CLIP: Du Xuân ở nóc nhà miền Tây

Bài - ảnh - clip: Thốt Nốt -

28/01/2020 10:08

(NLĐO)- Hàng chục ngàn du khách khắp nơi trong cả nước đổ xô về núi Cấm (hay còn gọi là “nóc nhà miền Tây”) trong những ngày Tết đến.

Đường lên núi Cấm

Núi Cấm (hay còn gọi là Thiên Cấm Sơn) được nhiều người ví như "nóc nhà miền Tây" do có độ cao tương đương khoảng 716 m so với mực nước biển. Ngọn núi thiêng nằm thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

CLIP: Du Xuân ở nóc nhà miền Tây - Ảnh 2.
CLIP: Du Xuân ở nóc nhà miền Tây - Ảnh 3.
CLIP: Du Xuân ở nóc nhà miền Tây - Ảnh 4.

Đường lên "nóc nhà miền Tây"

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, vào thời điểm này, du khách có thể chọn nhiều cách để lên đỉnh núi như lội bộ theo lối mòn xưa qua hàng ngàn bậc thang dọc suối Thanh Long hoặc muốn có cảm giác mạnh hơn thì thuê ô tô vòng quanh sườn núi. 

Cáp treo trên núi Cấm

Du khách tham quan, chụp ảnh

Tuy nhiên, hiện nhiều du khách thích chọn đi hệ thống cáp treo để có thể ngắm nhìn toàn cảnh vùng Bảy Núi với những hàng cây thốt nốt nằm giữa cánh đồng lúa xanh rờn vô cùng lãng mạn.

CLIP: Du Xuân ở nóc nhà miền Tây - Ảnh 7.
CLIP: Du Xuân ở nóc nhà miền Tây - Ảnh 8.

Từ trên đỉnh núi Cấm nhìn xuống

Khi đến đỉnh núi, nhiều du khách tỏ ra thích thú bởi khí hậu trong lành, mát mẻ cùng với rất nhiều điểm tham quan, cúng bái thuộc quần thể trung tâm hành hương như chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn, tượng Phật Di Lặc. Từ đây, du khách có thể lội bộ hoặc thuê xe máy đến các điểm du lịch tâm linh khách động Thủy Liêm, vồ Thiên Tuế, điện 13 tầng, điện Ngọc Hoàng, điện Cữu Phẩm hay hang Ông Thẻ…

CLIP: Du Xuân ở nóc nhà miền Tây - Ảnh 9.

Tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi

Bà Phạm Thị Chuỗi ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, cho biết Tết Nguyên đán năm nào bà cũng lên núi Cấm để vừa tham quan vừa cúng bái cầu mong cho bản thân và gia đình luôn có sức khỏe dồi dào và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Lịch trình của bà Chuỗi là viếng chùa Phật Lớn rồi lên Vồ Đầu, điện 13 rồi mới qua điện Bồ Hong.

Còn theo chị Nguyễn Thị Kim Thảo ở TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, đây là lần đầu tiên chị cùng gia đình lên tận hưởng không khí trong lành của núi Cấm vì đã được nghe đến từ lâu nhưng chưa có dịp. Dự kiến, chị Thảo sẽ thuê nhà trọ ngủ lại trên đỉnh núi này để được chứng kiến cảnh mây mù bay lơ lửng khi ngồi trò chuyện với người thân trong đêm tối.

CLIP: Du Xuân ở nóc nhà miền Tây - Ảnh 10.
CLIP: Du Xuân ở nóc nhà miền Tây - Ảnh 11.
CLIP: Du Xuân ở nóc nhà miền Tây - Ảnh 12.

Du khách nghỉ chân sau khi tham quan núi Cấm

"Đã lâu lắm rồi tôi muốn được ngủ lại trên đỉnh núi thiêng này vì nghe nói sẽ được tận hưởng bầu không khí trong lành với không gian yên bình để thư giãn sau những ngày làm việc. Tôi cũng rất thích được ngắm đàn cá khủng dưới hồ Thủy Liêm nằm giữa khu vực trung tâm của đỉnh núi. Theo tôi nghĩ, người ta gọi núi Cấm là "nóc nhà miền Tây" hay "Đà lạt thứ 2 ở miền Tây" thật không sai chút nào vì khí hậu mát mẻ quá"- chị Thảo chia sẻ.

Ông Đinh Văn Chắc, Trưởng Ban Quản lý Khu Du lịch núi Cấm, cho biết từ ngày mùng 1 Tết đến hôm nay, tổng số khách du lịch đến với núi Cấm là hơn 80.000 lượt. Trong số này, khách mua vé vào cổng rồi thuê xe ô tô lên núi là hơn 40.000 lượt, số còn lại chọn đi bằng hệ thống cáp treo. Nguyên nhân là do hiện Ban Quan lý Khu du lịch có đầu tư một số hạng mục công trình phục vụ khách du lịch. Riêng tại khu vực trung tâm hành hương trên đỉnh núi có cảnh quan đẹp, môi trường trong lành và an ninh tốt.

CLIP: Du Xuân ở nóc nhà miền Tây - Ảnh 13.
CLIP: Du Xuân ở nóc nhà miền Tây - Ảnh 14.

Nhiều ngôi chùa trên "nóc nhà miền Tây"

"Chúng tôi rất vui mừng vì được rất nhiều du khách khen ngợi là đã làm khá tốt về việc giữ gìn an ninh trật tự cũng như thu gom rác thải. Mỗi ngày cứ đến 15 giờ là chúng tôi tập trung toàn bộ lực lượng gần 40 người để thu gom rác tại các điểm du lịch với quyết tâm giữ cho môi trường luôn trong lành và thẩm mỹ trong mắt du khách. Riêng đối với những trường hợp trẻ em, người già ăn xin sẽ được lực lượng bảo vệ và Công an xã An Hảo tổ chức đưa xuống chân núi khi vừa phát hiện để tránh tình trạng chèo kéo, làm phiền cho du khách. Đây là chuyển biến mới của Khu Du lịch núi Cấm mà chúng tôi đang quyết tâm duy trì thực hiện"- ông Chắc khẳng định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo