xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dàn dựng clip gây hoang mang, kích động bạo lực tung lên mạng "câu like"

Tuấn Minh

(NLĐO)- Đăng tải một đoạn video được dàn dựng sai sự thật có nội dung ghi lại cảnh một thanh niên bị bạn dùng điếu cày đánh gục tại chỗ vì có lời nói trêu chọc việc sinh con trai, con gái, một thanh niên ở Ninh Bình bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 14-1, tin từ Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 12,5 triệu đồng đối với 2 công dân trên địa bàn do có hành vi lợi dụng mạng xã hội cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân theo quy định tại Nghị định số 15.

Dàn dựng clip sai sự thật đăng lên mạng câu like, bị phạt 7,5 triệu đồng - Ảnh 1.

Sở TT-TT tỉnh Ninh Bình thực hiện xử phạt Lê Văn Hải

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao phát hiện tài khoản Facebook cá nhân mang tên "Lê Văn Hải" và 4 trang Fanpage của các hội, nhóm Facebook do Lê Văn Hải (SN 1996, ngụ thôn Thành Tây, xã Văn Phú, huyện Nho Quan) quản trị đăng tải video có nội dung ghi lại hình ảnh một người sử dụng công cụ (điếu cày) gây thương tích cho người khác vì có lời nói trêu chọc về việc sinh con trai, con gái…

Sau khi đăng tải, video clip đã gây sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng, gây lo lắng trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Lê Văn Hải sau đó đã bị Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Ninh Bình ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực được quy định tại Điều 101, Nghị định số 15.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện tài khoản mạng xã hội Facebook do Ngô Mạnh Trung (SN 1992, ngụ thôn 4, xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn) đăng thông tin giả mạo, sai sự thật về Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan.

Ngô Mạnh Trung sau đó đã bị Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Ninh Bình xử phạt 5 triệu đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo