xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà tử vong: Vụ án được tiếp tục mở rộng?

Nguyễn Hưởng - Anh Tú

Ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch HĐTV của BIDV, được xác định tử vong trước khi đưa đến Bệnh viện Quân y 105 và cơ quan pháp y đã tiến hành giám định nguyên nhân

Ngày 18-7, một lãnh đạo Bệnh viện Quân y 105 (Bộ Quốc phòng) xác nhận ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch HĐTV Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), được đưa đến Bệnh viện Quân y 105 lúc 6 giờ 30 phút cùng ngày trong tình trạng đã tử vong.

Tử vong do bệnh lý

Theo lãnh đạo Bệnh viện Quân y 105, ông Trần Bắc Hà được người của trại giam T771 - Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng (huyện Ba Vì, TP Hà Nội) đưa đến bệnh viện. Sau đó, thi thể ông được đưa vào nhà tang lễ bảo quản, chờ hoàn tất các thủ tục liên quan. "Do ông Hà tử vong ngoại viện nên việc giám định nguyên nhân tử vong sẽ do cơ quan pháp y khác thực hiện. Trong chiều 18-7, cơ quan pháp y đã tiến hành xác định nguyên nhân tử vong của ông Hà" - lãnh đạo Bệnh viện Quân y 105 thông tin.

Cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà tử vong: Vụ án được tiếp tục mở rộng? - Ảnh 1.

Ông Trần Bắc Hà lúc còn là Chủ tịch HĐTV của BIDV Ảnh: ANH TÚ

Chiều 18-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một người thân trong gia đình ông Trần Bắc Hà đang sinh sống tại tỉnh Bình Định cho biết gia đình vừa nhận được thông báo về cái chết của ông Hà. "Sáng cùng ngày, gia đình nghe râm ran trên mạng xã hội nói ông đã chết nhưng không rõ thế nào. Đến trưa, gia đình mới chính thức nhận được thông tin từ cơ quan chức năng. Hiện một số người thân chuẩn bị ra Hà Nội để lo thủ tục tang lễ" - người thân ông Hà nói.

Người nhà ông Hà thông tin thêm cách đây vài năm, do bị bệnh ung thư gan khá nặng nên ông được gia đình đưa sang Singapore điều trị. Tại lần nhập viện này, ông Hà được phẫu thuật cắt một nửa lá gan để tránh di căn. Trước khi bị bắt tạm giam, ông Hà nhiều lần sang Singapore tái khám và điều trị ung thư gan.

Vẫn thu hồi tài sản vi phạm

Nói về diễn tiến của vụ án sau khi ông Trần Bắc Hà tử vong, luật sư Trần Tuấn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng theo quy định tại điều 157 và 230 Bộ Luật Hình sự năm 2015, cơ quan tố tụng sẽ ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Trần Bắc Hà. "Còn đối với các bị can khác trong vụ án vẫn tiến hành các hoạt động tố tụng bình thường khi có đủ căn cứ buộc tội đối với các bị can đó" - luật sư Tuấn Anh phân tích. Tuy nhiên, theo luật sư Trần Tuấn Anh, bị can chết trước khi truy tố, xét xử sẽ khiến vụ án gặp những khó khăn nhất định, đặc biệt là việc điều tra mở rộng các tội phạm liên quan khác.

Về quy trình thu hồi tài sản đối với bị can sau khi qua đời, một nguyên điều tra viên cao cấp của Công an TP Hà Nội cho biết nếu cơ quan điều tra chứng minh được tài sản của bị can trong vụ án thu lợi bất chính mà có thì tòa án có thể quyết định về phần dân sự, thu hồi những tài sản mà bị can làm sai, thu lợi bất chính trong vụ án.

Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) diễn giải đối với vấn đề thu hồi tài sản do phạm tội mà người phạm tội đã chết thì theo quy định của pháp luật, bị can vẫn phải liên đới bồi thường trách nhiệm dân sự nếu gây thiệt hại đến tài sản của cá nhân, tổ chức hoặc nhà nước.

"Để bảo đảm hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, cơ quan điều tra có thể áp dụng biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của bị can Trần Bắc Hà theo điều 128, 129 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Do đó, khi bị can chết thì việc thu hồi tài sản sẽ được cơ quan thi hành án căn cứ vào bản án, quyết định của tòa khi xét xử các đồng phạm khác đã có hiệu lực pháp luật" - luật sư Thơm phân tích. 

Hai cha con cùng bị khởi tố

Ông Trần Bắc Hà được bổ nhiệm làm chủ tịch HĐQT của BIDV và sau này là chủ tịch HĐTV từ tháng 1-2008 và nghỉ hưu vào tháng 9-2016. Cuối tháng 11-2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với ông Trần Bắc Hà để điều tra về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" theo quy định tại điều 206 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Liên quan đến vụ án này, con trai ông Trần Bắc Hà là Trần Duy Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn An Phú, cũng bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Điều tra mở rộng vụ án, ngày 10-1-2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can Trần Bắc Hà về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" quy định tại điều 206 Bộ Luật Hình sự năm 2015, với hành vi sai phạm liên quan đến việc phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo