img

Ngoài tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT TP HCM còn tổ chức các hoạt động đồng hành cùng người dân tham gia giao thông an toàn, thông suốt.

“Đồng hành” với CSGT những ngày cận Tết Nguyên đán 2023 - Ảnh 1.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, trên các tuyến đường hướng về cửa ngõ miền Tây TP HCM, hàng vạn người xa quê hối hả trên những chiếc xe máy về nhà.

Cảm giác nôn nao, mong sớm được sum họp, vui vầy bên gia đình vẫn không làm vơi bớt giọt mồ hôi trên mặt những người cầm lái suốt quãng đường dài. Dưới nắng nóng oi bức của những ngày cuối năm, đường về quê càng thêm xa.

img
img
img
img

Để sẻ chia những vất vả đó, những cán bộ, chiến sĩ CSGT đã "cắm chốt" trên tuyến Quốc lộ 1 phát nước uống, khăn lạnh, mũ bảo hiểm miễn phí cho người dân.

Chiều 18-1 (27 tháng Chạp), tại tuyến Quốc lộ 1 qua huyện Bình Chánh, TP HCM , khi thấy thấp thoáng hình ảnh CSGT tay cầm lỉnh kỉnh các chai nước uống đứng trên đường, một số người dân đã chủ động dừng xe. Một số khác được hướng dẫn dừng xe vào lề đường. Họ được nhận nước, khăn lạnh từ cán bộ, chiến sĩ CSGT với nụ cười thật tươi.

Lau giọt mồ hôi lăn dài trên mặt, anh Trần Phúc Khang (quê tỉnh Bạc Liêu) chia sẻ: "Từ đợt dịch bệnh vừa qua, tôi không còn lạ với chuyện CSGT phát nước uống, thực phẩm cho người dân trên đường về quê, lần nào cũng thấy ấm lòng".

img
img

Một số người khác được CSGT hướng dẫn dừng xe vì đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn. Các trường hợp này được cán bộ CSGT giải thích và tặng mũ bảo hiểm mới có tem mác kiểm định chất lượng.

“Đồng hành” với CSGT những ngày cận Tết Nguyên đán 2023 - Ảnh 4.

Cũng trên tuyến Quốc lộ 1, nhiều cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM) tặng nước uống, khăn lạnh, nón bảo hiểm cho nhiều người đi xe máy về quê qua địa phận quận 12.

Ngoài nước uống, khăn lạnh và nón bảo hiểm miễn phí, Đội CSGT Nam Sài Gòn (Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt) đã đón và tặng một số phần quà là các túi gạo nghĩa tình cho người dân về quê lưu thông qua đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7.

Hình ảnh thân thiện, nghĩa tình của những chiến sĩ CAND đã để lại ấn tượng đầy nhân văn, đẹp đẽ trong lòng những người chứng kiên.

“Đồng hành” với CSGT những ngày cận Tết Nguyên đán 2023 - Ảnh 5.

Tết đến cũng là lúc nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông càng đè nặng trên vai lực lượng CSGT. Bất kể ngày đêm, cán bộ, chiến sĩ CSGT TP HCM vẫn chốt chặn trên từng nẻo đường, tuyến phố cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Hình sự tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi tội phạm như vận chuyển trái phép chất ma túy, sử dụng vũ khí nóng; đua xe và cổ vũ đua xe trái phép; nguy cơ gây tai nạn từ những người tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu bia…

“Đồng hành” với CSGT những ngày cận Tết Nguyên đán 2023 - Ảnh 6.

"Trắng đêm" cùng lực lượng CSGT thầm lặng góp phần giữ bình yên cho người dân vui xuân, đón Tết mới phần nào hiểu được mối nguy nếu vắng bóng những chiến sĩ với sắc phục mang "màu của nắng" trên các nẻo đường.

Khuya 13-1 (22 tháng Chạp), Đội CSGT Bàn Cờ (Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Lý Chính Thắng - Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Những ngày giáp Tết, đường sá đông đúc người qua lại thâu đêm suốt sáng.

Trong 15 phút đầu "cắm chốt", kiểm tra 4 ngườitham gia giao thông thì CSGT phát hiện cả 4 đều vi phạm nồng độ trong khí thở. Điển hình, có người đàn ông say xỉn có kết quả đo nồng độ cồn lên đến 0,9 mg/l khí thở, tức vượt gấp đôi mức cao nhất của khung hình phạt về lỗi này (0,4mg/l khí thở).

img
img

Khuya 12-1 (21 tháng Chạp), quá trình lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Nguyễn Oanh - Nguyễn Văn Lượng (quận Gò Vấp, TP HCM), Đội CSGT – Trật tự Công an quận Gò Vấp kiểm tra ngẫu nhiên 10 người điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì đến 7 người đã sử dụng rượu, bia, trong đó có cả phụ nữ. 

Trong quá trình CSGT lập biên bản xử lý đối với 2 người phụ nữ này, nhóm thanh niên đi cùng quây quanh, nài nỉ rồi "nhờ" CSGT tước bằng lái xe của mình thay người vi phạm nhưng bất thành. Nhóm này chuyển sang đe doạ phóng viên tác nghiệp tại hiện trường.

img
img
img
img
img
img

Trấn an phóng viên, một cán bộ CSGT chia sẻ là CSGT một trong những lực lượng nồng cốt của Công an TP HCM, gắn với nhiều trách nhiệm lớn, việc đối mặt với các đối tượng tội phạm, liều lĩnh, manh động trên địa bàn diễn ra như cơm bữa. Không chỉ đe doạ, nhiều lần, các đối tượng còn sẵn sàng dùng vũ khí để tấn công.

“Đồng hành” với CSGT những ngày cận Tết Nguyên đán 2023 - Ảnh 9.
"Vào đêm giao thừa, để người dân được an tâm vui xuân, đón Tết, CSGT TP HCM sẽ được huy động tối đa lực lượng, phương tiện để ứng trực, điều tiết giao thông trên các tuyến đường và tại 6 điểm tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới 2013" - lãnh đạo Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt cho biết.

TRẦN THÁI thực hiện


Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên