xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đưa doanh nghiệp phát triển cùng đất nước

THẾ DŨNG

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng doanh nhân trẻ cần xem thử thách là chất xúc tác sinh học của sự sáng tạo; cần có niềm tin vào cơ nghiệp của bản thân, cơ đồ của dân tộc và tương lai của đất nước

Tiếp tục chương trình làm việc tại TP HCM, nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), sáng 12-10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ hơn 40 đại biểu đại diện cho hơn 10.000 doanh nhân của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cho biết dù khó khăn do dịch bệnh nhưng doanh nhân luôn chung sức, đồng lòng, chung tay cùng Đảng, nhà nước và nhân dân vượt qua khó khăn. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, nhà nước trong công tác phòng chống dịch Covid-19, hội đã có rất nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người dân, bệnh nhân, y - bác sĩ và lực lượng tuyến đầu như: cung cấp các trang thiết bị là máy thở, kit test nhanh, xe cứu thương, ủng hộ hơn 125.000 suất ăn miễn phí... "Các doanh nhân đề nghị Đảng, nhà nước tiếp tục có các cơ chế, chính sách và các gói hỗ trợ doanh nghiệp (DN) để tiếp sức vượt qua khó khăn hiện nay" - ông Đặng Hồng Anh kiến nghị .

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ khó khăn, thiệt hại lớn của DN, doanh nhân Việt Nam do đại dịch Covid-19. Cả nước có trên 100.000 DN phải dừng sản xuất, riêng TP HCM có gần 16.000 DN dừng hoạt động. Dù trải qua giai đoạn rất khó khăn nhưng bằng ý chí tự lực, tự cường, DN, doanh nhân đã vươn lên mạnh mẽ, khắc phục khó khăn, nỗ lực sản xuất và giữ chân người lao động. Không những thế, cộng đồng DN, doanh nhân tích cực thực hiện lời kêu gọi của Đảng, nhà nước, đóng góp để thực hiện an sinh xã hội.

Đưa doanh nghiệp phát triển cùng đất nước - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ các doanh nhân tiêu biểu vào ngày 12-10 Ảnh: NHẬT BẮC

Nhắc lại lời dạy của Bác năm 1954, thời điểm đất nước hết sức khó khăn về kinh tế: Chúng ta có quyết tâm, chúng ta nhất định khôi phục được kinh tế, nâng cao được đời sống của toàn dân, Chủ tịch nước cho rằng hào khí, năng lực của lớp trẻ và các thế hệ doanh nhân đàn anh đi trước sẽ là những nền tảng quan trọng đưa đất nước ta phát triển trong thời gian tới, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắn nhủ doanh nhân trẻ cần thấm nhuần, hun đúc tinh thần yêu nước của thế hệ cha ông, có lòng tự hào và tự tôn dân tộc. Doanh nhân cần phát huy tinh thần đoàn kết để giữ gìn sự gắn bó, tương trợ lẫn nhau; cần có ý chí, trui rèn bản lĩnh vượt lên mọi hoàn cảnh và có khả năng ganh đua với doanh nhân trẻ thế giới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh sáng tạo là sức mạnh của tuổi trẻ. Do đó, doanh nhân trẻ cần xem thử thách là chất xúc tác sinh học của sự sáng tạo, thúc đẩy khởi nghiệp, đưa DN và đất nước phát triển. Doanh nhân trẻ cần có niềm tin vào cơ nghiệp của bản thân, cơ đồ của dân tộc và tương lai của đất nước.

Chia sẻ với những khó khăn của DN, Chủ tịch nước cho biết sẽ ghi nhận, để cùng các lãnh đạo Đảng, nhà nước tập trung tháo gỡ, giúp DN vượt qua khó khăn và phát triển.

Chính phủ đồng hành với doanh nghiệp

Sáng cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt 72 doanh nhân tiêu biểu đại diện DN, hợp tác xã, hiệp hội DN trong cả nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhìn nhận quá trình phục hồi hoạt động sản xuất - kinh doanh của DN trong điều kiện bình thường mới chắc chắn sẽ mất nhiều năm. Vì vậy, các DN mong mỏi các cơ chế, chính sách hỗ trợ cũng được ổn định và có thời hạn phù hợp. Đặc biệt, cộng đồng DN mong chờ và kỳ vọng sẽ sớm có một chương trình tổng thể phục hồi kinh tế được thiết kế khoa học, sát hợp với nhu cầu, điều kiện của các DN, có tính khả thi cao.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, kiến nghị Chính phủ tiếp tục có những gói hỗ trợ đặc thù cho DN do phụ nữ làm chủ, DN sử dụng nhiều lao động nữ, lao động là người khuyết tật. Giải đáp đề xuất của DN, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng khẳng định Chính phủ, Thủ tướng luôn đặt người dân và DN vào vị trí trung tâm của mọi chính sách và hệ thống ngân hàng luôn quán triệt quan điểm này.

Lắng nghe tâm tư, kiến nghị của doanh nhân, Thủ tướng khẳng định Đảng, nhà nước ta luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của đội ngũ doanh nhân và cộng đồng DN Việt Nam. Theo Thủ tướng, thực hiện Nghị quyết 30 của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách như Nghị quyết 68, Nghị quyết 52, Nghị định 116… để hỗ trợ người dân và DN. Đây là nỗ lực lớn nhưng so với mong muốn và ảnh hưởng của dịch bệnh thì chưa đạt yêu cầu, cần cố gắng nhiều hơn nữa và mong cộng đồng DN, người dân tiếp tục chia sẻ với Đảng, nhà nước.

Thủ tướng nhấn mạnh điều quan trọng trong thời gian tới là kiểm soát được dịch bệnh để phát triển kinh tế - xã hội và sớm hoàn thiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung hỗ trợ khôi phục và thúc đẩy sản xuất - kinh doanh cho cộng đồng DN.

Thủ tướng cho rằng sự tin tưởng, đồng lòng của cộng đồng DN, doanh nhân đối với Đảng, nhà nước càng cho thấy trách nhiệm của Chính phủ đối cộng đồng DN. Chính phủ xác định DN vừa là trung tâm vừa là chủ thể trong phát triển, trên tinh thần "lợi ích phải hài hòa, rủi ro chia sẻ". Trên cơ sở đó, Chính phủ tiếp tục tạo ra những yếu tố nền tảng để cộng đồng DN phát triển hiệu quả, bền vững; tạo điều kiện thuận lợi cho DN, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tiếp cận bình đẳng với các nguồn lực phát triển. 

Kêu gọi doanh nhân hiến kế cho chương trình phục hồi kinh tế

Tại buổi gặp gỡ doanh nhân tiêu biểu, Thủ tướng kêu gọi cộng đồng DN, doanh nhân đồng lòng, chung sức, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào quá trình xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, người dân hạnh phúc, ấm no.

Thủ tướng cũng kêu gọi cộng đồng DN tích cực hiến kế cho chính quyền các cấp để xây dựng kế hoạch mở cửa của từng địa phương; đóng góp sáng kiến cho chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các nội dung liên quan đến khu vực DN. Tiếp tục nỗ lực xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam có bản sắc, có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, có bản lĩnh, trí tuệ, có khát vọng vươn lên làm giàu cho mình, cho đất nước.

Xây dựng gói hỗ trợ tái thiết kinh tế

Chiều tối 12-10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có cuộc gặp mặt đoàn DN của Diễn đàn Các nhà lãnh đạo DN Việt Nam và vinh danh các thương hiệu mạnh Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sáng kiến Diễn đàn Các nhà lãnh đạo DN Việt Nam và vinh danh các thương hiệu mạnh Việt Nam được duy trì gần 20 năm qua. Đây là nơi hội tụ của các DN cả nước, cùng trao đổi kinh nghiệm, hợp tác sản xuất - kinh doanh.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định thời gian qua, Đảng và nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển DN, phát huy vai trò của doanh nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Quốc hội đã từng bước hoàn thiện khung khổ pháp luật cho sự gia nhập thị trường, thúc đẩy hoạt động đầu tư kinh doanh, cạnh tranh, tăng cường kỷ luật thị trường, bảo đảm giao kết hợp đồng, xây dựng cơ chế rút lui khỏi thị trường thuận tiện và giải quyết tranh chấp có hiệu quả. "Trong kế hoạch tái cơ cấu kinh tế của 5 năm tới cũng như trong kế hoạch bắt đầu từ năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, thống nhất rất cao đặt cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chương trình tổng thể thích ứng, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tăng tính tự chủ của nền kinh tế, tăng khả năng chống chịu, thích ứng với biến cố, những cú sốc do bất ổn kinh tế vĩ mô ở bên ngoài hoặc những vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu hay dịch bệnh" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng trong thời gian tới, cần quyết tâm cao hơn nữa trong việc thực hiện các biện pháp nhằm kịp thời khắc phục tác động của dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại, từng bước tái thiết và khôi phục kinh tế.

Trong tuần này, Quốc hội sẽ làm việc với Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và một số cơ quan liên quan rà soát lại dư địa của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ để nghiên cứu, xây dựng gói hỗ trợ tái thiết kinh tế.

Khẳng định Đảng, Quốc hội, Chính phủ và cả hệ thống chính trị luôn đồng hành với các doanh nhân, DN, Chủ tịch Quốc hội kêu gọi các doanh nhân, DN xây dựng tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh, tư duy đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, nuôi dưỡng hoài bão lớn và khát vọng vươn lên để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, đóng góp vào sự nghiệp phát triển nhanh, bền vững và bảo đảm độc lập, tự chủ của nền kinh tế.

B.Trân

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo