xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàng ngàn dự án chờ triển khai ở Đồng Nai

XUÂN HOÀNG

Tại Đồng Nai hiện có hơn 1.500 dự án đang trong thời hạn thực hiện, trong đó có 180 dự án mới được bổ sung trong năm 2022

Những ngày cuối năm 2021, đầu năm 2022, người dân Đồng Nai nói chung, TP Biên Hòa nói riêng vô cùng phấn khởi khi chứng kiến nhiều dự án hạ tầng giao thông vốn được mong chờ đã làm lễ khởi công.

Đô thị Biên Hòa sẽ hoành tráng

Trong số kể trên, dự án được người dân mong chờ nhất có lẽ là dự án đường ven sông Đồng Nai, đoạn từ cầu Hóa An (TP Biên Hòa) đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu. Bà Lê Thị Ngân (65 tuổi, ngụ phường Bửu Long, TP Biên Hòa) kể khi biết dự án đường ven sông Đồng Nai khởi công xây dựng, bà đã nhờ đứa cháu ngoại chở đến để chứng kiến. Không chỉ riêng bà mà nhiều người trong xóm, nhất là cán bộ hưu trí, cũng mong chờ dự án này để về sau có thể thoải mái tản bộ, tập thể dục ven sông, hít thở không khí trong lành.

"Thích nhất là khi xem bản phối cảnh toàn bộ dự án, thấy con đường ven bờ sông Đồng Nai đẹp quá. Mong là dự án được triển khai đúng theo kế hoạch. Đừng để người dân chờ quá lâu" - bà Lê Thị Ngân mong muốn.

Hàng ngàn dự án chờ triển khai ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Đường ven sông Đồng Nai sẽ là điểm nhấn “xanh” cho đô thị Biên Hòa. Ảnh: NGUYỄN TUẦN

Thêm vào câu chuyện, chồng bà Ngân - ông Nguyễn Thanh Hòa - nói chắc nịch: "Rồi đây, đô thị Biên Hòa sẽ "hớp hồn" du khách. Bởi ngoài dự án đường ven sông Đồng Nai, hiện tỉnh cũng đã phê duyệt dự án xây dựng kè, công viên dọc theo tuyến đường này. Tôi nghe lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và địa phương khẳng định trên phương tiện truyền thông rằng tháng 4 tới dự án xây dựng kè, công viên ven dọc tuyến đường sẽ khởi công. Khi hai dự án hoàn thành thì nơi đâu đẹp bằng!".

Dù không nằm trên địa bàn TP Biên Hòa nhưng theo ông Hòa, khi dự án cầu Bạch Đằng 2 bắc qua sông Đồng Nai nối huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) và thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) được khởi công, thì không chỉ vợ chồng ông mà rất nhiều người ở TP Biên Hòa cũng mừng vui không kém. "Thật tuyệt vời, dự án này kết hợp với đường ven sông Đồng Nai, ngoài tạo sự thông thương hàng hóa còn giúp đô thị Biên Hòa ngày càng đáng sống khi đi lại được thuận tiện" - ông Hòa nói.

Nhìn nhận của ông Hòa hoàn toàn có lý khi tìm hiểu về các dự án nêu trên. Đó là, đường ven sông Đồng Nai là dự án trọng điểm của tỉnh nhằm tạo không gian cảnh quan đô thị dọc tuyến sông này; kế đến, tỉnh Đồng Nai đang gấp rút giải quyết các thủ tục để sớm xây dựng dự án hầm chui qua cầu Hóa An - kết nối các tuyến đường của TP Biên Hòa với đường ven sông Đồng Nai, từ đó tạo ra hệ thống giao thông hoàn chỉnh.

Theo ông Nguyễn Hữu Nguyên, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa, ngoài các dự án trên, hiện các dự án chỉnh trang, làm mới hệ thống thoát nước, tăng mỹ quan đô thị trên những tuyến đường trung tâm như 30-4, Võ Thị Sáu nối dài, Hà Huy Giáp, Hưng Đạo Vương cũng đang được gấp rút triển khai. Đặc biệt, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đã khẳng định thời gian tới, tỉnh sẽ triển khai thêm nhiều dự án quy mô lớn tại TP Biên Hòa, góp phần xây dựng một thành phố xinh đẹp, đáng sống.

Gỡ nút thắt đền bù, giải phóng mặt bằng

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trong năm 2022, tỉnh này sẽ triển khai đến hơn 1.500 dự án lớn nhỏ, trong đó gần 1.340 dự án là chuyển tiếp từ các năm trước và 180 dự án với tổng diện tích gần 1.050 ha mới được bổ sung. Hầu hết các dự án nằm trên địa bàn TP Biên Hòa, TP Long Khánh, các huyện Nhơn Trạch, Long Thành.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Đồng Nai, dự án đưa vào kế hoạch sử dụng đất quá 3 năm nếu không triển khai sẽ bị thu hồi. Vì thế, trong năm 2022, nhiều địa phương phải gấp rút thực hiện công tác kiểm kê, bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất để các chủ đầu tư có đất sạch khởi công đúng tiến độ. Trong 1.340 dự án chuyển tiếp, có rất nhiều dự án đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất từ 3 năm trước.

Lý giải việc chậm trễ triển khai các dự án, một cán bộ Phòng TN-MT huyện Nhơn Trạch cho hay những khó khăn khiến dự án kéo dài thường xuất phát từ những nguyên nhân như đất đai vùng dự án cần giải tỏa khó xác định nguồn gốc đất, nhiều diện tích người dân chuyển nhượng cho nhau bằng giấy tay, người dân không đồng tình với mức giá bồi thường được đưa ra hoặc cũng có khi do chủ đầu tư chậm chuyện tiền bồi thường do hạn chế năng lực tài chính.

Trước thực tế trên, lãnh đạo Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai lưu ý những dự án chuyển tiếp từ các năm trước qua kế hoạch sử dụng đất năm 2022 nếu không còn phù hợp quy hoạch thì sẽ bị loại bỏ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng nhấn mạnh năm 2022, tỉnh sẽ cho tách khâu đền bù, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án để thực hiện nhanh. Theo đó, kế hoạch triển khai các dự án phải sửa lại gắn với tiến độ, kế hoạch sử dụng đất hằng năm. 

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, dự án chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 là một trong những dự án trọng điểm đang được tỉnh tập trung thực hiện trong năm 2022.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo