xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đề xuất lắp mái che dọc vỉa hè đường Lê Lợi: Chuyên gia lập tức cảnh báo!

QUỐC ANH

(NLĐO) - Theo các chuyên gia, đề xuất làm mái che để tạo bóng mát ở đường Lê Lợi (quận 1, TP HCM) là không khả thi và thiếu thuyết phục.

TS Võ Kim Cương, nguyên Phó Kiến trúc sư trưởng TP HCM, cho rằng việc tạo bóng cho người dân, du khách khu vực trung tâm là tốt, tuy nhiên phương án lắp mái che bằng tôn là không phù hợp. Ngoài kinh phí đầu tư còn phải tốn chi phí bảo trì, bảo dưỡng. Khi trời mưa gió, mái che có thể bị đổ sập nếu không được quản lý tốt.

Đề xuất lắp mái che dọc vỉa hè đường Lê Lợi: Chuyên gia lập tức cảnh báo! - Ảnh 1.

Đường Lê Lợi tái lập mặt bằng sau khi thi công gói thầu thuộc dự án metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Ông Võ Kim Cương cho rằng nên làm cây xanh trước và mái che thì phải tính vào một chương trình chung, một dự án để chuyển đường Lê Lợi thành đường đi bộ. Khi đó, cơ quan chức năng phải tính toán rất nhiều việc, trước hết là đảm bảo giao thông tuyến đường, xem xét toàn bộ cảnh quan khu vực.

"Đây là bài toán toàn diện chứ không phải tự nhiên đưa phương án mái che, công trình có tính chất tạm thời vào đấy. Việc này không phải vội vàng. Lê Lợi là trục giao thông lớn khác với đường Bùi Viện chỉ là tuyến phố nhỏ. Nhiều nơi trên thế giới cũng làm mái che nhưng riêng đường Lê Lợi thì tính toán nhiều hơn vì liên quan tới bảo tồn cảnh quan" – TS Võ Kim Cương nói. Ông nhấn mạnh nếu muốn tạo bóng mát thì trồng cây xanh và có thể trồng cây lớn qua đầu người để sớm tạo bóng mát.

Đồng quan điểm, TS Nguyễn Hữu Nguyên cho rằng phương án này sẽ không được nhiều người thống nhất vì có nhiều điểm không lợi. Mái che với khung sắt, lợp tôn có thể che nắng nhưng nóng, bên dưới cũng không thoáng gió. Ngoài ra, còn phương tiện đi lại, xe giao hàng ra vào nên tính toán chiều cao cũng phức tạp.

"Mái che cũng mau xuống cấp, rồi kinh phí bảo trì, gió mạnh hư hỏng lại nhếch nhác. Ở Singapore cũng làm mái che nhưng họ làm trên đường đi bộ vào metro cho khách bộ hành. Còn ta làm trên vỉa hè thì không thuyết phục. Mái tôn trên vỉa hè lại thêm kiến trúc cứng nhắc" – TS Nguyễn Hữu Nguyên nói.

Ngoài ra, làm mái che vỉa hè để buôn bán, kinh doanh cho tốt thì vô hình trung lại chấp nhận phương án kinh doanh trên vỉa hè, cũng gây mâu thuẫn.

Từ đó, TS Nguyễn Hữu Nguyên cho rằng có thể ngay lập tức trồng cây xanh cao từ 2-3 mét để sớm có bóng mát. "Cây xanh vừa tạo bóng mát, vừa lọc không khí, hút bụi. Hiện nay, các chung cư cũng trồng cây xanh lớn để tạo bóng mát. Trồng cây xanh là phương án lâu bền hơn, đa năng hơn vì vậy nên trồng cây xanh" – TS Nguyễn Hữu Nguyên nhấn mạnh.

Trước đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM đề xuất lắp mái che dọc vỉa hè đường Lê Lợi, để tạo bóng mát, an toàn cho người đi bộ, du khách; tạo điều kiện kinh doanh cho các dãy nhà và cửa hàng. Đồng thời, mái che cũng giúp kết nối được về mặt kiến trúc, gắn kết mặt đứng kiến trúc của dãy nhà phố, đồng bộ cách bố trí các biển quảng cáo về kích thước cũng như màu sắc tạo thành một thể thống nhất với hệ thống mái che chạy xuyên suốt trục đường.

Mái che với kết cấu khung sắt lợp tôn và đóng trần phía dưới; kích thước mái che vươn ra 4 m. Kinh phí ước tính sơ bộ 20-30 tỉ đồng, bao gồm kinh phí vật tư, nhân công, thi công…

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo