xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dẹp loạn "nữ hoàng"!

Yến Anh - Ngọc Giang - Phan Anh

Nhiều đơn vị lén lút tổ chức các cuộc thi sắc đẹp dưới vỏ bọc tôn vinh thương hiệu, ngành nghề

Ngày 12-7, Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) Hà Nội có công văn hỏa tốc gửi UBND TP Hà Nội báo cáo về việc tổ chức chương trình "Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019" do Công ty CP Xuất nhập khẩu ôtô Ngọc Minh tổ chức. Theo đó, căn cứ vào các tài liệu do Công ty Ngọc Minh cung cấp, sở này cho biết chưa có đủ cơ sở để khẳng định chương trình "Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019" là cuộc thi người đẹp.

Mập mờ giấy phép

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động tối cùng ngày, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội, cho hay đã ra quyết định thành lập đoàn thanh tra kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động văn hóa và quảng cáo đối với chương trình "Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019".

Theo ông Động, từ ngày 9 đến 13-7, đoàn thanh tra sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong biểu diễn nghệ thuật, thi người đẹp… của chương trình; nếu phát hiện có vi phạm sẽ xử lý nghiêm.

Trước đó, ngày 11-7, Sở VH-TT Hà Nội có công văn hỏa tốc gửi Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị rà soát cũng như tổng duyệt chương trình "Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019" trước khi biểu diễn để bảo đảm đúng theo giấy phép được cấp. Sở này cũng đề nghị phía Vĩnh Phúc phải xử lý theo thẩm quyền nếu phát hiện sai phạm và báo về Sở VH-TT Hà Nội trước ngày 13-7.

Sở VH-TT-DL tỉnh Vĩnh Phúc cho biết ngày 13-6, sở đã cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại chương trình "Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019" cho Công ty Ngọc Minh. Theo đó, việc cấp phép là đúng theo quy định tại điều 8 Nghị định 79 về việc tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Tuy nhiên, chương trình "Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019" và các nội dung khác thuộc chương trình này thì Sở VH-TT-DL tỉnh Vĩnh Phúc không cấp phép vì không thuộc thẩm quyền.

Có dấu hiệu lách luật?

Vậy điều gì đã khiến chương trình "Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019" thành "Chung kết trao giải Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019" trên một loạt giấy mời được lưu truyền trên mạng xã hội thời gian qua?

Trả lời báo chí, bà Nguyễn Thụy Oanh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC) chương trình "Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019", cho rằng việc này chỉ đơn giản là do sai sót về tên gọi và BTC đã thu lại giấy mời. Theo bà Oanh, đây không thể gọi là cuộc thi vì không có các màn thi nhan sắc, chỉ là chương trình tôn vinh danh hiệu của một ngành nghề nào đó.

Nhưng nhìn vào quá trình tổ chức chương trình "Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019" có thể dễ dàng nhận thấy BTC chương trình đang thực hiện tất cả quy trình của một cuộc thi sắc đẹp. Dù không có các màn thi nhan sắc nhưng với việc BTC nhận hồ sơ và xét chọn, ban giám khảo cuộc thi được thay bằng ban chỉ đạo, đêm trao giải được thay bằng đêm tôn vinh có trao vương miện và quyền trượng, có giá trị giải thưởng…

Dẹp loạn nữ hoàng! - Ảnh 1.

Một nữ hoàng trong đêm gala dinner của chương trình “Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019”. Ảnh: HOÀNG LAN ANH

Nhan nhản cuộc thi sắc đẹp "chui"

Đây không phải lần đầu xuất hiện một chương trình có dấu hiệu là một cuộc thi sắc đẹp "chui". Tháng 8-2018, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Sự kiện doanh nhân Phượng Hoàng Lửa (TP HCM) về hành vi tổ chức cuộc thi người đẹp "Duyên dáng doanh nhân 2018" tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép với số tiền 90 triệu đồng.

Trước đó, BTC cuộc thi "Duyên dáng doanh nhân 2018" đã nhiều lần liên hệ với Sở VH-TT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xin giấy phép tổ chức cuộc thi nhưng bị sở này từ chối cấp phép do không thuộc thẩm quyền giải quyết. Vậy mà sau đó đêm chung kết cuộc thi vẫn được diễn ra tại một khách sạn trên địa bàn TP Vũng Tàu. Khi phát hiện chuyện này, đoàn kiểm tra đã tới lập biên bản, yêu cầu khách sạn cúp cầu giao điện để cuộc thi không thể diễn ra tiếp.

Gần đây nhất, tháng 4-2019, vòng chung kết "Sao doanh nhân Việt Nam 2019" đã được tổ chức tại TP Vũng Tàu. Trong số các văn bản mà BTC cung cấp liên quan đến cuộc thi, có công văn truyền đạt ý kiến của bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, chấp thuận cho Công ty TNHH Quảng cáo truyền thông Sao tổ chức với nội dung: Ra mắt thí sinh vào bán kết dự án "Sao doanh nhân Việt Nam". Sau đó, Văn phòng UBND TP HCM xác định công văn này là giả mạo.

Theo ông Nguyễn Thái Bình - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ VH-TT-DL - hiện có tình trạng một số đơn vị tùy tiện tổ chức tôn vinh, trao các danh hiệu, danh xưng cho nhóm đối tượng háo danh, sử dụng danh hiệu, danh xưng cho mục đích cá nhân, thậm chí để thu lợi bất chính. "Bộ VH-TT-DL khẳng định không ủng hộ, không cấp phép và đề nghị các địa phương, các cơ quan quản lý rà soát chặt chẽ, kịp thời xử lý các sai phạm, không để tiếp tục xảy ra những vụ việc và danh xưng tự phong tùy tiện như thế" - ông Bình nói.

Cản phóng viên tác nghiệp

Tối 12-7, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (TP Hà Nội) đã diễn ra đêm gala dinner của chương trình "Tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019". Khi phóng viên đến tác nghiệp, đại diện BTC đã giật điện thoại, đòi lập biên bản và xóa ảnh chụp các "nữ hoàng".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo