xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gỡ vướng cho xe buýt điện, buýt mini

THU HỒNG

Nhiều sở, ngành và chuyên gia khẳng định để kéo khách về với xe buýt, ngoài ứng dụng công nghệ trong quản lý điều hành thì đề xuất sử dụng xe buýt điện, buýt mini là hoàn toàn phù hợp

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM vừa có văn bản đề nghị UBND TP có văn bản kiến nghị Thủ tướng chấp thuận thống nhất chủ trương đưa xe buýt điện vào hoạt động thí điểm trên địa bàn TP. Song song đó, sở này cũng tiếp tục đề xuất lại việc mở 6 tuyến buýt mini loại từ 12 đến dưới 17 ghế ngồi phục vụ người dân ở các tuyến đường nhỏ, hẻm trên địa bàn TP HCM từng bị Bộ GTVT bác bỏ.

Làm để kéo khách

Theo ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng Phòng Quản lý vận tải đường bộ - Sở GTVT TP HCM, đề xuất mở tuyến xe buýt điện, buýt mini của sở này được hầu hết các sở, ngành đồng tình. Ngoài ra, các đề xuất này phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường, Nghị quyết số 12 của Chính phủ, Quyết định số 318 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; cũng như Nghị quyết Đảng bộ TP HCM lần thứ XI và Đề án Tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn TP HCM vừa được UBND TP thông qua.

Đối với xe buýt mini, dù bị Bộ GTVT bác đề xuất (cho rằng không phù hợp với Luật Giao thông đường bộ 2008 và Nghị định 10/2020 của Chính phủ) nhưng ông Đỗ Ngọc Hải cho rằng đủ cơ sở pháp lý để triển khai, đặc biệt đối với đô thị đặc thù như TP HCM. "Vì lẽ này, sở vừa có văn bản đề xuất UBND TP tiếp tục kiến nghị Chính phủ chấp thuận cho TP HCM triển khai loại hình xe buýt mini phục vụ nhu cầu đi lại của người dân" - Trưởng Phòng Quản lý vận tải đường bộ giải thích.

Gỡ vướng cho xe buýt điện, buýt mini - Ảnh 1.

Hành khách ngày càng ngao ngán xe buýt sử dụng dầu diesel vì phương tiện xuống cấp, thường xuyên “chết đứng” trong vòng vây xe cộ Ảnh: TẤN THẠNH

Theo ông Hải, trong văn bản, Sở GTVT TP HCM đã nêu rõ loại hình này giúp mở rộng phạm vi phục vụ, bảo đảm tiêu chí trong phạm vi 500 m người dân tiếp cận được xe buýt, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, Bộ GTVT, HĐND và UBND TP HCM.

Thống kê của Sở GTVT TP HCM cho thấy hiện nay, vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) chỉ mới đáp ứng được 9,2% nhu cầu giao thông đô thị TP. Theo mục tiêu của đề án tăng cường VTHKCC, đến năm 2025, khối lượng vận chuyển đáp ứng 15% nhu cầu. Để đạt được mục tiêu này, TP HCM đã và đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ phát triển VTHKCC, trong đó có giải pháp mở rộng mạng lưới xe buýt công cộng. "Buýt điện và buýt mini được chúng tôi kỳ vọng khi đưa vào sử dụng góp phần kéo khách về với xe buýt" - ông Hải nhấn mạnh.

Lý giải cho kỳ vọng trên, ông Hải phân tích: Với thực trạng hạ tầng và phương tiện như hiện nay, hành khách khó tiếp cận mạng lưới xe buýt. Thứ nhất, xe buýt chưa thể len lỏi vào nhiều tuyến đường nhỏ (chiếm 56% toàn TP) mà chỉ hoạt động trên các tuyến đường bề rộng trên 7 m (chiếm 44%). Thứ hai, phương tiện giao thông cá nhân tăng mỗi ngày dẫn đến ùn tắc, hành trình đi lại bằng xe buýt kéo dài. Thứ ba, toàn TP HCM có 2.226 phương tiện, trong đó chỉ có khoảng 485 xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch, còn lại sử dụng dầu diesel và vẫn còn gần 40% phương tiện cũ chưa được đầu tư thay mới theo Đề án thay thế 1.680 xe…, khiến hành khách ngày càng "chê" xe buýt.

Không chỉ vậy, mạng lưới tuyến xe buýt hiện nay chưa mở mang kịp với sự phát triển của các khu đô thị mới tại các quận, huyện ngoại thành, nhất là khu vực Thủ Đức, Nhà Bè, Bình Chánh... Do đó, để kéo khách lên xe buýt cũng như góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường, ngành giao thông phải triển khai dần những phương thức vận tải mới như xe buýt điện và xe buýt mini.

"Xe buýt điện sẽ giúp giảm ô nhiễm môi trường; còn buýt mini sức chứa nhỏ 12 đến dưới 17 chỗ giúp kết nối, "gom" khách trên các tuyến đường nhỏ, khu dân cư, bảo đảm tiêu chí trong phạm vi 500 m người dân có thể tiếp cận xe buýt" - Trưởng Phòng Quản lý vận tải đường bộ khẳng định.

Hãy vì cái chung

Không chỉ ủng hộ 2 đề xuất của Sở GTVT TP HCM, TS Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu GTVT Việt Đức, còn cho rằng đối với một đô thị lớn như TP HCM - dân số trên 10 triệu, nhu cầu đi lại rất lớn - thì việc triển khai 2 loại hình này rất cấp thiết. Vì vậy, các ngành, các cấp hãy vì cái chung mà nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo.

TS Vũ Anh Tuấn cho biết thực tế, VTHKCC ở TP HCM hiện chỉ đáp ứng trên 9% nhu cầu đi lại (trong đó xe buýt đáp ứng 6%, còn lại là taxi và xe công nghệ) - tỉ lệ quá khiêm tốn so với một TP lớn. Chưa kể nhu cầu đi lại của người dân cũng đa dạng, họ có thể chọn xe công nghệ, xe ôm, xe buýt, metro..., tùy mục đích.

"Hiện nay, một số tập đoàn nước ngoài như Grab nhanh nhạy "nhảy vào" chia sẻ thị phần vận tải. Nếu nhà nước không nhanh chóng thay đổi, nâng cao chất lượng, mở mang các loại hình dịch vụ mới thì sẽ mất cơ hội kéo khách đi lại bằng VTHKCC" - TS Vũ Anh Tuấn nhìn nhận.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu GTVT Việt Đức nhấn mạnh VTHKCC buộc phải phát triển đối với những quốc gia đang phát triển như Việt Nam, qua đó góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường, ùn tắc và tai nạn giao thông. Và lẽ hiển nhiên, muốn phát triển VTHKCC thì ngoài nâng cao chất lượng phục vụ, ngành vận tải còn phải cung cấp đa dạng các loại hình vận tải cũng như mạng lưới tuyến phải phủ rộng, phủ đều từ trung tâm TP đến ngoại thành, các khu đô thị mới.

"Tóm lại, UBND TP HCM nên nhanh chóng kiến nghị Thủ tướng tháo gỡ những rào cản, đồng thời phải chuẩn bị cơ sở để triển khai ngay khi được thông qua 2 đề xuất này" - TS Vũ Anh Tuấn góp ý.

Đồng tình, hầu hết các chuyên gia trong lĩnh vực giao thông nhấn mạnh quy định nào không còn phù hợp, không theo sát thực tế thì cần phải sớm điều chỉnh để không ngăn cản sự phát triển chung. Theo ông Lê Trung Tính, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hành khách và Du lịch TP HCM (nguyên Trưởng Phòng Quản lý Vận tải - Sở GTVT TP), việc xã hội hóa trong lĩnh vực GTVT đã đem lại cho TP HCM rất nhiều công trình, dự án tốt, có chất lượng. Vì vậy, việc Bộ GTVT bác đề xuất của Sở GTVT TP về buýt mini tích hợp ứng dụng công nghệ trên địa bàn TP xem ra cần phải xem lại.

"Luật Giao thông Đường bộ cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn đã ra đời cách nay 12 năm, trong khi hiện tại công nghệ thông tin đã phát triển như vũ bão. Vì vậy, Bộ GTVT nên rà soát lại để khuyến khích những đề xuất đem lại hiệu quả chung cho toàn xã hội" - ông Lê Trung Tính phân tích, đồng thời cho biết ông hoàn toàn ủng hộ đề xuất của Sở GTVT TP liên quan đến việc thí điểm xe buýt điện và buýt mini. 

"Cứ tình trạng này còn vắng khách dài dài"

Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Ánh Thu (ngụ quận 12, TP HCM). Chị Thu nói nếu biết chạy xe máy, chị sẽ không bao giờ đi xe buýt. Bởi lẽ, dù 8 giờ mới vào làm nhưng 6 giờ 15 phút là chị phải tranh thủ đi bộ ra trạm, leo lên xe buýt xuôi đường Trường Chinh - Cộng Hòa đến công ty ở Lăng Cha Cả. "Phải đi sớm chứ đi trễ chắc chắn sẽ mắc kẹt ở đường Cộng Hòa không dưới 30 phút" - chị Thu ngao ngán.

Trong khi đó, chị Trần Thanh Thúy (ngụ quận Tân Phú) thì than phiền xe buýt chạy đường lớn còn êm chứ rẽ vô các đường nhỏ, tài xế vừa chạy vừa thắng do đường hẹp, xe to thì hành khách cứ gọi là… lên ruột!

Ai khởi xướng 2 đề xuất?

Theo Sở GTVT TP HCM, việc mở tuyến xe buýt điện xuất phát từ đề xuất của Tập đoàn Vingroup về việc lập Đề án đầu tư phương tiện, tổ chức hoạt động VTHKCC bằng xe buýt điện có trợ giá trên địa bàn TP Hà Nội và TP HCM. Trong đó, đăng ký vận hành 5 tuyến xe buýt điện trên địa bàn TP HCM với cam kết đầu tư dự kiến 77 xe buýt điện cao cấp, có sức chứa từ 65-70 chỗ (đứng + ngồi).

Theo ông Đỗ Ngọc Hải, trước mắt, để khuyến khích nhà đầu tư tham gia, Sở GTVT đã đề xuất mức trợ giá tương tự đơn giá đối với xe buýt sử dụng nhiên liệu CNG. Sau thời gian hoạt động thí điểm sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá làm cơ sở triển khai nhân rộng thông qua việc đấu thầu hoặc đặt hàng theo đúng quy định.

Với loại hình buýt mini, đơn vị khởi xướng là Công ty TNHH Busgo. Đơn vị này đề xuất sử dụng phương tiện có sức chứa dưới 17 chỗ, không bố trí chỗ đứng vận chuyển hành khách kết nối giữa các khu đô thị mới, khu công nghiệp, đầu mối giao thông, kết nối các tuyến vận tải có khối lượng lớn, kết nối phương thức vận tải theo tuyến đường… trên địa bàn TP HCM.

Dự kiến có 6 tuyến kết nối các quận 1, 2, 7, 9 và huyện Nhà Bè. Giá vé trung bình 30.000 - 40.000 đồng/lượt/hành khách giờ cao điểm và giảm còn 10.000 - 30.000 đồng/lượt/hành khách giờ thấp điểm. Xe buýt mini không hưởng trợ giá từ ngân sách TP.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo