xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đồng Nai đẩy mạnh phòng chống dịch

Bài và ảnh: Xuân Hoàng

Chiều 14-5, đoàn công tác của Bộ NN-PTNT do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến dẫn đầu cũng đã có buổi làm việc với UBND và các ban, ngành tỉnh Đồng Nai xung quanh việc tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch tả heo châu Phi. Nhiều biện pháp phòng chống dịch được đưa ra, nguyên nhân để dịch lây lan cũng được mổ xẻ.

Tại buổi làm việc, ông Võ Văn Chánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết tại các ổ dịch ở 3 huyện trong tỉnh, đến nay công tác kiểm soát dịch rất chặt chẽ, chưa phát hiện điểm dịch mới, tuy nhiên dự báo trong những ngày tới diễn biến còn phức tạp nên công tác phòng chống dịch được đẩy mạnh đến mức cao nhất. Cũng theo ông Chánh, một trong những điểm đáng lo ngại trong công tác phòng chống dịch là ý thức người dân chưa cao. Hiện tại, xác định dịch tả heo châu Phi xuất hiện và lây lan ở Đồng Nai là do từ các nguồn thức ăn thừa ở các KCN được chuyển làm thức ăn cho heo trong đó có virus, đồng thời lây lan qua đường giết mổ lậu.

Đồng Nai đẩy mạnh phòng chống dịch - Ảnh 1.

Kiểm tra, khử trùng xe chở heo tại các chốt chặn kiểm dịch ở Đồng Nai

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho rằng đây là bài học kinh nghiệm. Ông Chánh cũng khẳng định cần phải nghiêm túc hơn trong việc kiểm soát sau khi phát hiện dịch, cụ thể như việc tiêu hủy heo bệnh cần phải chuyên nghiệp chứ không thể sơ sài, với các công cụ thô sơ. Ngay khi phát hiện điểm dịch, phải kiểm soát nhanh, chặt hơn. Trong đó, đặc điểm của Đồng Nai là có nhiều tuyến quốc lộ đi qua, kết nối Bắc - Nam, Tây Nguyên, nên tập trung kiểm soát chặt ở các "đầu mối" này.

Đối với hoạt động dịch chuyển, xử lý thức ăn thừa từ các KCN làm thức ăn chăn nuôi, cần có giải pháp đề nghị tiêu hủy như chất thải, chứ không được đưa ra ngoài vì đây là nguồn dễ gây lây lan dịch nhất. Tuy nhiên, ông Chánh thừa nhận điều này khó thực hiện, nên chỉ trong chờ vào biện pháp tuyên truyền (!). "Ý thức của người dân là vô cùng quan trọng để phòng chống dịch có hiệu quả. Vài ngày tới, chúng tôi sẽ tổ chức đợt tổng động viên ra quân tuyên truyền, đồng thời với các giải pháp mạnh, tuần tra kiểm soát phòng chống dịch" - ông Chánh nói.

Bên cạnh đó, đại diện Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai cũng cho hay hiện tượng heo bán ra thị trường chưa giảm, có thể do khi có thông tin công bố dịch thì người chăn nuôi đã bán tháo.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến ghi nhận cố gắng của tỉnh Đồng Nai trong phòng chống dịch, nhưng nhắc lại tình trạng chung là có sự lơ là, chưa nghiêm túc và quyết liệt. "Phải kiểm soát chặt hơn nữa, từ các phương tiện, đến con người khi ra vào vùng dịch, kể cả khi thi hành nhiệm vụ…" - Thứ trưởng Phùng Đức Tiến yêu cầu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo