xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xét xử vụ giết người giấu thi thể trong bê tông ở Bình Dương

Bài-ảnh:THÀNH ĐỒNG- HUẾ XUÂN

(NLĐ)- Đúng 8 giờ ngày 25-6, TAND tỉnh Bình Dương đã đưa vụ án giết người giấu thi thể trong bê tông ra xét xử sơ thẩm.

Từ sáng sớm, trước cổng TAND tỉnh Bình Dương, lực lượng công an đã có mặt để đảm bảo an ninh, trật tự và kiểm tra tư cách của từng người tham dự phiên tòa.

Xét xử vụ giết người giấu thi thể trong bê tông ở Bình Dương - Ảnh 1.

Vợ và người nhà của bị hại Trần Đức Linh (50 tuổi, quê Nghệ An) có mặt từ rất sớm để tham gia phiên tòa


Phiên tòa xét xử vụ giết người giấu thi thể trong bê tông

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bình Dương, Phạm Thị Thiên Hà; Lê Ngọc Phương Thảo; Nguyễn Ngọc Tâm Huyên; Trịnh Thị Hồng Hoa; Trần Trí Thành; Trần Đức Linh; Lê Phú Hạnh và Phạm Thị Việt An là nhóm người từng tu tập chung với nhau tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) và TP HCM, do Thiên Hà là trưởng nhóm.

Khoảng tháng 7-2018, nhóm của Hà đến thuê căn nhà ở khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương để tu luyện. Do không theo được phương pháp tu luyện khổ hạnh, phản khoa học nên Lê Phú Hạnh và Phạm Thị Việt An đã bỏ trốn khỏi nhóm của Hà. Khoảng tháng 10-2018, cả nhóm thuê căn nhà tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng để tiếp tục tu luyện.

Xét xử vụ giết người giấu thi thể trong bê tông ở Bình Dương - Ảnh 3.

Lực lượng công an kiểm tra các cá nhân tham dự phiên tòa sơ thẩm sáng 25-6

Ngày 27-12-2018, Thiên Hà dùng xe ô tô chở cả nhóm đến Khu du lịch tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuê căn biệt thự để ở và tu luyện tịch cốc. Khi cả nhóm (trừ Hà) tu luyện tịch cốc được khoảng 10 ngày thì Linh kiệt sức, báo cho Hà biết nhưng Hà cho rằng Linh tìm cách né tránh tu luyện, yêu cầu Linh tiếp tục tịch cốc. Khoảng 18 giờ ngày 20-01-2019, do không thể chịu đựng được nữa, Linh đã leo cửa sổ phòng để trốn nhưng bị phát hiện. Hà và Thành đã đấm, đá, khiến Linh bị suy hô hấp và tử vong.

Phiên tòa xét xử vụ giết người giấu thi thể trong bê tông

Xét xử vụ giết người giấu thi thể trong bê tông ở Bình Dương - Ảnh 5.

Bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa tại phiên toà sáng 25-6

Khoảng tháng 7-2018, nhóm của Hà đến thuê căn nhà ở khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương để tu luyện. Do không theo được phương pháp tu luyện khổ hạnh, phản khoa học nên Lê Phú Hạnh và Phạm Thị Việt An đã bỏ trốn khỏi nhóm của Hà. Khoảng tháng 10-2018, cả nhóm thuê căn nhà tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng để tiếp tục tu luyện.

Ngày 27-12-2018, Thiên Hà dùng xe ô tô chở cả nhóm đến Khu du lịch tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuê căn biệt thự để ở và tu luyện tịch cốc. Khi cả nhóm (trừ Hà) tu luyện tịch cốc được khoảng 10 ngày thì Linh kiệt sức, báo cho Hà biết nhưng Hà cho rằng Linh tìm cách né tránh tu luyện, yêu cầu Linh tiếp tục tịch cốc. Khoảng 18 giờ ngày 20-01-2019, do không thể chịu đựng được nữa, Linh đã leo cửa sổ phòng để trốn nhưng bị phát hiện. Hà và Thành đã đấm, đá, khiến Linh bị suy hô hấp và tử vong.


Xét xử vụ giết người giấu thi thể trong bê tông ở Bình Dương - Ảnh 6.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên

Sau đó cả nhóm về lại nhà thuê ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương giấu xác, khử mùi hôi rồi Hà thực hiện tịch cốc. Tiếp đó, cảm nhận Thành có nhiều biểu hiện bất thường như lén đi ăn lúc nửa đêm, có cử chỉ muốn trộm cắp vàng của Hoa; có ý định quan hệ tình dục với Thảo và Huyên.... nên  Hà yêu cầu Thành thực hiện tịch cốc lần 2.

Khi thực hiện tịch cốc, Thành có thái độ la hét, đập phá, Hà nghĩ Thành đã bị quỷ sa tăng nhập,  nên bàn bạc với Thảo, Huyên và Hoa giết chết Thành. Hà phân công cho từng người trong nhóm để chuẩn bị hung khí, công cụ gây án; Hà là người trực tiếp dùng điện chích, dùng dây siết cổ Thành.

Xét xử vụ giết người giấu thi thể trong bê tông ở Bình Dương - Ảnh 7.

Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Thảo biết Hà và Thành có hành vi đánh ông Linh dẫn đến tử vong rồi phi tang xác nhưng đã giúp xử lý mùi hôi thối từ xác của bị hại Linh, cố tình che giấu không trình báo với cơ quan chức năng. Tương tự Huyên và Hoa biết Linh tử vong là do bị Hà và Thành đánh nhưng cũng không trình báo với cơ quan chức năng.

Xét xử vụ giết người giấu thi thể trong bê tông ở Bình Dương - Ảnh 8.

Bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo

Báo Người Lao Động Online sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo