xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Để xảy ra mất điện sẽ bị xử nghiêm

Minh Chiến

Yêu cầu xử lý đến nơi đến chốn hoạt động tín dụng đen l Phạt học sinh bằng cách tát 231 cái là rất phản giáo dục

Các vụ việc như cô giáo bắt học sinh tát bạn 231 cái, phóng viên điều tra tình trạng bảo kê chợ Long Biên bị dọa giết, máy bay bị rớt bánh… đã làm "nóng" buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11-2018 vào chiều 3-12.

Giáo viên yếu kém

Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), nhận định vụ cô giáo Trường THCS Duy Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) bắt học sinh tát bạn 231 cái là phương pháp giáo dục phản sư phạm. Sau đó, hiệu trưởng trường này phát phiếu cho học sinh để khảo sát vụ việc là vi phạm đạo đức nhà giáo. "Ban giám hiệu nhà trường yếu kém, hạn chế về năng lực quản lý. Việc cô hiệu trưởng đi làm khảo sát cũng là phản giáo dục, vừa thiếu kinh nghiệm vừa yếu nghiệp vụ" - bà Nghĩa nhấn mạnh.

Liên quan đến việc máy bay Vietjet gặp sự cố khi hạ cánh ở sân bay Buôn Ma Thuột ngày 29-11, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật cho biết tổ điều tra của Cục Hàng không Việt Nam đang phối hợp với nhà sản xuất Airbus điều tra nguyên nhân. Cũng theo ông Nhật, Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế (ICAO) quy định trừ trường hợp cơ quan điều tra của quốc gia và nhà sản xuất không kết luận được sự cố của máy bay được rõ ràng, chính xác thì lúc đó mới mời một cơ quan điều tra độc lập tham gia.

Trả lời câu hỏi về việc đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hư hỏng nặng sau khi đưa vào sử dụng không lâu, ông Nguyễn Nhật cho biết Thanh tra Bộ GTVT đang thanh tra dự án này. "Tổng diện tích đường cao tốc là 3,1 triệu m2 nhưng chỉ hỏng 70 m2. Bộ GTVT đã chỉ đạo sửa chữa khẩn cấp vì đường cao tốc đang trong thời gian bảo hành" - ông Nhật nói.

Để xảy ra mất điện sẽ bị xử nghiêm - Ảnh 1.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng điều hành buổi họp báo Ảnh: TTXVN

Triệt phá tín dụng đen

Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an, thừa nhận hoạt động tín dụng đen đang phức tạp với thủ đoạn tinh vi, núp bóng các công ty tài chính, dịch vụ cầm đồ, dịch vụ đáo nợ. Trong khi đó, chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe. Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm từ ngày 16-12, trong đó tội phạm tín dụng đen là một trong những nội dung trọng yếu.

Trong phiên họp Chính phủ sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xử lý đến nơi đến chốn hoạt động tín dụng đen, nhất là vào dịp Tết. Thủ tướng dẫn chứng vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá băng nhóm tội phạm về tín dụng đen với quy mô 26 chi nhánh tại 63 tỉnh, thành phố. "Đây là vấn đề bức xúc cần tập trung thảo luận, có biện pháp quyết liệt để loại trừ" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Về kịch bản tăng giá điện năm 2019, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết năm 2018, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương không có đề xuất tăng giá điện, cũng không xem xét nếu EVN tăng giá. Tuy nhiên, việc xây dựng kịch bản tăng giá điện năm 2019 đang thực hiện theo Quyết định 24 của Thủ tướng, dự kiến báo cáo ban chỉ đạo điều hành giá trong tháng 12.

Trong khi đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công Thương cùng các đơn vị liên quan bảo đảm cung ứng điện. Thủ tướng cho biết trên báo - đài vẫn phản ánh tình trạng mất điện nên yêu cầu các bộ, ngành phải xử lý nghiêm trách nhiệm cán bộ liên quan nếu để xảy ra tình trạng này.

Xuất siêu ở mức kỷ lục

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 giảm 0,29% (mức giảm thấp nhất trong 9 năm), bình quân 11 tháng tăng 3,59%. Sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ ở mức cao, 11 tháng tăng hơn 10%. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn tiếp tục tăng trưởng ấn tượng (12,2%). Xuất siêu ở mức kỷ lục 6,8 tỉ USD. Trong 11 tháng qua đã thành lập mới trên 121.000 doanh nghiệp.

Dự báo mới nhất của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ quốc tế cho thấy tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2018 đạt mức 6,6-6,8%, lạm phát khoảng 4%. n

Kiểm điểm trường "hỏi cung" học sinh

Ngày 3-12, ông Võ Thái Hòa - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình - xác nhận đơn vị vừa có công văn yêu cầu kiểm điểm lãnh đạo Trường THCS Duy Ninh về việc tổ chức "lấy lời khai" 23 học sinh liên quan đến vụ em H.L.N (11 tuổi) bị cô giáo chủ nhiệm lớp 6.2 Nguyễn Thị Phương Thủy ép các bạn tát đến 231 cái.

Ban giám hiệu trường này đã yêu cầu 23 học sinh phải trả lời 19 câu hỏi ghi trên giấy A4 và ghi rõ "đây là lời khai". Sau đó, trường đã tổng hợp thành một văn bản chi tiết gửi Huyện ủy, UBND huyện, Phòng GD-ĐT huyện Quảng Ninh.

Một số học sinh (giấu tên) khẳng định các em bị nhà trường cấm nói việc cô Thủy đã phạt tát bao nhiêu bạn, một số bạn vì bức xúc nên viết vào, một số bạn vì sợ mà viết thành 0.

H.Phúc

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo