xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàng ngàn người đội mưa rét dự khai hội ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam

Tuấn Minh

(NLĐO)- Ngày mùng 6 Tết (tức 27-1-2023), hàng ngàn người từ khắp nơi đã đổ về chùa Bái Đính (Ninh Bình), ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, để dự lễ khai hội. Đây là lễ hội diễn ra thường niên nhằm cầu cho quốc thái dân an, thế giới hoà bình, người dân ấm no hạnh phúc

Sáng 27-1 (tức ngày 6 Tết Quý Mão 2023), tại chùa Bái Đính (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) đã diễn ra lễ hội chùa Bái Đính năm 2023.

Hàng ngàn người đội mưa rét dự khai hội ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Hàng ngàn du khách đổ về chùa Bái Đính dự lễ khai hội năm 2023

Hàng vạn tăng ni, phật tử, người dân và du khách khắp nơi đã đội mưa rét đổ về chùa Bài Đính tham quan, vãn cảnh, dự lễ hội. Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, dự và đánh trống khai hội chùa Bái Đính.

Hàng ngàn người đội mưa rét dự khai hội ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - Ảnh 2.

Nghi thức rước kiệu tại lễ hội chùa Bái Đính

Lễ hội chùa Bái Đính là lễ hội thường niên trên đất cố đô Hoa Lư, được bắt đầu từ ngày mùng 6 Tết đến hết tháng 3-2023 Âm lịch. Đây là một trong các lễ hội lớn nhất miền Bắc vào những ngày đầu xuân năm 2023, mở đầu cho những lễ hội hành hương về miền đất Phật (Ninh Bình).

Lễ hội chùa Bái Đính sẽ được bắt đầu bằng nghi thức rước kiệu. Bài vị thờ Thần Cao Sơn, Đức Thánh Nguyễn và bà chúa Thượng Ngàn được rước từ khu chùa cổ ra khu chùa mới. Tiếp đó là phần hội, bao gồm các trò chơi dân gian, ngắm cảnh chùa, thưởng thức nghệ thuật truyền thống…

Hàng ngàn người đội mưa rét dự khai hội ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - Ảnh 3.

Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, đánh trống khai hội

Lễ hội chùa Bái Đính có ý nghĩa cầu cho quốc thái dân an, thế giới hoà bình, người dân ấm no hạnh phúc. Chùa Bái Đính hiện là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, được biết đến với nhiều 8 kỷ lục châu Á (được xác lập năm 2012).

Quần thể chùa Bái Đính hiện có diện tích 1.700 ha bao gồm khu chùa Bái Đính cổ, khu chùa Bái Đính mới và các khu vực như: Công viên văn hoá và học viện Phật giáo, khu đón tiếp và công viên cảnh quan… Quần thể chùa bắt đầu được xây dựng từ năm 2003, do một doanh nghiệp tại tỉnh Ninh Bình bỏ hàng ngàn tỉ đồng đầu tư.
Hàng ngàn người đội mưa rét dự khai hội ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - Ảnh 5.

Lễ hội chùa Bái Đính là lễ hội lớn tại miền Bắc mỗi dịp sau Tết cổ truyền

Hàng ngàn người đội mưa rét dự khai hội ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - Ảnh 6.

Mặc dù thời tiết ở Ninh Bính có mưa phùn, giá rét nhưng hàng ngàn người dẫn đổ về dự lễ

Hàng ngàn người đội mưa rét dự khai hội ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - Ảnh 7.

Người dân, du khách đội mưa rét dự lễ khai hội với mong muốn một năm mới bình an, công việc thuận lợi

Hàng ngàn người đội mưa rét dự khai hội ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - Ảnh 8.

Du khách khi tới chùa Bái Đính sẽ được tặng đồ ăn chay, nước miễn phí

Hàng ngàn người đội mưa rét dự khai hội ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - Ảnh 9.

Du khách khi tới chùa Bái Đính sẽ được tặng đồ ăn chay, nước miễn phí

Hàng ngàn người đội mưa rét dự khai hội ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam - Ảnh 10.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Bái Đính, đã thỉnh chuông chính thức khai hội chùa Bái Đính 2023

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo