xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đỉnh triều tại các sông ở miền Tây vẫn còn cao

Bài và ảnh: Ca Linh

Theo Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Nam Bộ, ngày 1-10, mực nước cao nhất tại sông Tiền (Vĩnh Long) là 2,03 m, sông Cổ Chiên (Trà Vinh) là 1,86 m, sông Hậu (Cần Thơ) đạt 2,21 m.

Mực nước đỉnh triều ở các trạm vùng hạ lưu các sông miền Tây còn dao động ở mức cao trong 1-2 ngày tới. Đây là kỳ triều cường cao trong năm, Đài KTTV khu vực Nam Bộ khuyến cáo cần chủ động ứng phó với tình trạng ngập lụt vùng trũng thấp và các đô thị ven sông.

Theo ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giao thông và Vận tải TP Cần Thơ, năm 2004, đỉnh triều cường tại Cần Thơ chỉ ở mức 1,93 m, vào năm 2010 là 1,94 m nhưng 2018 lên 2,23 m và vào ngày 30-9 vừa qua là 2,25 m. Điều này cho thấy triều cường ngày càng cao và diễn biến phức tạp.

Đỉnh triều tại các sông ở miền Tây vẫn còn cao - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng giúp dân đẩy xe bị chết máy do triều cường ở Cần Thơ

Tính đến ngày 1-10, các quận ở Cần Thơ có các tuyến đường bị ngập gồm: Ninh Kiều (61 tuyến đường), Bình Thủy (14), Cái Răng (10), Ô Môn (10), Thốt Nốt (34). Nguyên nhân gây ngập, theo ông Dũng, do Cần Thơ nằm trong mạng lưới sông ngòi chằng chịt và được bao gọn bởi sông Hậu, sông Cần Thơ và kênh Cái Sắn nên chịu tác động lớn từ triều cường. Ngoài ra, trong khu vực trung tâm quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng có hệ thống thoát nước cũ, một số khu dân cư lấp kênh rạch làm hạn chế tiêu thoát nước. "TP đang triển khai dự án "TP Cần Thơ tăng cường khả năng thích ứng của đô thị" do Ngân hàng Thế giới tài trợ, tổng vốn đầu tư khoảng 7.000 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ 2016-2021 và có 3 hợp phần. Hợp phần 1 đang thực hiện, trong đó xây dựng các cống ngăn triều, cải tạo hệ thống kênh rạch, một số hồ điều hòa… Khi những hạng mục này đưa vào sử dụng sẽ hạn chế ngập cho quận Ninh Kiều" - ông Dũng nói.

Trước tình hình triều cường vẫn còn cao, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ đã gửi công văn hỏa tốc chỉ đạo tất cả các học sinh trường mầm non, tiểu học trên địa bàn các quận, huyện: Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, Phong Điền được nghỉ học vào ngày 2-10.

TP HCM: Triều cường đe dọa khu trung tâm

Đài Dự báo KTTV khu vực Nam Bộ cho biết tối 1-10, triều cường ở TP HCM vẫn đạt đỉnh 1,7 m. Đây là mức báo động III, vượt mọi kỷ lục trong 10 năm gần đây. Nhiều tuyến đường từ trung tâm ra ngoại thành bị ngập. Trong đó, lần đầu tiên nước tràn lên từ cống, gây ngập nhiều khu phố xung quanh giao lộ Trần Hưng Đạo B - Ngô Quyền (phường 7, quận 5). Tương tự, khu vực chợ Bến Thành (quận 1), nước từ các miệng cống bắt đầu ngoi lên. Giao lộ Nguyễn Thái Bình - Calmette nhiều phương tiện qua lại trong vũng nước.L.Phong


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo