xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dự án 8.200 tỉ đồng: Mong ước thành hiện thực

Bài và ảnh: THU HỒNG

Trong không khí rộn ràng của lễ khởi công, phấn khởi nhất có lẽ là những người dân sống dọc đôi bờ kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên. Họ tin tưởng dòng kênh sớm hồi sinh, những mong ước bấy lâu sớm thành hiện thực

Sáng 23-2, UBND TP HCM cùng Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Dự sự kiện có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi.

Dự án 8.200 tỉ đồng: Mong ước thành hiện thực - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP HCM cùng chủ đầu tư, các địa phương nhấn nút khởi công dự án

Mang ý nghĩa dân sinh rất lớn

Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị (chủ đầu tư), cho biết dự án hoàn thành không chỉ có nhiệm vụ tiêu thoát nước cho khu vực 14.900 ha, chống ngập và giải quyết ô nhiễm môi trường quanh khu vực mà còn tăng cường kết nối giao thông đường bộ cho trục Bắc - Nam, khơi thông lại giao thông thủy kết nối các tỉnh miền Tây với vùng Đông Nam Bộ.

Đại diện chủ đầu tư gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người dân đã ủng hộ phương án bồi thường và cam kết sẽ bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho hay dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên là dự án trọng điểm thuộc Đề án chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020-2045.

Dự án 8.200 tỉ đồng: Mong ước thành hiện thực - Ảnh 2.

Từ sau 23-2, đôi bờ kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên dần thay đổi diện mạo

Dự án này kết hợp cùng các dự án Cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tham Lương - Bến Cát và dự án Cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực Tây Sài Gòn dự kiến triển khai trong thời gian tới, giúp hoàn thiện hạ tầng thoát nước cho khu vực phía Tây và phía Bắc thành phố. Qua đó, cải tạo môi trường, kết nối giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho TP HCM cũng như những khu vực lân cận, góp phần xây dựng thành phố trở thành nơi đáng sống, văn minh - hiện đại - nghĩa tình, xứng đáng là hạt nhân và cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam Bộ.

Theo Chủ tịch UBND TP HCM, đây là dự án hạ tầng mang tính phục vụ xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân, góp phần chỉnh trang đô thị cho khu vực nói riêng và thành phố nói chung, tạo cơ hội công ăn việc làm cho nhiều người dân sau khi hoàn thành. Ông yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu bảo đảm tiến độ dự án cũng như chất lượng công trình, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong quá trình triển khai, đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ năm 2025.

"Song song đó, các sở, ngành tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc của chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án" - ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh, đồng thời lưu ý hiện còn 166 hộ chưa bàn giao mặt bằng tại quận 12 và Gò Vấp cho hạng mục mở rộng của dự án. Ông rất mong bà con ủng hộ để dự án thông suốt.

Dự án 8.200 tỉ đồng: Mong ước thành hiện thực - Ảnh 3.

Người dân vui mừng nghe thông tin khởi công dự án

Mừng rơi nước mắt

Biết tin về lễ khởi công, bà Nguyễn Thị Búp (67 tuổi, ngụ phường Đông Hưng Thuận, quận 12) gọi cho phóng viên nói bà mừng rơi nước mắt vì không phải mòn mỏi đợi chờ nữa.

Bà Búp là hộ dân đã giao 600 m2 đất cho dự án đi qua. Dù được chính quyền vận động từ những năm 2008 nhưng đến năm 2015, gia đình bà mới nhận tiền bồi thường khoảng 900.000 đồng/m2. Cũng từ đó, đời sống của bà Búp khó hơn trước do mất đi nguồn thu nhập từ dãy nhà trọ, quán nước dọc kênh.

"Tôi bấm bụng chờ đợi nhà nước làm đường ven kênh, cải tạo lòng kênh bớt hôi hám để gia đình tìm sinh kế mới nhưng chờ mãi chưa thấy. Đến nay, dự án chính thức làm lễ khởi công, gia đình tôi rất mừng vì tin rằng dòng kênh sẽ hồi sinh, nước kênh không còn mùi hôi, đường ven kênh sáng láng, con cái có thể mở mang buôn bán trước nhà" - bà Búp chia sẻ trong xúc động.

Tương tự, với ông Trần Văn Sáu (50 tuổi, quận Gò Vấp), ngày lễ khởi công diễn ra cũng là ngày vui thật sự, vì đánh dấu mốc quan trọng của dự án. Người đàn ông kể gia đình 3 đời gắn kết với dòng kênh này, từ khi nó còn trong xanh và chiều nào ông cũng ra tắm kênh, bắt cá. Gần 30 năm nay, chứng kiến mặt nước ngày càng ô nhiễm, lòng ông nặng trĩu, chỉ mong cuối đời thấy dòng kênh xanh lại để con cháu được sống trong môi trường trong lành, đời sống khấm khá hơn. "Sau bao lần chờ đợi rồi khấp khởi mừng hụt, lần này thì tin dự án thực sự "chạy" rồi, mong chủ đầu tư làm đúng tiến độ để 3 năm nữa thôi, chúng tôi được thấy con kênh thay da đổi thịt" - ông Sáu nói.

Chia sẻ của ông Sáu, bà Búp cũng là tâm trạng chung của những người dân sống dọc đôi bờ kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên. Họ tin tưởng dòng kênh sớm hồi sinh, hiện thực hóa vô vàn mong ước.

Để quản lý các rủi ro, bảo đảm tiến độ dự án, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã ứng dụng mô hình thông tin công trình BIM. Đây là mô hình giúp truyền đạt thông tin giữa các bộ phận, kiểm soát khối lượng thi công, giảm chi phí phát sinh...

Dự án đi qua 7 địa phương

Kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn. Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh vừa khởi công có tổng mức đầu tư khoảng 8.200 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2025.

Dự án đi qua địa bàn 7 quận, huyện gồm các quận 12, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh và huyện Bình Chánh. Theo đó, sẽ xây dựng tuyến kè bờ kênh tổng chiều dài 63,11 km; nạo vét kênh với chiều dài 31,46 km. Cùng với cải tạo tuyến kênh, dự án sẽ hình thành đường giao thông hai bên bờ kênh với tổng chiều dài 63,41 km, bề mặt đường rộng 7 - 12 m, vỉa hè rộng trên 3 m. Ngoài ra, xây dựng 12 bến thuyền và 3 cầu giao thông dọc tuyến; các nút giao thông cùng các công trình thoát nước, chiếu sáng, cây xanh...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo