xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hà Nội giám sát người cách ly do Covid-19 bằng định vị GPS trên điện thoại thông minh

B.H.Thanh

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết thời gian tới Hà Nội sẽ giám sát người cách ly do Covid-19 bằng định vị GPS trên điện thoại thông minh.

Liên quan đến việc cách ly, giám sát các trường hợp liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (Covid-19) trên địa bàn TP Hà Nội, theo báo cáo, đến thời điểm chiều 9-3, số ca giám sát tại cộng đồng trên toàn địa bàn TP là 6.442, trong đó số người còn phải giám sát y tế là 1.900.

Các quận huyện cho biết đã thực hiện nghiêm túc việc rà soát các trường hợp tiếp xúc gần và tiếp xúc của tiếp xúc với các bệnh nhân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay từ ngày 6-3 đến nay, toàn hệ thống chính trị của Hà Nội đã vào cuộc quyết liệt, kịp thời trong việc phòng, chống dịch Covid-19. Sau 9 giờ, kể từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên, Hà Nội cơ bản đã xác định quá trình đi lại của bệnh nhân cũng như những người liên quan. Đến trưa 7-3, Hà Nội đã xác minh được toàn bộ hành khách trên chuyến bay; thông tin kịp thời với các tỉnh, thành phố về lịch trình di chuyển của số khách này.

Hà Nội giám sát người cách ly do Covid-19 bằng định vị GPS trên điện thoại thông minh - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Trong 48 giờ liên tục, cả hệ thống chính trị Hà Nội và người dân đã vào cuộc quyết liệt, kịp thời khoanh vùng, làm rõ các trường hợp liên quan trực tiếp đến các bệnh nhân số 17, 19, 20 và 21. Từ đó, các địa phương tiến hành phun khử khuẩn. Qua theo dõi, có thể thấy người dân chấp hành rất tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. "Tôi xin cảm ơn người dân đã đồng hành cùng TP trong những ngày qua, cộng tác với lực lượng chức năng trong việc xác minh thông tin, khai báo lịch trình. Nhờ đó, trong "72 giờ vàng", Hà Nội cơ bản đã thực hiện xong việc cách ly, làm rõ những người liên quan có tiếp xúc với ca bệnh"- ông Nguyễn Đức Chung nói.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Chung, có trường hợp là hành khách trên chuyến bay VN0054 đang cách ly tại nhà, nhưng thực hiện không nghiêm túc, vẫn ra khỏi nhà… thời điểm này, nếu ai nhiễm thì rất dễ phát bệnh, không thể chủ quan được. Vì vậy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu phải giám sát chặt chẽ, không để các trường hợp này ra ngoài, chính quyền phường không được nể nang. Đây là vì chính mình, vì cộng đồng.

Ngoài ra, theo Nguyễn Đức Chung, nhiều nước trên thế giới đã giám sát người cách ly bằng tính năng định vị GPS trên smartphone (điện thoại thông minh), nên thời gian tới Hà Nội sẽ giám sát người cách ly bằng biện pháp này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo