xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Góp tiền mua xe cứu thương

Bài và ảnh: Lê Khánh

Mô hình xe cứu thương chuyển viện miễn phí đã được nhân rộng nhiều nơi ở khu vực ĐBSCL. Nhưng tại xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long), mô hình này rất đặc biệt, đó là chính quyền đứng ra vận động người dân góp tiền mua xe và xây dựng quy chế hoạt động.

Hòa Ninh là xã cù lao nên người dân muốn di chuyển sang đất liền phải đi qua phà Đình Khao, mất khoảng 30 phút. Nhiều người dân nơi đây cho biết khi nhà có người bệnh, nhất là vào ban đêm thì gặp vô vàn khó khăn khi đưa đi cấp cứu. Vì vậy, vào tháng 3 vừa qua, UBND xã Hòa Ninh vận động người dân tham gia đóng góp để mua ôtô làm xe cứu thương đưa người bệnh đi cấp cứu miễn phí.

Sau khi nghe thông báo từ xã và thấy việc làm này rất hữu ích, nhiều người đã góp tiền mua xe. Ông Nguyễn Văn Tuấn (ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ) bày tỏ: "Tuy là dân ở xã khác nhưng khi hay tin xã Hòa Ninh vận động tiền mua xe cứu thương thì tôi ủng hộ 30 triệu đồng. Nếu có chiếc xe cứu thương thì rất nhiều người bệnh sẽ có cơ hội được cứu sống kịp thời". Không những vậy, điều đáng trân quý là trong số những người đóng góp có cả hộ nghèo ở địa phương. Ngày ông Nguyễn Văn Sang (50 tuổi; ngụ ấp Hòa Thuận, xã Hòa Ninh) đem 100.000 đồng đến Tổ xe chuyển viện từ thiện thì những thành viên trong tổ ai cũng xúc động bởi ông Sang thuộc hộ nghèo ở địa phương và sống bằng nghề mò cua, bắt ốc, làm thuê. "Tôi ủng hộ cách làm của chính quyền xã, nên đóng góp chút tiền để mua xe cứu thương" - ông Sang nói.

Góp tiền mua xe cứu thương - Ảnh 1.

Xe cứu thương từ thiện tại xã Hòa Ninh vận chuyển người bệnh miễn phí

Mới đây, UBND xã Hòa Ninh đã tổ chức hội nghị công khai các khoản đóng góp của người dân để mua xe chuyển viện miễn phí và thông qua quy chế hoạt động của Tổ xe chuyển viện từ thiện xã Hòa Ninh. Tổng cộng có 427 hộ dân trong và ngoài xã đóng góp gần 240 triệu đồng. Xã đã trích số tiền 180 triệu đồng mua ôtô dùng làm xe cứu thương, số tiền còn lại sẽ được đưa vào quỹ để xe hoạt động.

Ông Lê Vũ Khanh, Tổ trưởng Tổ tài xế xe chuyển viện từ thiện, cho biết: "Trong tổ tài xế, anh em trực 24/24, hễ có ai gọi cần đưa người đi bệnh viện dù khuya cỡ nào chúng tôi cũng sẵn sàng. Nhưng tuyệt đối không nhận bồi dưỡng từ người nhà bệnh nhân. Có chiếc xe cứu thương này chứ đỡ lắm, qua phà được nhân viên phà ưu tiên cho đi trước cũng như rút ngắn thời gian đưa bệnh nhân đi đến bệnh viện. Tính đến nay, xe đã vận chuyển được gần 50 ca, không chỉ có bệnh nhân trong xã mà còn cả ngoài xã".

Theo ông Nguyễn Hoàng Nguyên, Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh, Tổ xe chuyển viện từ thiện đã có quy chế hoạt động nhằm minh bạch số tiền đóng góp của bà con cũng như việc bảo quản xe như thế nào để sử dụng lâu dài. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo