29-4, vũ trường được hoạt động lại - Ảnh 6.

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 4 ngày, là cơ hội để du lịch Đà Nẵng thu hút khách khi các đường bay nội địa và quốc tế nối lại. Dự kiến số lượng khách đến Đà Nẵng dịp lễ này tăng so với dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua

Bãi biển Đà Nẵng đông đúc chiều 29-4, vũ trường được hoạt động lại - Ảnh 7.

Nhiều du khách thoải mái tung dáng check-in cùng với nắng vàng, biển xanh

Bãi biển Đà Nẵng đông đúc chiều 29-4, vũ trường được hoạt động lại - Ảnh 8.

Hiện nay, BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng quy định giờ tắm biển bắt đầu từ 4 giờ 30 đến 19 giờ hằng ngày. Trong thời gian trên, lực lượng cứu hộ sẽ túc trực tại các khu vực cho phép tắm biển nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, du khách

Bãi biển Đà Nẵng đông đúc chiều 29-4, vũ trường được hoạt động lại - Ảnh 9.

Bên cạnh khách Việt, các bãi tắm Đà Nẵng đã dần xuất hiện du khách nước ngoài

Bãi biển Đà Nẵng đông đúc chiều 29-4, vũ trường được hoạt động lại - Ảnh 10.

Đây là tín hiệu đáng mừng cho các nỗ lực kết nối đường bay, tour tuyến của Đà Nẵng đối với du khách ngoại quốc

Bãi biển Đà Nẵng đông đúc chiều 29-4, vũ trường được hoạt động lại - Ảnh 11.

Bên cạnh tắm biển, các bãi tắm tại Đà Nẵng dịp lễ 30-4, 1-5 còn đa dạng sắc màu, loại hình giải trí

Bãi biển Đà Nẵng đông đúc chiều 29-4, vũ trường được hoạt động lại - Ảnh 12.

Hoạt động thả diều nghệ thuật thu hút nhiều du khách tham quan với các cánh diều đầy màu sắc, đủ kích cỡ, chủng loại

Bãi biển Đà Nẵng đông đúc chiều 29-4, vũ trường được hoạt động lại - Ảnh 13.

Các bãi giữ xe, tắm nước ngọt tại Đà Nẵng chiều 29-4 đông nghẹt du khách

Bãi biển Đà Nẵng đông đúc chiều 29-4, vũ trường được hoạt động lại - Ảnh 14.

Hoạt động Triển lãm ảnh Khoảnh khắc sơn Trà tại công viên Biển Đông thu hút nhiều sự quan tâm của du khách

Bãi biển Đà Nẵng đông đúc chiều 29-4, vũ trường được hoạt động lại - Ảnh 15.

Dịp lễ này, Đà nẵng tổ chức chợ phiên đồ cổ ngay tại Công viên Biển Đông

Bãi biển Đà Nẵng đông đúc chiều 29-4, vũ trường được hoạt động lại - Ảnh 16.

Du khách thích thú ngắm các gian hàng đồ cổ ngay trên bãi biển Đà Nẵng

Bãi biển Đà Nẵng đông đúc chiều 29-4, vũ trường được hoạt động lại - Ảnh 17.

Một góc ảnh đầy sắc màu tại bãi tắm Mân Thái (quận Sơn Trà)

Chiều 29-4, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản cho phép hoạt động kinh doanh vũ trường hoạt động trở lại theo đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao cùng Sở Y tế TP.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ sở kinh doanh loại hình dịch vụ này có phương án phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; toàn bộ nhân viên tại cơ sở tiêm đủ 3 liều vắc-xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng.

Đà Nẵng chính thức mở lại hoạt động vũ trường - Ảnh 1.

Đà Nẵng cho phép mở cửa trở lại vũ trường

UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị Công an TP chỉ đạo lực lượng công an các cấp phối hợp với UBND các quận, huyện, xã, phường thường xuyên kiểm tra thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở kinh doanh hoạt động vũ trường; có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Trước đó, từ 0 giờ ngày 3-5-2021, UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu yêu cầu tạm dừng hoạt động các dịch vụ quán bar, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử; hoạt động khu phố đi bộ, chợ đêm để phòng chống dịch Covid-19. Từ đó đến nay, các hoạt động dần được cho phép mở lại, riêng vũ trường đến nay mới được phép mở cửa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo