xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

6 người tử vong, 100.000 nhà dân ở Quảng Bình bị ngập lụt do mưa lũ

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Tỉnh Quảng Bình bước đầu ghi nhận có 6 người tử vong, 100.000 nhà dân bị ngập lụt và 256 thôn bản bị cô lập chia cắt do mưa lũ.

Chiều 20-10, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Quảng Bình - cho biết tính đến 14 giờ cùng ngày, mưa lũ đã làm 100.000 nhà dân đang bị ngập nước lụt; 256 thôn bản bị cô lập - chia cắt; gần 30.000 hộ dân phải di dời khẩn cấp trong lũ.

6 người tử vong, 100.000 nhà dân ở Quảng Bình bị ngập lụt do mưa lũ - Ảnh 1.

Nhiều nhà dân ở Quảng Bình bị ngập tới nóc

Theo ghi nhận của PV Người Lao Động, trong ngày 20-10, sau 2 ngày mưa xối xả thì hiện thời tiết ở Quảng Bình đã ngừng mưa, nước lũ đang rút dần tại 1 số địa phương vùng cao, còn một nơi ở vùng trũng và nhà dân ở khu vực hạ lưu sông Gianh, sông Kiến Giang vẫn còn ngập nặng.

Tính đến thời điểm này, mưa lũ đã làm 6 người tử vong. Cụ thể, 2 trường hợp ở xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy bị lật thuyền khi chạy lũ hôm 18-10; 2 người dân ở các xã Gia Ninh và xã Hiền Ninh (huyện Quảng Ninh) bị đuối nước hôm 19-10; 1 người ở xã Quảng Minh (thị xã Ba Đồn) được phát hiện thi thể sáng nay. Trường hợp còn lại là bà Lê Thị Thú (ngụ thôn Bàu Sỏi, xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa).

6 người tử vong, 100.000 nhà dân ở Quảng Bình bị ngập lụt do mưa lũ - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng cứu người trong lũ

Trong số 100.000 nhà dân bị ngập do mưa lũ thì Lệ Thủy là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của Quảng Bình khi có khoảng 32.000 nhà bị ngập nước ở hầu hết các xã của huyện này.

Huyện Quảng Ninh có tổng số 13.067 nhà bị ngập. Trong đó, xã An Ninh 1520, Xuân Ninh 1398, Hiền Ninh 2238, Tân Ninh 1800, Gia Ninh 950, Duy Ninh 1750, Hàm Ninh 1347, Võ Ninh 1210…và hiện 64 thôn bản bị lũ vây gây chia cắt, tập trung chủ yếu ở 2 xã miền núi Trường Sơn và Trường Xuân.

6 người tử vong, 100.000 nhà dân ở Quảng Bình bị ngập lụt do mưa lũ - Ảnh 3.

Phương tiện đi lại duy nhất là bằng thuyền, đò

Huyện Bố Trạch hiện có 13.897 nhà bị ngập. Cụ thể: xã Hưng Trạch có 1.857 nhà, thị trấn Phong Nha 2.759 nhà, xã Phúc Trạch 1.574, Thanh Trạch 2.175, Bắc Trạch 1.397, Hạ Trạch 1.060, Mỹ Trạch là 2015…Địa phương này hiện vẫn còn 41 thôn, bản bị cô lập.

Thị xã Ba Đồn có tới 22.032 nhà bị ngập lụt nặng từ 0,5m - 4m. Các xã bị ngập lụt chủ yếu nằm ở khu vực hạ lưu sông Gianh, như: xã Quảng Văn 1699, Quảng Minh 1800, Quảng Tiên 800, Quảng Lộc 1350, Quảng Hải 840… hiện nước lũ đang rút chậm.

6 người tử vong, 100.000 nhà dân ở Quảng Bình bị ngập lụt do mưa lũ - Ảnh 4.

Chìm trong biển nước

Trong khi đó, tại huyện Quảng Trạch có 7.845 nhà (Quảng Thanh 1395; Phù Hóa 1196; Cảnh Hóa 741; Quảng Phương 556, Quảng Lưu 451 nhà…); huyện Minh Hóa có 1.863 nhà bị ngập, vùng ‘rốn lũ” xã Tân Hóa có 100% số hộ bị ngập: 706 hộ/706 từ 1,5 - 3,7m). Toàn huyện này hiện có 17 bản/3 xã bị cô lập, chia cắt.

Huyện Tuyên Hóa có 6.649 nhà bị ngập, 23 thôn, bản/13 hiện vẫn đang bị cô lập - chia cắt; TP Đồng Hới 2.498 nhà dân bị ngập lụt tập trung chủ yếu ở phường Phú Hải, Đồng Hải và xã Đức Ninh.

6 người tử vong, 100.000 nhà dân ở Quảng Bình bị ngập lụt do mưa lũ - Ảnh 5.

Tính đến thời điểm này tại Quảng Bình đã có 6 người chết, 100.000 nhà dân bị ngập lụt

Trong lũ, lực lượng chức năng phải di dời khẩn cấp 28.404 hộ dân đến nơi tránh trú an toàn. Trong đó, huyện Lệ Thủy khoảng 15.000 hộ; huyện Bố Trạch 8.742 hộ/32.948 khẩu; huyện Quảng Ninh 1.500 hộ; huyện Tuyên Hóa 448 hộ/1257 khẩu; thị xã Ba Đồn 2.459 hộ/8.583 khẩu; huyện Quảng Trạch di dời được 153 hộ/503 khẩu.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Bình trong 24 giờ tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Tổng lượng mưa đồng bằng phía bắc phổ biến từ 60-100mm, phía nam phổ biến từ 100-200mm, có nơi lớn hơn.

Trong 6 -12 giờ tới, lũ trên các sông xuống chậm và vẫn ở mức rất cao. Mực nước trên các sông có khả năng như sau: Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy 4m trên báo động III 1,30m; sông Gianh tại Mai Hóa 5,20m trên báo động II 0,2m...

Quảng Bình: Quốc lộ 12 bị sạt lở xé toang, đường lên cửa khẩu Cha Lo bị cấm

Do sạt lở đất, Quốc lộ 12A đoạn qua xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (ngay trước Đồn Biên phòng Cha Lo) đã bị nứt gãy hoàn toàn, hiện tuyến đường này đã bị cấm qua lại.

121778157_347335396691639_1776780783119938895_n

Tại hiện trường, quả đồi sụp xuống khiến Quốc lộ 12A nứt gãy, bong tróc, hư hỏng nghiêm trọng. Ngay sau khi nắm được thông tin, cơ quan chức năng tại huyện Minh Hóa đã khẩn trương cấm đường cả 2 chiều, ngăn không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

121692439_1658373617670201_3086941940895634652_n

Sở GT-VT tỉnh Quảng Bình đã cử đoàn công tác đến hiện trường để tiến hành nắm bắt tình hình, xử lý sự cố sạt lở. Theo ông Phạm Quang Hải, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Bình, hiện vẫn chưa thể xác định các phương án kỹ thuật để khắc phục tuyến đường bị sạt lở này.

Cũng do sự cố sạt lở, hiện rất nhiều phương tiện, đặc biệt là người dân vừa nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đã bị tắc lại, chưa thể về xuôi.

Xem danh sách bạn đọc và các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt qua Báo Người Lao Động tính đến ngày 20-10-2020 tại đây.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo