xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Cơn khát" thấy trước

PHAN ĐĂNG

Cuộc sống của rất nhiều người dân ở Đà Nẵng lại đảo lộn, lao đao theo cơn "khát" nước sinh hoạt từ nhiều ngày nay. Đáng nói, tình trạng này từng được cảnh báo từ trước.

Sau nhiều lần thiếu nước sinh hoạt, "cơn khát" ở Đà Nẵng lần này khá trầm trọng khi diễn ra nhiều ngày, trên diện rộng. Nước sinh hoạt thiếu tới mức người dân đổ xô đi mua các bình nước đóng chai cỡ 5-6 lít hay tình trạng "cháy hàng" bình nước 20 lít… Công ty cấp nước của thành phố đã phải lắp đặt hàng chục bồn cấp nước cỡ lớn ở những nơi thiếu nước trầm trọng nhất để tạm thời giải quyết nhu cầu nước sinh hoạt tối thiểu cho người dân.

Nguyên nhân trực tiếp làm thiếu nước sinh hoạt tại đô thị lớn thứ ba của cả nước dường như là do… trời! Cơ quan quản lý địa phương khẳng định vì nguồn nước thô tại sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn. Đây là nguồn nước chính cho Nhà máy Nước Cầu Đỏ và Nhà máy Nước Sân Bay. Riêng 2 nhà máy này đã cung cấp tới 80% nước sạch cho TP Đà Nẵng. Còn tình trạng nước sông bị nhiễm mặn lại do trời mưa ít nên nước sông cạn kiệt, dẫn tới bị xâm nhập mặn.

Đúng là có tình trạng mưa ít dẫn tới việc những con sông cung cấp nước thô cho các nhà máy nước của Đà Nẵng bị cạn kiệt, xâm nhập mặn. Đà Nẵng đã đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Thủ tướng Chính phủ… Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn tới tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng tại đô thị lớn của cả nước này đã biết từ trước và xảy ra vài năm qua. Cứ mỗi khi hạn hán, trời mưa ít, Đà Nẵng lại phải đối mặt với nỗi lo thiếu nước sạch. Bởi thế, nhìn sâu xa, khó có thể nói thiếu nước sinh hoạt ở Đà Nẵng là do ông trời.

Những năm qua, tốc độ đô thị hóa của Đà Nẵng diễn ra khá nhanh. Các khu đô thị, chung cư mới mọc lên nhanh chóng và đi kèm là tốc độ tăng của số dân. Cùng với đó, lượng khách du lịch đến Đà Nẵng dịp hè tăng chóng mặt. Tất cả những điều này tạo áp lực lên cơ sở hạ tầng đô thị của Đà Nẵng, trong đó có hệ thống cung cấp nước sinh hoạt.

Đón đầu nhu cầu nước sạch tăng mạnh, Đà Nẵng từ năm 2012 đã phê duyệt xây dựng dự án Nhà máy Nước Hòa Liên công suất 120.000 m3/ngày. Nhà máy này nếu được triển khai xây dựng và đi vào vận hành có thể góp phần đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt, hiện khoảng 300.000 m3/ngày của Đà Nẵng. Song đáng tiếc, dự án nước sạch trị giá hàng ngàn tỉ này vẫn "giậm chân tại chỗ" nhiều năm qua. Đây có thể được xem như nguyên nhân chủ quan đẩy tình trạng thiếu nước sạch ở Đà Nẵng thêm trầm trọng hiện nay.

Đà Nẵng từng được ví như "thành phố đáng sống". Nhưng liệu có còn đáng sống không khi cơn khát nước sạch hiển hiện từ nhiều năm nay không được giải quyết rốt ráo, hiệu quả? Một nhu cầu thiết yếu của cuộc sống người dân đã không được đáp ứng khiến không ít người phải băn khoăn, chạnh lòng khi nhắc lại danh hiệu khiến người Đà Nẵng một thời tự hào.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo