xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

HIẾN ĐẤT MỞ RỘNG HẺM Ở TP HCM: Ý Đảng gặp lòng dân

Bài và ảnh: PHAN ANH

Cuộc vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm ở TP HCM sau 22 năm đã trở thành phong trào rộng khắp, điển hình cho "ý Đảng gặp lòng dân"

Ngày 14-7, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm trên địa bàn thành phố từ năm 2000 đến nay. Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Hiếu; Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải.

Hiến hơn 5,3 triệu m2 đất

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TP HCM Nguyễn Thị Bạch Mai báo cáo: Trước năm 2000, thành phố tồn tại nhiều con đường, hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, không đạt quy chuẩn về giao thông, mỹ quan đô thị và phòng cháy chữa cháy. Trước tình hình đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đề ra chủ trương vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm và phát động thực hiện rộng rãi trong nhân dân, theo phương thức "Nhà nước và nhân dân cùng làm".

HIẾN ĐẤT MỞ RỘNG HẺM Ở TP HCM: Ý Đảng gặp lòng dân - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi trao bằng khen cho các điển hình trong phong trào hiến đất mở rộng hẻm

Qua 22 năm thực hiện, cuộc vận động đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Từ năm 2000 đến nay, đã có hơn 168.000 hộ dân tham gia hiến hơn 5,3 triệu m2 đất, ước tính tương ứng số tiền hơn 10.050 tỉ đồng, phục vụ cho 5.230 công trình; trong đó 3.874 công trình mở rộng hẻm, ước tính hơn 6.600 tỉ đồng; 1.237 công trình mở rộng đường, ước tính gần 3.380 tỉ đồng và 119 công trình khác, ước tính hơn 48 tỉ đồng. Ngoài việc hiến đất để thực hiện các công trình nêu trên, người dân còn trực tiếp đóng góp kinh phí để thực hiện mở đường, mở hẻm và các công trình phục vụ công cộng với số tiền hơn 458 tỉ đồng. "Việc này đã góp phần thực hiện hiệu quả công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng khu phố văn minh sạch đẹp, cải thiện môi trường sống của từng địa phương trên địa bàn thành phố" - bà Mai nhìn nhận.

Theo bà Nguyễn Thị Bạch Mai, kết quả đạt được đã khẳng định phương thức "Nhà nước và nhân dân cùng làm" là một trong những giải pháp tối ưu, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương chỉnh trang đô thị, nâng cao đời sống người dân trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp. Nhiều hộ gia đình đã thấy được lợi ích thiết thực của phong trào, việc đi lại của người dân được thông thoáng, thuận lợi hơn, công tác phòng cháy, chữa cháy được bảo đảm, đồng thời giá trị nhà, đất tăng cao, chất lượng cuộc sống của các hộ dân được nâng lên rõ rệt, góp phần củng cố niềm tin và tạo sự hưởng ứng lan rộng, đồng thuận cao trong nhân dân.

Tìm cơ chế hỗ trợ người ít được hưởng lợi khi hiến đất

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh phong trào vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm là chủ trương rất đúng đắn, thiết thực, phù hợp với thực tế của thành phố, đã mang lại kết quả rất lớn không chỉ với người dân mà còn đối với sự phát triển chung của thành phố. "Cuộc vận động nhân dân hiến đất mở hẻm là chuyện không nhỏ. Cuộc vận động này không chỉ là cải thiện đời sống, sinh kế người dân, giá trị nhà đất tăng lên, thúc đẩy sự phát triển của thành phố mà còn có ý nghĩa tinh thần sâu sắc, thể hiện nét đặc trưng văn hóa của con người TP HCM" - ông Phan Văn Mãi khẳng định. Đó là tinh thần sẵn sàng chia sẻ, hy sinh lợi ích riêng vì cộng đồng, vì lợi ích chung của thành phố. Giá trị tinh thần này chính là nguồn lực, là động lực cho sự phát triển của thành phố trong thời gian vừa qua và đã lan tỏa đến rất nhiều tỉnh, thành khác.

Chủ tịch UBND TP HCM hoan nghênh, trân trọng những đóng góp của người dân thành phố cho cuộc vận động cũng như những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhất là tại cơ sở. Ông cho biết cần tiếp tục vận động người dân đóng góp để tiếp tục mở rộng các hẻm, chỉnh trang đô thị, để những chủ trương này mang lại lợi ích cho chính người dân. Ông đề nghị từng phường - xã, quận - huyện rà soát các công trình cần chỉnh trang để vận động bà con tham gia thực hiện. Quyết tâm đến năm 2025 phấn đấu không còn những con hẻm chật hẹp, mất an toàn, không còn những khu dân cư ổ chuột, những chung cư cũ mất an toàn để cải thiện đời sống người dân.

Theo ông Phan Văn Mãi, khi hiến đất mở hẻm, những hộ ở đầu hẻm hoặc có diện tích nhỏ bị ảnh hưởng nhiều hơn, thậm chí diện tích đất gần như mất hoàn toàn. Do đó, địa phương cần tính toán phương án hỗ trợ để hài hòa lợi ích, bù đắp thiệt hại cho người dân. Giải pháp đầu tiên là tìm sự hỗ trợ từ cộng đồng, ví dụ những hộ ở sâu trong hẻm được lợi vì đường rộng, có điều kiện nên san sẻ, hỗ trợ hộ bị ảnh hưởng nhiều. Sau đó thành phố sẽ tính đến cơ chế tài chính để hỗ trợ người dân, dựa trên nguyên tắc hài hòa lợi ích kinh tế các bên. "Sở Xây dựng cùng với các sở, ngành liên quan nhanh chóng nghiên cứu, tham mưu UBND TP HCM trình HĐND thành phố cơ chế tài chính để hỗ trợ người dân. Phải xác định việc thực hiện chủ trương này không chỉ bằng quyết tâm chính trị, bằng tình cảm hay trách nhiệm mà còn nghiên cứu đến các lợi ích kinh tế của người dân. Coi đây là đầu tư ngân sách của thành phố cho chi phí chỉnh trang đô thị, đầu tư mang lại môi trường sống tốt đẹp hơn cho người dân" - ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP HCM cũng yêu cầu các sở, ngành cần nghiên cứu vận dụng kết quả vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm vào quá trình giải phóng mặt bằng cho công trình, dự án trọng điểm như Vành đai 3. Các cấp vận động người dân thuộc diện phải thu hồi đất đồng thuận để thành phố có mặt bằng triển khai dự án. Đồng thời, phải bảo đảm điều kiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư, sinh kế để người dân có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn khi phải giao đất thực hiện dự án.

Dịp này, Thành ủy TP HCM tặng bằng khen cho 66 tập thể và 49 cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm trên địa bàn thành phố từ năm 2000 đến nay. 

"Đất ở TP HCM được ví như kim cương nhưng vì cộng đồng, vì cái chung, vì sự phát triển của thành phố, người dân sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình. Đây chính là động lực cho sự phát triển của thành phố thời gian qua".

Ông PHAN VĂN MÃI - Chủ tịch UBND TP HCM

Hợp lý hợp tình

Nhắc đến câu chuyện mở hẻm 359 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, không ai quên vợ chồng ông Vũ Quang Thành - người đầu tiên sẵn sàng hiến 10 m2 đất để ủng hộ chủ trương cải tạo, chỉnh trang con hẻm. Con hẻm hiện nay với lộ giới 8 m rộng rãi, khang trang, sạch sẽ khiến nhiều người không nhận ra nó là con hẻm nhỏ bé, ngoằn ngoèo với bề ngang chưa đến 3 m trước đây. "Nhiều người cho rằng tôi dở hơi, muốn nổi tiếng khi mất 10 m2 đất với giá thị trường 3 cây vàng/m2. Nhưng mấy ai hiểu được rằng khi nhìn các cháu học sinh đi qua lại hằng ngày trên con hẻm ổ gà, lầy lội. Rồi hẻm nhỏ, lỡ xảy ra chuyện gì làm sao xe cứu hỏa vào được" - ông Thành bộc bạch.

Không chỉ bản thân tự nguyện hiến đất, vào năm 2008, với vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ Vườn Xoài, ông đã cùng với giáo xứ gặp gỡ, bàn bạc với phường 12 để giáo xứ di dời hàng rào có hiện tích 80 m2 cho con hẻm thẳng tắp và rộng rãi hơn. Có lẽ, công trình hiến đất mở hẻm ở quận 3 nói riêng và TP HCM nói chung không ít nhưng trong một địa bàn dân cư có đến 85% người Công giáo như phường 12 thì chính cách làm hợp lý hợp tình, đầy tính nhân văn đã nhận được sự đồng thuận và ủng hộ của người dân.

Vì lợi ích chung

Là một điển hình trong phong trào hiến đất làm đường, ông Bùi Văn Đèo - Tổ trưởng Tổ dân phố 10, ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi - bộc bạch: "Quyết định hiến đất là điều không dễ dàng đối với bất cứ gia đình, cá nhân nào bởi đó là tài sản quý giá mà ông bà để lại cho con cháu giữ gìn. Nhưng khi Đảng và Nhà nước ban hành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với vai trò là một đảng viên, là tổ trưởng tổ nhân dân, tôi đã động viên gia đình tự nguyện hiến đất và vận động bà con trong tổ đồng ý hiến đất để thực hiện các công trình phục vụ cho lợi ích chung của người dân".

Nghĩ là làm, gia đình ông Đèo đã hiến 1.350 m² đất để thực hiện nhiều công trình như tuyến đường Võ Thị Bàn, đường Cánh Đồng Mua, đường Cánh đồng Dược và tuyến kênh Thai Thai. Qua việc tự nguyện hiến đất, ông Bùi Văn Đèo đã nhận được sự tín nhiệm của người dân và dễ dàng hơn trong công tác vận động, thuyết phục các hộ dân khác đồng ý hiến đất phục vụ xây dựng các công trình nông thôn mới, đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Nguyễn Phan ghi

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo