xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đi lại trong tỉnh vẫn bị cách ly 14 ngày!

C. Nguyên

(NLĐO) - Sau khi sang huyện bên cạnh về nhà, người đàn ông được yêu cầu đi test nhanh và nhận quyết định cách ly tại nhà 14 ngày.

Ngày 5-11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Ea Tir, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định cách ly y tế đối với anh Nguyễn Thanh Sang (SN 1989, ngụ tại thôn 1, xã Ea Tir) trong thời gian 14 ngày kể từ ngày 5 đến hết ngày 18-11.

Đi lại trong tỉnh vẫn bị cách ly 14 ngày! - Ảnh 1.

Quyết định cách ly y tế đối với anh Nguyễn Thanh Sang

Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Ea Tir cũng yêu cầu trong thời gian này, anh Sang phải chấp hành cách ly tại nơi ở, tự đo thân nhiệt và theo dõi sức khỏe hàng ngày, đồng thời thông báo hàng ngày cho nhân viên y tế về kết quả đo nhiệt độ và tình trạng sức khỏe của bản thân. Yêu cầu anh Sang hạn chế ra khỏi phòng riêng, không ra khỏi nơi ở trong suốt thời gian cách ly…

Theo phản ánh của anh Sang, chiều 3-11, nghe thông tin em Nguyễn Gia H. (học sinh lớp 6, ở xã Dliê Ya, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk - tử vong khi rơi từ xe đưa đón đến trường) có hoàn cảnh rất khó khăn nên anh qua thắp hương và tìm hiểu hoàn cảnh để kêu gọi hỗ trợ.

Tại đây, mọi hoạt động diễn ra bình thường, nhà ở trong rừng vắng nên chỉ có mấy người tới lo tang lễ cho em. Anh Sang ở lại trong vòng khoảng 15 phút, đeo khẩu trang, không tiếp xúc với ai là F0, F1, F2 rồi về nhà.

Đến sáng 5-11, cơ quan chức năng yêu cầu anh Sang lên xã test nhanh cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Sau đó, ban chỉ đạo phòng chống dịch yêu cầu anh Sang viết cam kết và ban hành quyết định cách ly 14 ngày tại nhà.

"Tôi thấy Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Ea Tir cách ly tôi tại nhà 14 ngày là không đúng với Nghị quyết 128 của Chính phủ, ảnh hưởng rất lớn đến công việc của tôi" - anh Sang bức xúc nói.

Tiếp nhận thông tin của phóng viên, một lãnh đạo UBND huyện Ea H’leo cho biết lãnh đạo xã báo cáo anh Sang đi từ vùng có dịch về nên phải cách ly tại nhà. Tuy nhiên, ông đã chỉ đạo Chủ tịch UBND xã xác minh cụ thể để thực hiện đúng quy định. "Khi người dân phản ánh thì phải có trách nhiệm tiếp thu, vào xác minh lại để thực hiện cho đúng" - vị này thông tin.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Huyện ủy Krông Năng cho biết đến thời điểm này chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 liên quan đến đam tang của em học sinh lớp 6. Tại xã Dliê Ya, trước đây có ghi nhận một số trường hợp cách ly tại nhà mắc Covid-19 và chưa ghi nhận ca cộng đồng nào.

Đến chiều 5-11, toàn tỉnh Đắk Lắk cấp độ dịch 3 (màu cam), riêng 2 huyện Ea H’leo và Krông Năng cùng cấp độ dịch 2 (màu vàng).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo