xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CLIP: Ớn lạnh cảnh người dân Quảng Nam bò qua "cầu khỉ" vượt nước xiết

Tr.Thường

(NLĐO) - Ngày 10-10, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người dân vùng cao tỉnh Quảng Nam vượt qua đoạn nước lớn khiến người xem không khỏi ớn lạnh.

Theo đó, clip ghi lại cảnh một số người dân mặc áo mưa, bò qua chiếc cầu treo bằng sắt nhỏ hẹp, dài khoảng 20 – 25 m, bên dưới là dòng nước lớn cuồn cuộn chảy. Lúc này, trời vẫn không ngừng trút mưa lớn. 

Chỉ cần một chút sơ sẩy, người dân có thể bị rơi xuống dòng nước lớn và khó có thể bảo toàn tính mạng. Theo nội dung bài viết, clip này được ghi lại tại khu vực đường qua Khe Diên (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam).Tuy nhiên, theo ông A Viết Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang, khu vực có cây cầu treo như trong clip thuộc địa phận huyện Nông Sơn, nơi đây nằm giáp ranh với huyện Nam Giang. 

Clip: Ớn lạnh với cảnh người dân vượt lũ (Clip: Facebook)

2 ngày qua, tại tỉnh Quảng Nam có mưa rất lớn, lượng mưa đo được vào đầu giờ chiều 10-10 lên tới 487 mm. Mưa lớn đã khiến nhiều khu vực thấp trũng tại các địa phương như Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Nông Sơn… ngập nặng; giao thông nhiều nơi bị chia cắt. Vào ngày 9-10, 2 người dân ở xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam khi băng qua sông đã bị nước lũ cuốn trôi, tới nay vẫn chưa tìm được tung tích.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia đang lên nhanh, trên sông Thu Bồn và Tam Kỳ đang lên. Dự báo lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa có thể lên ở mức xấp xỉ báo động III; sông Thu Bồn, sông Tam Kỳ khả năng lên ở mức báo động I đến báo động II.

Nước lũ tràn về sông Leng (xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam)

Chiều 10-10, lưu lượng nước về các hồ thủy điện ở Quảng Nam khá lớn. Vào lúc 14 giờ, lưu lượng nước về thủy điện A Vương ở mức 501 m3/giây, thủy điện này xả lũ với mức 425 m3/giây; lưu lượng về hồ Đăk Mi 4 lên tới 2.451 m3/giây, thủy điện này xả lũ với lưu lượng 924 m3/giây; lưu lượng về hồ Sông Bung 4 ở mức 895 m3/giây, thủy điện này xả lũ với lưu lượng 532 m3/giây. 

Các thủy điện trên đều xả nước về sông Vu Gia (lưu lượng về sông Vu Gia thời điểm 14 giờ chiều 10-10 ở mức 2.119 m3/giây). Lưu lượng nước về hồ thủy điện Sông Tranh 2 thời điểm 14 giờ chiều 10-10 ở mức 2.831 m3/giây (hiện thủy điện Sông Tranh 2 chưa tích đầy nước nên chưa xả lũ về sông Thu Bồn).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo