xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đồng Nai: Thông tin về sức khỏe 7 người có liên quan bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 34

Xuân Hoàng - Ý Linh

(NLĐO) - Cẩn trọng nạn giả mạo Bộ Y tế lừa bán khẩu trang y tế trên mạng xã hội

Ngày 16-3, Trung tâm Y tế TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo nhanh liên quan đến những người dân ở địa bàn có tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 34 ở Bình Thuận. 

Theo đó, khoảng 8 giờ ngày 2-3, bệnh nhân 34 đi xe hơi cùng tài xế và một phụ nữ (sau đó là bệnh nhân 38) đến quán của ông H. ở phường Xuân Hòa, Long Khánh ăn sáng.

Sau khi ăn chừng 20 phút, bệnh nhân 34 là người trực tiếp thanh toán tiền cho ông H. rồi ra về. Từ đó đến nay, ông H. không đi đâu xa, sức khỏe bình thường và quán ăn vẫn mở cửa. Đến ngày 13-3, nghe thông tin gần nhà có người cách ly ngừa Covid -19 nên ông H. đóng cửa quán.

Một người nữa cũng xếp vào diện tiếp xúc gần (F1) với chủ quán là nhân viên T.V.H (27 tuổi). Hiện sức khỏe người này bình thường, không sốt, không ho.

Trung tâm Y tế TP Long Khánh cũng xác định 5 người thân của chủ quán và nhân viên ở hai phường Xuân Hòa và Phú Bình xếp vào diện F2.

Do từ ngày tiếp xúc với bệnh nhân 34 của chủ quán và nhân viên đã gần 14 ngày nên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai thống nhất với Trung tâm Y tế Long Khánh tiếp tục giám sát, cách ly, theo dõi với cả 7 trường hợp đến ngày 22-3.

Đồng Nai: Thông tin về sức khỏe 7 người có liên quan bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 34 - Ảnh 1.

Ngoài ra, còn một trường hợp là chị H. ở phường Thống Nhất, TP Biên Hòa (có tiếp xúc gần với bệnh nhân 48) cùng là người đàn ông lớn tuổi và cháu nhỏ đều đang bị sốt ho, đang được giám sát, theo dõi chặt. 

Trường hợp khác là Pham Thanh V. (SN 1988) tại phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, cách nay 14 ngày có đi Hà Nội, Bắc Ninh, Yên Bái, Đà Nẵng bị sốt ho tức ngực, khi về Biên Hòa ở cùng chị gái và em trai, hiện 3 chị em cùng sốt, mết mỏi, đang được theo dõi.

Cùng ngày 16-3, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, xác nhận Trung tâm Y tế Long Khánh đang cách ly, giám sát y tế 7 người liên quan đến "bệnh nhân 34", trong đó có 2 trường hợp tiếp xúc gần. "Hiện 7 người này sức khỏe ổn định, không có triệu chứng bất thường, được theo dõi nghiêm ngặt đến ngày 22-3", bác sĩ Vũ nói.

* Gần đây, nhiều fanpage trên facebook liên tục đăng tin rao bán khẩu trang y tế với giá thành phải chăng, thu hút lượng người quan tâm rất lớn. Tuy nhiên, để mua được khẩu trang, khách hàng được yêu cầu phải để lại thông tin cá nhân cho fanpage. 

Phản ánh với Báo Người Lao Động, chị T.T.Trang (ngụ tỉnh Bình Thuận) cho biết do việc tìm mua khẩu trang y tế khó khăn nên khi thấy fanpage có tên Bộ Y tế rao bán với mức giá từ 60-75.000 đồng/hộp, chị đã nhanh chóng làm theo yêu cầu. Nhiều người thấy thông tin từ fanpage của Bộ Y tế cũng tin tưởng đặt mua. Tuy nhiên, sau khi cung cấp thông tin số điện thoại di động, địa chỉ nhà riêng… chờ đợi nhiều ngày vẫn không nhận được hàng.

Tương tự, anh H.N.Minh (ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) thấy một fanpage rao bán khẩu trang y tế được hàng ngàn người đặt mua nên cũng mạnh dạn để lại thông tin cá nhân đặt hàng, nhưng sau đó không nhận được phản hồi từ trang này nữa.

Theo dõi hoạt động của fanpage, anh biết được có rất nhiều người đã lên tiếng xác nhận đây là thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng quản lý fanpage nhằm tăng lượng tương tác cho trang và lấy thông tin người dùng facebook.

Theo anh Nguyễn Minh Trí (nhân viên công nghệ thông tin; ngụ quận Gò Vấp, TP HCM), biết được nhu cầu tìm mua khẩu trang trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay, với chiêu thức đặt mua hàng bằng thông tin cá nhân kèm tương tác like, share các fanpage để nhận ưu đãi, nhiều đối tượng quản lý các fanpage giả mạo dễ dàng thu thập được nhiều thông tin cá nhân, sau đó chuyển nhượng lại cho các đầu mối thua mua "data" khách hàng (thông tin cá nhân của khách hàng - PV). "Một trong những hệ quả sau đó là nhiều người sẽ gặp không ít phiền toái vì bị đội quân bán hàng qua điện thoại "khủng bố" mỗi ngày, tệ hơn những thông tin cá nhân có thể rơi vào tay kẻ gian gây ra những vụ bắt cóc, tống tiền…" - anh Trí nói.

Liên quan đến nạn lừa đảo từ các fanpage giả mạo, sáng 16-3, ông Nguyễn Đình Anh - Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng, Bộ Y tế - đã  cảnh báo hiện nay, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều fanpage giả mạo Bộ Y tế đăng tin bán khẩu trang. "Bộ Y tế không có trang nào rao bán khẩu trang các loại" - ông Anh khẳng định.

Ông Nguyễn Đình An cũng đề nghị mọi người tham gia mạng xã hội cần thận trọng để không bị lừa. Nếu ai phát hiện thì báo cho các cơ quan chức năng gần nhất để xử lý theo pháp luật.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo