xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hành trình triệt phá sào huyệt trùm ma túy Lóng Luông

Bài và ảnh: Minh Chiến

Hơn 3 năm xác lập chuyên án, thuyết phục cả người dân, Công an tỉnh Sơn La mới triệt phá thành công sào huyệt ma túy ở Lóng Luông

Ngày 3-7, Công an tỉnh Sơn La cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Chống người thi hành công vụ" xảy ra tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ.

Vô hiệu hóa chính quyền cơ sở

Hai "ông trùm" ma túy Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi; ở huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi; ở huyện Thanh Liêm, TP Hà Nội) là 2 mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng trên 2.700 bánh đã bị Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, xử lý hình sự năm 2012-2013.

Khi đường dây tội phạm bị phát hiện, cả hai bỏ trốn về bản Tà Dê ẩn náu. Hai "ông trùm" này lôi kéo các đối tượng truy nã ở khắp nơi tụ tập về mua bán ma túy, vô hiệu hóa chính quyền cơ sở.

Thượng tá Trần Thanh Sơn, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Sơn La, cho biết từ tháng 7-2015, Công an tỉnh Sơn La đã xác lập chuyên án mang các bí số 18TN, 19TN. Chuyên án xác định các đối tượng trú ngụ ở địa bàn hiểm trở, độc đạo, hẻo lánh; xây dựng nhà ở theo hệ thống liên hoàn với nhiều tường rào bao bọc, có hầm ngầm, lắp đặt camera, tích trữ gas, xăng, sử dụng vũ khí quân dụng cố thủ.

Hành trình triệt phá sào huyệt trùm ma túy Lóng Luông - Ảnh 1.

Hiện trường sào huyệt của 2 ông trùm ma túy ở bản Tà Dê, xã Lóng Luông bị san phẳng

Cuối tháng 6-2018, Công an tỉnh triển khai đấu tranh triệt phá. Lý giải về việc này, đại tá Phùng Tiến Triển - Phó Giám đốc Công an tỉnh, phó trưởng ban chuyên án - cho biết Sơn La là tỉnh rất "nóng" về hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy. Công an tỉnh tập trung lực lượng thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn như chặt đứt đường dây của "ông trùm" ma túy Tráng A Tàng (tức Tàng Keangnam), đấu tranh với các toán vũ trang buôn bán ma túy…

Mặt khác, ngoài mục tiêu chặt đứt 2 mắt xích quan trọng là Tuân và Thuận, cần phải ngăn chặn nguồn cung và cầu ma túy ở khu vực Lóng Luông. "Chúng tôi đã gửi "thông điệp" tấn công trấn áp đến Tuân và Thuận từ đợt cao điểm Tết âm lịch 2018, kêu gọi các đối tượng ra đầu thú. Hơn 2 tháng ròng rã kiểm soát, chúng tôi đã khép kín các tuyến đường vào Lóng Luông để bóc tách các đối tượng liên quan. Nếu trong thời điểm tác chiến còn cha, mẹ của các đối tượng trú ngụ trong đó, còn những người chưa có tài liệu chứng cứ chứng minh họ là tội phạm thì lực lượng công an không thể tấn công" - đại tá Triển kể lại.

Phó trưởng ban chuyên án Phùng Tiến Triển cho hay người dân bản Tà Dê vui mừng vỗ tay khi ban chuyên án rút đi, triệt phá được tụ điểm ma túy tồn tại nhiều năm. Tuy nhiên, trước đó, ban chuyên án phải mất thời gian rất dài để vận động, kêu gọi và tranh thủ sự ủng hộ của bà con.

"Chúng tôi cố gắng bằng mọi cách để triệt phá bằng được tụ điểm này, có thể đánh án thời điểm sớm hơn nhưng lúc đó, cấp ủy, chính quyền chưa vào cuộc nhiệt tình" - ông Triển nói.

Tấn công vào sào huyệt

Một yếu tố góp phần làm thành công chuyên án 18TN, 19TN là tuyến đường nối huyện Vân Hồ đến Hang Kia, Pà Cò (huyện Mai Châu, Hòa Bình) vừa được nâng cấp, sửa chữa, tạo điều kiện thuận lợi cho ban chuyên án sử dụng các loại xe chuyên dụng, hiện đại để tấn công vào sào huyệt của 2 "ông trùm" ma túy tại Tà Dê.

Trực tiếp chỉ huy tác chiến, đại tá Triển cho biết Tuân và Thuận đã chỉ đạo đàn em mua hơn 200 lít xăng, chia ra nhiều can. Khi công an bao vây, ngay ở cổng ra vào, mỗi bên chúng bố trí 4 bình gas, giữa bình gas là can xăng 3-5 lít. Nếu tấn công, bình gas đó gây nổ, sức công phá vô cùng lớn. Lựu đạn được rải nhiều vị trí trong nhà. Thậm chí 2 đối tượng còn chuẩn bị 31 ống ngắm để chống trả.

Trong 2 tháng lực lượng công an bao vây cô lập, 2 "ông trùm" đã bí mật tẩu tán tài sản bằng cách chuyển tiền về cho gia đình thông qua ngân hàng. Cùng tham gia phá án, thượng tá Trần Thanh Sơn cho biết khi ban chuyên án cắt điện hơn 1 phút để tác chiến, các đối tượng lập tức cho chạy các máy nổ để hoạt động trở lại camera theo dõi.

Khi công an vận động, kêu gọi, thậm chí chở cả bố mẹ, vợ đến khu ẩn náu thuyết phục 2 "ông trùm" đầu thú, các đối tượng vẫn ngoan cố sử dụng vũ khí, vật liệu cháy nổ, tạo boong-ke chống đối quyết liệt. Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) triển khai tác chiến, tiêu diệt 2 đối tượng Tuân và Thuận, bắt sống 3 đối tượng khác. Tại hiện trường, công an thu giữ 49 khẩu súng, 17 quả lựu đạn, hơn 7.000 viên đạn...

31 đối tượng truy nã còn lại

Để ngăn chặn việc tái lập điểm nóng ma túy ở Lóng Luông, đại tá Phùng Tiến Triển cho biết công an tỉnh đang triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự và xử lý 31 đối tượng truy nã còn lại đang lẩn trốn ở đây, trước mắt là vận động, kêu gọi đầu thú.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo