xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công an xác định bà "trùm" ở Cần Giờ đánh người để đòi nợ

Bài và ảnh: SỸ HƯNG

Bà "trùm" ở Cần Giờ đã lên tiếng giãi bày nhưng khi nghe đến đâu là nạn nhân lại bức xúc đến đó

Gần 3 tháng khởi tố vụ án để điều tra, đến nay, Công an huyện Cần Giờ (TP HCM) vẫn chưa có kết quả xử lý bà Trần Ngọc Lang (SN 1967; ngụ ấp Bình Thuận, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ - người được mệnh danh là bà "trùm") dù xác định bà có đánh người khi đi đòi nợ. Trong khi đó, bà "trùm" đã có bản tường trình gửi đến Báo Người Lao Động mà khi nghe qua nội dung thì những bị hại cho rằng đó mới chỉ là một nửa sự thật. Từ đây, nhiều nạn nhân nói sẽ tiếp tục tố cáo.

Lý lẽ của kẻ cho vay nặng lãi

Trong bản tường trình gửi Báo Người Lao Động, bà Lang thừa nhận mở quán cà phê và hoạt động cho vay hơn chục năm nay.

"Tôi cho một số người dân ở xã Bình Khánh vay số tiền không quá 20 triệu đồng với mức lãi suất cao nhất là 6%/tháng. Có một số trường hợp cần tiền, tôi cho vay nhiều hơn nhưng lãi suất thấp xuống, đặc biệt có người vay 200 triệu đồng, lãi suất chỉ 3%/tháng. Tổng số tiền tôi đưa vào luân chuyển cho vay khoảng 300 triệu đồng" - bà Lang giải thích.

Công an xác định bà trùm ở Cần Giờ đánh người để đòi nợ - Ảnh 1.

Một nạn nhân tiếp tục làm đơn cầu cứu gửi đến cơ quan chức năng

Ấy vậy mà cũng trong bảng tường trình này, bà Lang lại khẳng định có cho anh Nguyễn Văn Thuận (con bà Phạm Thị Thu mà Báo Người Lao Động nêu trong bài Bà "Trùm" lộng hành ở Cần Giờ ra ngày 20-3) vay 200 triệu đồng với lãi suất 6%/tháng (bên trên bà Lang nói với số tiền vay này thì lãi suất chỉ 3%/tháng - PV) để làm ăn. Sau nhiều lần đòi nợ, được Công an xã Bình Khánh can thiệp, bà Lang mới thu được số nợ gốc nhưng tiền lãi anh Thuận không trả.

Bà Lang cũng phân trần rằng cho anh Trần Thanh Duy (người làm đơn cầu cứu tới Báo Người Lao Động) vay 62 triệu đồng, lãi suất 3%/tháng (sau đó không tính lãi suất). Sau đó, bà Lang nghe nói Duy làm ăn thua lỗ rồi cờ bạc nên bỏ trốn. Khi đến đòi nợ, do quá bực tức nên bà Lang có lớn tiếng đe dọa gia đình anh Duy: "Mày mà xù tiền, tao xử đẹp cả nhà mày để làm gương cho bảy phương trời quận, huyện…".

Sẽ tiếp tục tố cáo

Khi nghe qua nội dung tường trình của bà Lang, các bị hại không khỏi bức xúc và khẳng định sẽ tiếp tục làm đơn tố cáo hành vi của bà Lang đến cơ quan chức năng để đòi lại công bằng.

Theo bà Thu, con trai bà không được bình thường như người khác nhưng vẫn được bà Lang cho vay tiền để chơi trò đỏ đen. "Bà Lang cho con tôi vay tiền cờ bạc chứ nó biết gì đâu mà kinh doanh. Khi không đòi được nợ thì bà ấy chửi bới và cho người tạt chất bẩn vào nhà tôi. Vì quá sợ hãi, tôi phải thế chấp giấy tờ nhà đất để trả hơn 400 triệu đồng. Tôi có thể làm chứng nếu cơ quan chức năng có yêu cầu" - bà Thu nói.

Anh Trần Thanh Thành Đạt (người gửi đơn đến Báo Người Lao Động) cũng khẳng định em trai anh là Trần Thanh Duy được bà Lang cho vay tiền cờ bạc, không liên quan gì đến chuyện kinh doanh. "Do chơi thua nên phải bỏ nhà đi, đến nay không biết ở đâu" - anh Đạt nói và cho biết sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng.

Ngày 25-6 (tức sau gần 3 tháng, Công an huyện Cần Giờ khởi tố vụ án hình sự về tội "Cố ý gây thương tích" để điều tra theo đơn yêu cầu của bị hại tố cáo bà Lang), trao đổi với phóng viên, thượng tá Nguyễn Hữu Bằng - Phó trưởng Công an huyện Cần Giờ - cho biết qua điều tra, công an làm rõ bà Lang tham gia 2 vụ đánh người trong quá trình đi đòi nợ tại nhà bị hại.

Cụ thể, ngày 12-11-2017, bà Lang cùng một số người đến nhà bà Lương Thị Giếng ở ấp Bình Trường, xã Bình Khánh để đòi nợ. Tại đây, bà Lang có dùng tay đánh chị Nguyễn Thị Thùy Trang (con ruột bà Giếng). Đến ngày 2-1, khi đến nhà bà Phạm Thị Thu ở xã Bình Khánh để đòi nợ, bà Lang tiếp tục đánh anh Nguyễn Văn Thuận. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Bình Khánh đến hiện trường can thiệp và lập hồ sơ xử phạt bà Lang 2 triệu đồng trong 2 lần vi phạm.

Cũng theo thượng tá Bằng, trước đó, ngày 24-1-2017, Công an huyện Cần Giờ nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Kim Hương và Nguyễn Thị Ngọc Lan về việc bị bà Lang cho người đến đánh bị thương khi đang bán hàng ngoài chợ. Đến ngày 11-3, bà Nguyễn Thị Phẩm (mẹ ruột chị Hương và Lan) tiếp tục làm đơn tố cáo bà Lang cho người tạt chất bẩn khắp nhà ở xã Bình Khánh. "Vụ việc này đến nay chưa xác định được đối tượng nên chúng tôi vẫn tiếp tục làm rõ" - thượng tá Bằng khẳng định.

Ông Bằng cũng cho hay bà Lang thừa nhận đánh người do không đòi được nợ nhưng phủ nhuận chuyện cho vay nặng lãi như tố cáo của các nạn nhân. "Bà Lang thừa nhận cho một số người vay tiền với lãi suất 6%/tháng để làm ăn. Đến nay, dù chưa đủ cơ sở truy cứu bà Lang về hành vi cho vay nặng lãi nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục xác minh để làm rõ" - thượng tá Bằng nói.

Xử lý chưa quyết liệt!

Lý giải nguyên nhân công an chỉ xử phạt hành chính đối với bà Lang, thượng tá Bằng cho rằng do 2 sự việc xảy ra cách nhau mấy tháng, thương tích nhẹ nên chưa đủ cơ sở để khởi tố bị can. Riêng những vụ việc bị hại làm đơn tố cáo, công an vẫn đang điều tra xem bà Lang có liên quan hay không (!?).

Theo luật sư Nguyễn Tri Đức (Đoàn Luật sư TP HCM) thì việc Công an huyện Cần Giờ 2 lần xử phạt hành chính bà Lang là đúng nhưng chưa quyết liệt. Cơ quan điều tra cần phải xác định bà Lang đánh người trong hoàn cảnh nào, đánh ở đâu và vì mục đích gì? Nếu Công an huyện Cần Giờ làm quyết liệt hơn thì cần khởi tố bà Lang thêm hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

"Đọc bài đăng trên Báo Người Lao Động, tôi cảm nhận được sự bức xúc của người dân ở xã Bình Khánh nói riêng và huyện Cần Giờ nói chung. Nếu cơ quan điều tra không làm quyết liệt, nhiều người sẽ nghĩ rằng có tiêu cực trong vụ việc này" - luật sư Đức nói.

Sẵn sàng làm chứng và đối chất

Ngày 25-6, trao đổi với phóng viên, các nạn nhân khẳng định sẵn sàng làm chứng hoặc đối chất để làm sáng tỏ hành vi côn đồ và cho vay nặng lãi của bà Lang nếu Công an huyện Cần Giờ yêu cầu.

Riêng về các tụ điểm cờ bạc mà Báo Người Lao Động phản ánh, người dân khẳng định tồn tại lâu nay nhưng chính quyền địa phương không có giải pháp ngăn chặn, xử lý. Trong khi đó, Công an huyện Cần Giờ lại thông tin từ đầu năm 2018 đến nay, công an huyện đã xử lý 6 vụ, bắt 34 đối tượng đánh bạc dưới hình thức như đá gà, đánh bài, số đề… trên địa bàn xã Bình Khánh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo