xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hải Phòng sớm là TP cảng quốc tế hiện đại

NHÓM PHÓNG VIÊN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu sớm đưa Hải Phòng trở thành TP cảng quốc tế hiện đại, là cửa chính ra biển của các địa phương phía Bắc

Sáng 14-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc. Dự và chỉ đạo đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại Nghị quyết 45, Bộ Chính trị đã đánh giá TP Hải Phòng không chỉ là động lực của cả vùng, của miền Bắc mà phải là động lực phát triển của cả nước.

Để thực hiện thành công mục tiêu trên, Thủ tướng đề nghị TP Hải Phòng cần có cách làm sáng tạo nhằm thu hút nhiều nguồn lực phát triển, trong đó có nhiều tập đoàn lớn trong nước và trên thế giới đến kinh doanh, đầu tư phát triển công nghệ cao để sớm trở thành một TP cảng quốc tế hiện đại. TP Hải Phòng cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế biển để trở thành một địa phương mạnh về biển, giàu từ biển và cảng biển, phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ với trọng tâm là sự kết nối hiệu quả tam giác du lịch Đồ Sơn - Cát Bà - Hạ Long. Đặc biệt, TP Hải Phòng cần phấn đấu trở thành đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, cửa chính ra biển của các địa phương phía Bắc...

Hải Phòng sớm là TP cảng quốc tế hiện đại - Ảnh 1.

Thay mặt Chủ tịch nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng Ảnh: TRỌNG ĐỨC

* Sáng cùng ngày, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Chỉ đạo đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng yêu cầu sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương cần làm tốt việc phân công công tác đối với cấp ủy viên theo đề án nhân sự, bảo đảm phù hợp với năng lực, sở trường của cán bộ; chủ động xây dựng quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa...

* Cùng ngày, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI đã chính thức khai mạc. Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đề nghị đại hội thảo luận, đề ra những giải pháp thiết thực, khả thi để Long An giữ vững vị trí dẫn đầu khu vực ĐBSCL.

* Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã khai mạc sáng 14-10. Dự và chỉ đạo đại hội, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an - yêu cầu nhiệm kỳ tới, tỉnh Điện Biên tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo và phương pháp công tác của các cấp ủy Đảng, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, công vụ và hiện đại hóa hành chính; nâng cao năng lực quản trị và hành chính công cấp tỉnh.

Sáng cùng ngày, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII cũng khai mạc. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gợi mở 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới.

* Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 cũng khai mạc vào sáng 14-10. Chỉ đạo đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - đề nghị tỉnh Phú Yên cần tăng cường liên kết giữa các vùng, kêu gọi thu hút đầu tư, tập trung ưu tiên vào các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao để phát triển kinh tế.

* Cùng ngày, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX đã khai mạc. Dự và chỉ đạo đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá đầy đủ, đúng mức những thành tựu đã đạt được, đồng thời nghiêm túc kiểm điểm, chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém và rút ra các bài học kinh nghiệm để Thái Bình bứt phá, vươn lên. 

Bí thư Hậu Giang, Tiền Giang, Khánh Hòa tái đắc cử

Chiều 14-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc. Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020, tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI cũng đã bế mạc vào chiều cùng ngày. Ông Nguyễn Văn Danh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2015-2020 - đã tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 14-10, kết quả Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa XVIII đã được công bố. Theo đó, ông Nguyễn Khắc Định tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo