xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàng ngàn người rồng rắn đổ về cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để được nhập cảnh về quê

Tin-ảnh: Bảo Anh

(NLĐO)- Nắm được thông tin từ 0 giờ ngày 1-4 tạm thời dừng hoạt động qua lại đối với người tại các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới với Lào và Campuchia, hàng ngàn công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Lào đã đổ dồn về Cửa khẩu quốc tế Cầu treo (Hà Tĩnh) để làm thủ tục nhập cảnh.

Chiều tối ngày 31-3, Thiếu tá Trần Văn Sông, Trạm trưởng Trạm biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận hơn 1.000 người từ các nước về Việt Nam qua cửa khẩu này.

Hàng ngàn người rồng rắn đổ về Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để được nhập cảnh về quê - Ảnh 1.

Đoàn người rồng rắn xếp hàng chờ tới lượt để làm thủ tục nhập cảnh

Theo đó, trong ngày hôm nay 31-3, sau khi nắm được thông tin Thủ tướng có chỉ thị từ 0 giờ ngày 1-4 tạm thời dừng hoạt động qua lại đối với người tại các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới với Lào và Campuchia, hàng ngàn công dân Việt Nam, quê Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Dương, Nam Định… đang làm việc, sinh sống ở Lào đã đổ dồn về qua cửa khẩu.

Do lượng người có nhu cầu trở về quê tăng lên đột ngột, khiến lực lượng chức năng khá vất vả trong khâu tổ chức. Đặc biệt, do người đông, cửa khẩu lại chật hẹp nên bà con phải đứng san sát nhau để đợi tổ chức cách ly, phân luồng.

Ngoài ra, để hạn chế tối đa tình trạng lây nhiễm có thể xảy ra trong quá trình chờ phân loại, cách ly, lực lượng chức năng đã yêu cầu tất cả người dân phải đeo khẩu trang, đồng thời tận dụng bãi chờ ở cửa khẩu, đoàn người nào về thì cho dừng lại tại khu vực này để tổ chức phun tiêu độc khử trùng, phát tờ khai y tế.

Hàng ngàn người rồng rắn đổ về Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để được nhập cảnh về quê - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tiến hành đo thân nhiệt và phân loại từng người để chuẩn bị làm thủ tục

Lực lượng biên phòng buộc phải huy động 180 người, chốt chặn tất cả đường mòn, lối mở. Tuy nhiên, do lượng người quá đông nên trong quá trình chờ đợi để được nhập cảnh đã có một số người dân bức xúc vì chưa kịp làm thủ tục.

"Biết được sự nóng ruột của người dân, nên chúng tôi phải ra sức tuyên truyền, mong bà con kiên nhẫn chờ đợi. Ngoài ra, ngay khi những công dân này nhập cảnh đã được các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, đo thân nhiệt sau đó phân loại, để đưa về các khu cách ly. Theo đó, người của các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An sẽ được xe đưa về 2 tỉnh để tiến hành cách ly, còn đối với người dân tỉnh Hà Tĩnh sẽ được đưa về các điểm cách ly theo quy định"- Thượng tá Sông nói.

Ngoài ra, Thượng tá Sông cũng cho biết thêm vì là cửa khẩu quốc tế nên chưa đóng cửa khi chưa có lệnh, nên để đảm bảo an toàn trong mùa dịch Covid-19, tất cả những xe qua cửa khẩu sẽ được phun khử trùng. Đặc biệt, xe tải chở hàng qua cửa khẩu vào Việt Nam, ngoài việc được phun khử trùng thì lực lượng chức năng bắt buộc phải thay đổi tài xế.

Hàng ngàn người rồng rắn đổ về Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để được nhập cảnh về quê - Ảnh 3.

Những chiếc xe chờ sẵn để đưa người dân về các điểm cách ly

Hàng ngàn người rồng rắn đổ về Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để được nhập cảnh về quê - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra các xe qua cửa khẩu

Hàng ngàn người rồng rắn đổ về Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để được nhập cảnh về quê - Ảnh 5.

Bộ đội biên phòng phát cơm cho người dân trong lúc chờ đợi để làm thủ tục nhập cảnh

Hàng ngàn người rồng rắn đổ về Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để được nhập cảnh về quê - Ảnh 6.

Các chiến sỹ đang dọn dẹp điểm chốt ngăn chặn người dân đi theo đường mòn, lối mở

Hàng ngàn người rồng rắn đổ về Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để được nhập cảnh về quê - Ảnh 7.

Giây phút tranh thủ chợp mắt của một chiến sỹ biên phòng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo