xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hành khách VN nhập cảnh nước ngoài dương tính: Hà Nam, Hải Phòng kích hoạt chống dịch

TUẤN MINH - TRỌNG ĐỨC - NGỌC DUNG

Ba hành khách đáp chuyến bay từ Hà Nội khi nhập cảnh Hàn Quốc, Nhật Bản có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Nhiều địa phương lập tức khoanh vùng, cách ly y tế chống dịch

Sáng 26-8, ông Nguyễn Trọng Khải, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam, cho biết vừa nhận được thông tin từ Hàn Quốc xác nhận anh N.N.C (SN 1996, trú xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) dương tính với SARS-CoV-2. Các lực lượng chức năng đã khoanh vùng, cách ly y tế khu vực anh C. lưu trú.

Bệnh nhân từng đi Đà Nẵng

Trước khi bay sang Hàn Quốc, anh C. làm việc ở Hà Nội rồi về quê tiếp xúc với nhiều người, có tổ chức liên hoan chia tay tại nhà ở xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng và ở quán ăn.

Ngay trong đêm 25-8, ngành y tế Hà Nam đã khẩn trương điều tra dịch tễ và xác định được 68 người là F1, đồng thời lập 4 chốt phòng chống dịch Covid-19 xóm 12, xã Nhật Tân.

Cùng chuyến bay sang Hàn Quốc ngày 20-8 của anh N.N.C có anh H.T.T.A (trú phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) cũng dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân là du học sinh Hàn Quốc đã trở về và cách ly tập trung vào tháng 3-2020. Từ ngày 24 đến 27-7, anh A. đi du lịch Đà Nẵng, Quảng Nam, sau khi về đã tự cách ly tại nhà. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Đồ Sơn xác định được 25 trường hợp F1, 197 trường hợp F2 và đã cho cách ly. Kết quả xét nghiệm lần đầu cho thấy 25 trường hợp F1 âm tính với SARS-CoV-2.

Hành khách VN nhập cảnh nước ngoài dương tính: Hà Nam, Hải Phòng kích hoạt chống dịch - Ảnh 1.

Bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh và xuất viện vào chiều 26-8 tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang.Ảnh: BÍCH VÂN

Để chủ động phòng chống dịch, Hải Phòng đã tái lập các tổ kiểm soát dịch bệnh từ thôn, tổ dân phố và các cửa ngõ của thành phố. Quận Đồ Sơn cũng thực hiện giãn cách xã hội một số khu vực ở một phường; tạm dừng một số dịch vụ tại địa bàn các phường Hải Sơn, Ngọc Xuyên, Vạn Hương như dịch vụ bán hàng ăn uống trên vỉa hè, cửa hàng cà phê, cửa hàng bán bia hơi.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài xác định 15 nhân viên phục vụ chuyến bay, an ninh hàng không, công an cửa khẩu... có tiếp xúc gần với 2 hành khách N.N.C và H.T.T.A. Các nhân viên này sẽ cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định.

Cùng ngày, hãng hàng không Japan Airlines cho biết nam hành khách tên P.V.T (26 tuổi) đi trên chuyến bay JL752 từ Nội Bài đi Narita (Nhật Bản) cất cánh lúc 23 giờ 50 phút ngày 21-8. Anh T. đã được xét nghiệm và có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 ngay khi hạ cánh xuống sân bay Narita.

Kết quả xét nghiệm có giá trị trong 3 ngày

Thời gian qua, một số trường hợp hành khách Việt Nam khi nhập cảnh vào Nhật Bản, Hàn Quốc thì có kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính với SARS-CoV-2. Trước đó, một nam thanh niên, một nữ bác sĩ 30 tuổi ở Hà Nội và 1 giám đốc người Nhật tại Lâm Đồng được test nhanh tại Nhật Bản phát hiện dương tính. Qua việc khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm một số trường hợp tiếp xúc gần với những hành khách trên, chưa xác định có trường hợp mắc Covid-19.

Theo nguyên tắc, các hành khách để được xuất cảnh sang Nhật Bản, Hàn Quốc đều phải bảo đảm có kết quả xét nghiệm âm tính tại Việt Nam. Vậy thì vì sao sau khi nhập cảnh tại một số quốc gia khác lại có kết quả dương tính? Ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội - cho rằng có nhiều khả năng xảy ra. Dù kết quả test nhanh cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 nhưng vẫn chưa phải là kết quả khẳng định mắc Covid-19. Để khẳng định chắc chắn, bệnh nhân phải được làm xét nghiệm bằng Realtime PCR. Mặt khác, cũng có khả năng bệnh nhân đó ủ bệnh trong quá trình xét nghiệm ở Việt Nam, thời gian sau mới phát hiện.

"Hiện Việt Nam và các quốc gia khác chỉ công nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 trong 3 ngày. Không loại trừ trong thời gian đó các trường hợp này tiếp xúc và mắc bệnh hoặc bản thân đã có sẵn mầm bệnh nhưng chưa bùng phát" - ông Tuấn giải thích. 

Còn 10 bệnh nhân Covid-19 tiên lượng nặng

Bộ Y tế cho biết trong ngày 26-8 Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc Covid-19, 2 ca tử vong. Ca tử vong thứ 28 là bệnh nhân 758 (nam, 36 tuổi, ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) có tiền sử bệnh thận mạn giai đoạn cuối, suy tim, tăng huyết áp. Ca tử vong thứ 29 là bệnh nhân 827 (nữ, 66 tuổi, ở huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) có tiền sử nhiều bệnh lý nền nặng, phức tạp.

Ngoài ra, một trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đang điều trị tại Trung tâm Y tế Hòa Vang là bệnh nhân 453 tử vong do các biến chứng bệnh nền nặng. Bệnh nhân này đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Hiện trong số các ca Covid-19 đang điều trị có 10 trường hợp tiên lượng rất nặng.

Cùng ngày, tại TP Đà Nẵng, 34 bệnh nhân Covid-19 được khỏi bệnh và xuất viện. Như vậy, 162 bệnh nhân tại Đà Nẵng đã được điều trị khỏi Covid-19. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng cũng đã lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các thành viên của Ban In sao đề thi, phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2).

N.Dung - B.Vân

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo