xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cờ Tổ quốc thắm hồn thiêng sông núi

Văn Duẩn - Huy Thanh

Cùng với nghi thức chào cờ tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" còn trao tặng 10.000 lá cờ, 500 ảnh Bác Hồ cùng nhiều phần quà động viên chiến sĩ, đồng bào vùng biên giới tỉnh Hà Giang

Sáng 2-11, tại Đồn Biên phòng Lũng Cú, Báo Người Lao Động phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và tỉnh Hà Giang tổ chức chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc". Lễ chào cờ và trao cờ Tổ quốc cùng các hoạt động hướng về chiến sĩ, đồng bào vùng biên giới tỉnh Hà Giang được tổ chức trang trọng tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú (xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn) - điểm cực Bắc thiêng liêng của Tổ quốc.

Khơi gợi, nhắc nhở lòng yêu nước

Tham gia chương trình có ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch danh dự chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc".

Cờ Tổ quốc thắm hồn thiêng sông núi - Ảnh 1.

10.000 lá cờ Tổ quốc từ chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” được trao tặng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và đồng bào sống dọc biên giới tỉnh Hà Giang

Đến dự chương trình có ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang; ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Việt Nam; đại tá Đào Hồng Hà, Chính ủy BĐBP tỉnh Hà Giang; lãnh đạo các huyện: Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ, Yên Minh cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú và đông đảo đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Trong không khí thiêng liêng, xúc động của lễ chào cờ, ông Tô Đình Tuân - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" - khẳng định biên giới và hải đảo là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, có vai trò quan trọng về kinh tế, chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh đối với sự sinh tồn và phát triển của dân tộc Việt Nam. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung, chủ quyền biên giới và biển đảo nói riêng là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó có vai trò, trách nhiệm của những người làm báo.

Cờ Tổ quốc thắm hồn thiêng sông núi - Ảnh 2.

Ông Tô Đình Tuân - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động - trao “Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo” cho học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang Ảnh: QUANG LIÊM

Ông Tô Đình Tuân cho biết từ tháng 6-2019, Ban Biên tập Báo Người Lao Động đã phát động và thực hiện chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển". Đến tháng 4-2021, với sự phối hợp của Bộ Tư lệnh BĐBP và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" chính thức được phát động. Tháng 1-2022, hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" cũng được triển khai đến các tỉnh, thành không có biên giới.

Ngay từ những ngày đầu, chương trình đã nhận được sự quan tâm của nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lúc còn ở cương vị Thủ tướng đã 2 lần tham dự chương trình, trao cờ trực tiếp cho ngư dân tại Kiên Giang và Bình Định. Ngày 22-12-2019, chương trình đã hân hạnh nhận được Thư khen của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp đó, ngày 11-6-2021, nhân kỷ niệm 2 năm ngày chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" được thực hiện, trên cương vị mới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi tặng chương trình 5.000 lá cờ Tổ quốc. Đây là sự quan tâm và động viên rất lớn đối với tập thể Báo Người Lao Động để tiếp tục thực hiện chương trình này.

Theo ông Tô Đình Tuân, trong hơn 2 năm qua, Báo Người Lao Động đã phối hợp với Bộ Tư lệnh BĐBP triển khai tặng cờ Tổ quốc, ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều phần quà cho đồng bào sinh sống dọc đường biên giới trên bộ, với ý nghĩa góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia xuyên suốt từ biển khơi đến đất liền.

Đây cũng là lần thứ hai chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" trở lại điểm cực Bắc, địa đầu của Tổ quốc, thực hiện chuyến về nguồn với nhiều hoạt động ý nghĩa. Trước đó, ngày 16-10-2019, chương trình đã thực hiện nghi thức chào cờ tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú và tổ chức trao tặng cờ Tổ quốc, cùng các hoạt động chăm lo cho chiến sĩ, đồng bào vùng biên giới nơi đây.

Ông Tô Đình Tuân cho biết các thành viên đoàn công tác rất vinh dự và tự hào được cùng các lãnh đạo, chiến sĩ biên phòng và đồng bào địa phương tham gia nghi thức chào cờ tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú. "Được chào cờ tại nơi thiêng liêng này là một dịp khơi gợi, nhắc nhở trong mỗi con người chúng ta lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, sẽ góp phần củng cố tinh thần đại đoàn kết, khát vọng vươn lên, cùng nhau quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc" - ông Tô Đình Tuân bày tỏ.

Chương trình có ý nghĩa đặc biệt

Sau lễ chào cờ, Báo Người Lao Động, với sự đồng hành của Công ty CP Kinh doanh địa ốc Him Lam (Him Lam Land), đã trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc từ hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP và đồng bào sống dọc biên giới tỉnh Hà Giang, trong đó có 5 lá cờ đại diện tích 54 m2 - tượng trưng cho tình đoàn kết giữa 54 dân tộc anh em, để treo tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú.

Chương trình cũng đã trao tặng 500 ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đồng bào ở khu vực biên giới tỉnh Hà Giang. Đoàn công tác còn trao tặng 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng cho các hộ đồng bào dân tộc sống tại địa phương; 20 triệu đồng hỗ trợ mô hình lớp học "Con chiến sĩ biên phòng" của Đồn Biên phòng Lũng Cú.

Cũng trong chuyến công tác này, chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" - do ông Trương Hòa Bình sáng lập và Báo Người Lao Động quản lý, thực hiện - đã trao tặng Quỹ Hội khuyến học 4 huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ và Yên Minh, mỗi địa phương 100 triệu đồng; trao tặng 100 triệu đồng cho học sinh dân tộc thiểu số nghèo ở vùng sâu, vượt khó của Hà Giang.

Ông Tô Đình Tuân bày tỏ: "Những món quà tuy không quá lớn nhưng mang ý nghĩa, sự chia sẻ của nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; của các nhà báo, các đơn vị đồng hành và nhân dân trên cả nước luôn hướng về đồng bào sống ở vùng biên giới xa xôi. Chúng tôi tin tưởng rằng những lá cờ từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" sẽ tạo thêm nguồn động lực, thêm niềm tự hào về đất nước, góp phần cùng lực lượng vũ trang và chiến sĩ tỉnh nhà bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc!".

Nhận quà, cờ và ảnh chân dung Bác Hồ, ông Vàng Chúng Nhù (trú thôn Sán Trù, xã Lũng Cú) cho biết ông rất xúc động trước những món quà quý giá này. "Dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng đồng bào chúng tôi động viên nhau cố gắng làm lụng, nuôi dạy con cái, góp sức cùng quân đội bảo vệ Tổ quốc. Tôi sẽ treo ảnh Bác Hồ ở nơi trang trọng trong nhà. Còn cờ Tổ quốc, tôi sẽ cùng người nhà làm cột để treo ngoài nhà. Cảm ơn Báo Người Lao Động đã trao những món quà ý nghĩa đến bà con chúng tôi" - ông thổ lộ.

Theo bà Vàng Mí Sài (trú thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú), bà con đồng bào dân tộc thiểu số rất vui khi được trao quà và được các cấp lãnh đạo động viên. Bà Vàng Mí Sài bộc bạch: "Tiền chúng tôi sẽ để dành mua đồ thiết yếu trong gia đình. Cờ Tổ quốc sẽ được treo ở cổng, còn ảnh Bác Hồ chúng tôi sẽ treo ở vị trí trang trọng nhất trong nhà".

Cờ Tổ quốc thắm hồn thiêng sông núi - Ảnh 3.

