xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dân lo mất đất trước miệng hà bá

Bài và ảnh: ĐÌNH THI

Hàng trăm mét khối đất, cây trồng và cả trụ điện cao thế đều bị "hà bá" cuốn phăng xuống sông Đạ Quay (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng). Sạt lở gây thiệt hại ước tính hàng tỉ đồng, khiến người dân vô cùng lo lắng

Nước sông Đạ Quay liên tục dâng cao những ngày vừa qua đã khiến đoạn gần cầu Đạ Quay trên Tỉnh lộ 721, nối huyện Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh, sạt lở nghiêm trọng. Hàng trăm mét khối đất, cây trồng và trụ điện cao thế bị "hà bá" nuốt chửng dưới dòng xoáy cuồn cuộn nước lũ. Đoạn sạt lở dài hơn 400 m, rộng 20 m, sâu 4 m ăn vào vườn rẫy của hàng chục hộ dân trên địa bàn thôn 3, xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai cuốn phăng hàng chục cây sầu riêng, cà phê, măng cụt, dâu tằm..., gây thiệt hại hơn 2.000 m2 đất nông nghiệp.

Ông Võ Tấn Thành (ngụ thôn 1, xã Đạ Oai) cho biết: "Gia đình có hơn 6 sào đất canh tác cà phê và sầu riêng, năm ngoái đã bị sạt lở khoảng hơn 10 m; năm nay nước lũ dâng cao xoáy sâu vào vườn rẫy đã cuốn trôi hơn 20 cây sầu riêng, 5 hàng cà phê, thiệt hại ước tính hơn 500 triệu đồng".

Dân lo mất đất trước miệng hà bá - Ảnh 1.

Tình trạng sạt lở uy hiếp trực tiếp đến cầu Đạ Quay (huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng)

Ngoài ra, 2 trụ điện cao thế trên vườn của ông cũng bị nước lũ cuốn xuống sông, gây cúp điện cục bộ nhiều ngày. "Năm ngoái, sạt lở bắt đầu một số điểm trên sông, người dân lo lắng đã báo cáo với chính quyền địa phương. Lãnh đạo xã xuống hiện trường có hứa cho phương tiện khai thông dòng chảy, xây bờ kè kiên cố... nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện" - ông Thành nói. Không riêng gia đình ông Thành, sạt lở gây ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 10 hộ gia đình khác như: Gia đình ông Nguyễn Văn Đề, ông Đạo, ông Chiến, Phúc, Hảo, Cảnh, Hiền..., ước tính thiệt hại lên đến hàng tỉ đồng. Chính quyền xã Đạ Oai đã đến hiện trường và cắm biển cảnh báo nguy hiểm nhưng khi lực lượng chức năng về thì biển báo cũng bị nước cuốn phăng xuống sông. "Không chỉ thiệt hại nặng nề về đất vườn, nếu nước sông dâng cao liên tục nhiều ngày nữa sẽ gây nguy hiểm cho cầu Đạ Quay, thiệt hại sẽ vô cùng lớn" - ông Đề cảnh báo.

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Văn Đào, Chủ tịch UBND xã Đạ Oai, cho biết lực lượng chức năng xã đã khảo sát và báo cáo vụ việc lên UBND huyện để phối hợp với Điện lực Đạ Huoai và huyện Đạ Tẻh di dời trụ điện, khắc phục hậu quả. Đồng thời, đề xuất phương án khi nước sông rút xuống sẽ khai thông dòng chảy tránh sạt lở ảnh hưởng đến người dân.

Theo ông Đặng Hùng Việt, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đạ Huoai, mưa lớn kéo dài cùng với việc xả lũ của hồ thủy điện Đạ M’ri đã gây ra ngập lụt; sạt lở đất, bờ sông tại một số khu vực làm ảnh hưởng đến sản xuất và một số cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Tổng số diện tích cây trồng bị thiệt hại do xả lũ hồ thủy điện là 1,36 ha, chủ yếu cây ăn quả bị ngập và sạt lở bờ sông tại các xã Phước Lộc, Đạ Oai. 

Xả lũ không ảnh hưởng lớn đến hạ du

Hiện các hồ Hòa Bình, Sơn La và Tuyên Quang đang mở 1 cửa xả đáy, tùy theo diễn biến lưu lượng nước về các hồ sẽ có chỉ đạo điều hành phù hợp với tình hình thực tế. Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai khẳng định việc xả lũ thực hiện theo đúng quy trình vận hành liên hồ, đồng thời mực nước các sông hạ du các hồ đang thấp, do đó không ảnh hưởng lớn đến vùng hạ du. Việc xả lũ cũng không ảnh hưởng đến tình trạng ngập lụt tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

V.DUẨN

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo