11/10/2022 15:44

Hàng trăm người oằn mình vác cát chặn "hà bá"

(NLĐO)- Trước tình trạng sóng biển dâng cao gây sạt lở mạnh, hàng trăm cán bộ chiến sĩ biên phòng, người dân vùng biển Thừa Thiên - Huế đã vác cát đắp bờ hạn chế biển xâm thực.

Sáng 11-10, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng dân quân, người dân xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế khẩn trương sử dụng bao đựng cát gia cố đoạn bờ biển sát múi kè An Dương 1 đang triển khai thi công.

Theo ghi nhận, tại múi kè An Dương 1, sau khi bão số 4 đổ bộ vào cuối tháng 9-2022 với sóng biển lớn đã gây ra sạt lở, xâm thực vào đất đất liền khoảng 10-15 m, kéo dài khoảng 500 m, đánh sập hàng phi lao phòng hộ ở bên trong. Sạt lở ăn sâu từ bờ biển vào tạo "hàm ếch" khiến rừng cây phòng hộ sụp đổ, bị nước cuốn ra phía bờ.

Hàng trăm người oằn mình vác cát chặn hà bá - Ảnh 1.

Bờ biển sạt lở nghiêm trọng, tấn công mạnh vào rừng dương.

Ông Trương Văn Giang, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên – Huế, chủ đầu tư dự án kè chống sạt lở biển An Dương 1, cho biết trước mắt phối hợp với các địa phương thực hiện phương án gia cố tạm thời ở các điểm sạt lở.

Hàng trăm người oằn mình vác cát chặn hà bá - Ảnh 2.

Phụ nữ ra hỗ trợ xúc cát vào bao để ngăn cản sự tấn công của biển.

Theo thống kê, bão số 4 đã làm sạt lở nhiều tuyến bờ sông, bờ biển tại các địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế. Trong đó, bờ biển khu vực xã Phong Hải (huyện Phong Điền); thôn Thái Dương Hạ Bắc (xã Hải Dương, TP Huế) sạt lở với chiều dài khoảng 100 m, ăn sâu vào bờ từ 3-5m và đoạn tiếp giáp gần chân kè giao thông đi lên phía Bắc với chiều dài 150 m, ăn sâu vào bờ từ 3-5 m. Sạt lở khu vực bến Ghe ven phá đoạn qua thôn Mỹ Khánh, xã Phú Diên và xã Phú Hải (huyện Phú Vang) với chiều dài khoảng 110m, ăn sâu vào bờ 30 m.

Hàng trăm người oằn mình vác cát chặn hà bá - Ảnh 3.

Các nam nhân vác cát sắp thành bờ đê tạm thời ngăn cản sự "tấn công" của triều cường.

Bờ biển thôn Phương Diên, xã Phú Diên (huyện Phú Vang) sạt lở với chiều dài khoảng 150 m, ăn sâu vào bờ từ khoảng 2-3 m; bờ biển thôn 4, xã Giang Hải (huyện Phú Lộc) sạt lở 500 m và đoạn qua thôn Mỹ Cảnh, xã Giang Hải sạt lở 900 m. Bờ biển Giang Hải - Vinh Hiền bị sóng biển xâm thực, xói lở dài 900 m. Bờ sông qua thôn Thủy Cam, xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc) sạt lở 320 m.

Hàng trăm người oằn mình vác cát chặn hà bá - Ảnh 4.

Các cán bộ, chiến sĩ biên phòng cùng với người dân vác cát đắp đê.

Hàng trăm người oằn mình vác cát chặn hà bá - Ảnh 5.

Từ sáng sớm, hàng trăm người đã tập trung về bờ biển An Dương để khẩn trương vào cát, đắp bờ đê chắn sóng.

Hàng trăm người oằn mình vác cát chặn hà bá - Ảnh 6.

Lực lượng biên phòng nỗ lực giúp dân.

Hàng trăm người oằn lưng vác cát chống lại biển xâm thực

Hàng trăm người oằn mình vác cát chặn hà bá - Ảnh 8.

Những bao lác được vào cát để tạo thành bờ đê cản sự xâm thực của biển.

Hàng trăm người oằn mình vác cát chặn hà bá - Ảnh 9.

Lực lượng thanh niên được huy động đến để vác cát đắp đê.

QUANG NHẬT

Tin liên quan

Viết bình luận

Giữ vững hòa bình để phát triển kinh tế - xã hội
15 phút trước 548 1k
Chiều 25-3, tại tỉnh Bình Thuận, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã tới thăm, làm việc với Lữ đoàn 681 - Quân chủng Hải quân.
Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 tại Bình Thuận
25/3/2023 548 1k
(NLĐO) – Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 tại Bình Thuận diễn ra đặc sắc với các màn trình diễn âm thanh, ánh sáng, khinh khí cầu, pháo hoa tầm thấp, tạo ra kỳ vọng về một năm du lịch bứt phá
Người đàn ông ở TP HCM tự thiêu trong ôtô Camry gần nhà người tình
25/3/2023 548 1k
(NLĐO) - Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện trong chiếc ôtô Camry có một can nhựa chứa một ít xăng, trên người nạn nhân cũng nồng nặc mùi xăng.
3 học sinh lớp 7 đuối nước thương tâm khi tắm biển
25/3/2023 548 1k
(NLĐO) - Trong lúc cùng các bạn tắm biển, 3 học sinh lớp 7 ở Hà Tĩnh không may bị sóng cuốn mất tích. Lực lượng chức năng đã vớt được thi thể 2 học sinh và đang nỗ lực tìm em còn lại.
Diễn biến mới liên quan "biệt phủ đẹp nhất Cà Mau"

Diễn biến mới liên quan "biệt phủ đẹp nhất Cà Mau"

(NLĐO) - Các cá nhân, tập thể liên quan trong việc thiếu kiểm tra, chậm xử lý, dẫn đến "biệt phủ đẹp nhất Cà Mau" xây dựng không đúng quy định sẽ bị xử lý trách nhiệm