Niềm vui của người dân, học sinh trong lễ chào cờ và trao quà, học bổng

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh những món quà quý báu này là nguồn động viên to lớn đối với địa phương, với cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi đây.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Hà Giang là vùng đất có lịch sử lâu đời, giàu truyền thống văn hóa. Đây cũng là vùng đất gắn liền với những chặng đường lịch sử trọng đại của đất nước, có vị trí địa chính trị trọng yếu, là phên dậu của Tổ quốc Việt Nam. Trong quá trình dựng nước và giữ nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã không quản ngại hy sinh, kiên cường chiến đấu, góp phần bảo vệ độc lập dân tộc, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Đến nay, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cùng với sự nỗ lực vượt khó với quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc ở Hà Giang, tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Diện mạo kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều đổi mới; du lịch phát triển khởi sắc; giáo dục, y tế được quan tâm, chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc được giữ gìn, phát huy; quốc phòng - an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đánh giá "Tự hào cờ Tổ quốc" là chương trình đặc biệt có ý nghĩa. Chương trình đã khơi dậy, củng cố mạnh mẽ lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước với những lá cờ đỏ sao vàng 5 cánh kiêu hãnh tung bay khắp mọi miền Tổ quốc.

"Những lá cờ Tổ quốc, những bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và những phần quà trao tặng tỉnh Hà Giang hôm nay là món quà hết sức quý báu; là nguồn cổ vũ, động viên, tiếp thêm sức mạnh, động lực cho nhân dân các dân tộc ở Hà Giang yên tâm bám đất, giữ biên cương, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc nơi tuyến đầu Tổ quốc" - ông Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh. 

Tại lễ chào cờ, trao tặng cờ Tổ quốc; tặng quà cho đồng bào, tặng học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó tỉnh Hà Giang, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã tặng bà con 4 câu thơ do ông cảm tác:

Hà Giang sừng sững cao nguyên đá

Cột cờ Lũng Cú trấn biên cương

Đồng Văn, Mèo Vạc hồn sông núi

Yên Minh, Quản Bạ trống đồng rung.

8-thay-hinh-box

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch danh dự chương trình “Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo”, trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang

Đại tá VĂN NGỌC QUẾ, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Việt Nam:

Khơi dậy, lan tỏa lòng yêu nước

BĐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia với trên 5.000 km đường biên giới bộ, 3.260 km đường biên giới biển. Qua gần 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, BĐBP luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; được các bộ, ban, ngành phối hợp, tận tình giúp đỡ; được sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân các dân tộc trên biên giới.

Thời gian qua, Báo Người Lao Động đã triển khai nhiều chương trình thể hiện vai trò, trách nhiệm của báo chí trong việc khơi dậy, lan tỏa tình yêu nước, ý thức bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền của Tổ quốc trong nhân dân. Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đã góp sức rất lớn cho việc thực hiện nhiệm vụ của BĐBP.

Những quà tặng dành cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực mà còn là nghĩa cử cao đẹp, là nguồn động viên to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ BĐBP và đồng bào biên giới. Chúng tôi xin hứa sẽ luôn thể hiện sự quyết tâm cao nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống.

Đã trao và ký kết trao 1.295.220 lá cờ Tổ quốc

Ngày 8-9-2022, nhân dịp kỷ niệm 3 năm thực hiện chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", Báo Người Lao Động phát động giai đoạn 2 với tên gọi chung: "Tự hào cờ Tổ quốc", gồm 3 hợp phần: "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", "Cờ Tổ quốc biên cương" và "Đường cờ Tổ quốc".

Tính đến ngày 2-11-2022, Báo Người Lao Động đã trao và ký kết trao tặng 1.295.220 lá cờ Tổ quốc đến đồng bào các tỉnh, thành toàn quốc. Trong đó, đã trao và ký kết trao 1.017.470 lá cờ từ hợp phần "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" cho ngư dân 28 tỉnh, thành phố có biển; 198.050 lá cờ từ hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" đến 20/25 tỉnh có đường biên giới trên bộ và 79.700 lá cờ từ hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" tại 12 tỉnh, thành.

Ban Tổ chức chương trình trân trọng cảm ơn đơn vị đồng hành: Công ty CP Kinh doanh địa ốc Him Lam (Him Lam Land) và đơn vị hỗ trợ: Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group).
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo