xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CLIP: Người dân Thủ đô vượt hàng chục km đi tảo mộ

Ngô Nhung

(NLĐO)- Dịp cuối năm, rất đông người Hà Nội mang theo đồ lễ, vượt quãng đường hàng chục km đến Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hoà Bình) tảo mộ, dâng hương tưởng nhớ ông bà, tổ tiên.

Thời điểm cận kề Tết Nguyên đán 2022, nhiều người Hà Nội đã tranh thủ đi tảo mộ, mời gia tiên về đón Tết sớm. Ngày 16-1, 4 người trong gia đình nhà ông Hà Tiến Bảo (66 tuổi, ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), sắp xếp đồ lễ, hoa đào, bánh chưng và một chậu quất nhỏ lên xe, di chuyển lên Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên.

Video lo ngại tập trung đông đúc trong bối cảnh dịch Covid-19, nhiều người dân Hà Nội đã tranh thủ đi tảo mộ, mời gia tiên về đón Tết sớm

Sau hơn một giờ ngồi xe, gia đình ông Bảo có mặt tại phần mộ của bố mẹ ông. Hơn 1 năm mới lên thăm mộ do dịch bệnh, ông Bảo cùng anh trai và chị dâu lau dọn lại mộ phần cho cha mẹ. Ông Bảo khẽ thì thầm xin lỗi bố mẹ vì đã lâu mới lên thăm ông bà.

Vừa sắp đồ lễ, ông Bảo nói chuyến thăm mộ gần nhất là cuối năm ngoái, lúc lên mời ông bà về ăn Tết. Bình thường hằng năm, gia đình ông Bảo cùng con cháu lên thăm mộ bố mẹ 4 lần, vào đầu năm, Lễ Vu Lan, giỗ ông bà và dịp cuối năm.

CLIP: Người dân Thủ đô vượt hàng chục km đi tảo mộ - Ảnh 2.

Dù thời điểm còn khá sớm để tảo mộ, song nhiều người dân lo ngại dịch Covid-19 nên đã tranh thủ mời gia tiên về đón Tết sớm

"Hơn một năm nay dịch bùng phát, cứ cách ly suốt, chúng tôi không thể lên thăm bố mẹ được" - ông Bảo nói và cho biết cuối năm, khi gia đình đã tiêm đủ vắc-xin, đảm bảo sức khỏe cho bản thân và mọi người, ông sắp xếp lên sớm mời bố mẹ về ăn Tết.

Mọi năm gia đình ông Bảo lên lên mời bố mẹ về ăn Tết vào ngày 25, 26 tháng chạp âm lịch, nay để tránh cận ngày đông người, ông nhờ cháu trai đưa đi sớm. "Hôm nay mới là ngày 14-12 âm lịch thôi nhưng mình mời các cụ về sớm cho yên tâm. Cả năm giỗ bố mẹ đã không thể lên thăm, nếu Tết cũng không lên nữa, bố mẹ sẽ rất buồn"- ông Bảo khẽ lau phần di ảnh nói.

CLIP: Người dân Thủ đô vượt hàng chục km đi tảo mộ - Ảnh 3.

Người dân khi đến thắp hương, tảo mộ tại Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Hoà Bình) trong những ngày này đều phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Cùng đến mời bố mẹ về ăn Tết sau gần 1 năm không lên viếng mộ, cụ bà Đặng Kim Loan (86 tuổi, nhà ở Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) cho biết dịch bệnh một năm qua đã chia cắt chị em bà mỗi người một nơi.

Ngày lễ, giỗ đều không thể lên thăm bố mẹ, giáp Tết khi Hà Nội nới lỏng bà Loan tranh thủ gọi các em lên thăm bố mẹ, mời ông bà về ăn Tết. Đồng thời báo cáo với ông bà một năm vừa qua đã làm được những gì. Tuổi đã cao, bà Loan không thể tự chuẩn bị đồ nên nhờ các con, cháu trong nhà sắm quần áo, quất đào và một số trái cây sinh thời bố mẹ thích ăn mang lên mộ.

CLIP: Người dân Thủ đô vượt hàng chục km đi tảo mộ - Ảnh 4.

Những chậu đào, quất được các gia đình mang đến phần mộ người đã khuất, tô điểm sắc xuân cho khung cảnh nơi đây

"Năm nào tôi cũng chuẩn bị một bài cúng, trong đấy ghi lại toàn bộ hoạt động của gia đình để báo cáo bố mẹ. Năm nay Covid-19 mọi công việc trong nhà bị đình trệ. Nhưng may mắn anh chị em chúng tôi đã ngoài 70, 80 vẫn khỏe mạnh"- bà Loan chia sẻ.

Sắp xong đồ lễ, 8 người trong gia đình bà Loan xếp hàng trước mộ ông bà thắp nén nhang, cùng kể lại chuyện cũ. Mời ông bà về ăn Tết, mong đại dịch qua để có thể thường xuyên lên thăm ông bà.

CLIP: Người dân Thủ đô vượt hàng chục km đi tảo mộ - Ảnh 5.

Tục lệ tảo mộ là những việc con cháu cần thực hiện tại phần mộ của ông bà, tổ tiên vào những ngày cuối năm như làm cỏ, chặt bớt cành cây lớn, đắp đất lên phần lở, lau dọn sạch sẽ mộ của người đã khuất...

Đại đức Thích Trí Thịnh, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình, Trụ trì của Kim Sơn Lạc Hồng, cho biết tục tảo mộ đối với người Việt đã có từ rất lâu. Hàng năm, khi Tết đến xuân về, các gia đình về nơi mộ phần dòng tộc của mình ở quê hoặc ở nơi nào đó có người thân đã được an táng để thực hiện việc này.

"Tại đây con cháu sẽ dọn dẹp, sửa sang lại mộ phần, quét dọn, phát cỏ cây, sơn sửa lại sau thời gian dài không lên thăm. Tục tảo mộ thể hiện tấm lòng hiếu thảo của con cháu khi trở về quê hương hay các nơi an táng sau thời gian dài đi làm ăn hoặc không về được. Nhân dịp đó, mọi người quây quần, sum họp để thực hiện nghi thức, nghi lễ tảo mộ. Nghi thức đó để mời tổ tiên ông bà, những người đã khuất về với con cháu vui xuân đón Tết, đó là ý nghĩa của ngày đi tảo mộ mà người dân Việt đã có phong tục này rất lâu"- đại đức Thích Trí Thịnh chia sẻ.

Theo đại đức, năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên các địa điểm công cộng hạn chế đông người. Người thân, thân nhân đến nơi công cộng, đông người thực hiện khuyến cáo 5K để đảm bảo an toàn cho bản thân, cộng đồng, đó cũng là phần việc, là trách nhiệm của bản thân mỗi người, góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Khi làm việc đó, bản thân cũng được an lành.

CLIP: Người dân Thủ đô vượt hàng chục km đi tảo mộ - Ảnh 6.

Con cháu bày biện hương hoa trước phần mộ người thân

CLIP: Người dân Thủ đô vượt hàng chục km đi tảo mộ - Ảnh 7.

Người dân nườm nượp mang đồ lễ đến thắp hương tổ tiên

CLIP: Người dân Thủ đô vượt hàng chục km đi tảo mộ - Ảnh 8.

Ông Hà Tiến Lương cùng con cháu trong gia đình chăm sóc chậu cây cảnh mới mang đến trước mộ phần tổ tiên sau hơn 1 năm mới lên thăm do dịch

CLIP: Người dân Thủ đô vượt hàng chục km đi tảo mộ - Ảnh 9.

Những hành động, việc làm tuy đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa sâu sắc thể hiện lòng biết ơn và sự thành kính đối với ông bà tổ tiên

CLIP: Người dân Thủ đô vượt hàng chục km đi tảo mộ - Ảnh 10.

Tảo mộ trước Tết nguyên đán là nét đẹp văn hoá của người Việt, là cách để con cháu thể hiện lòng hiếu kính với tổ tiên, để gia tiên phù hộ cho con cháu sức khỏe, tài lộc

CLIP: Người dân Thủ đô vượt hàng chục km đi tảo mộ - Ảnh 11.

Thời gian dâng lễ, thắp hương được những người ở đây thực hiện nhanh gọn, không tập trung đông người để tránh lây lan dịch Covid-19

CLIP: Người dân Thủ đô vượt hàng chục km đi tảo mộ - Ảnh 12.

Đại đức Thích Trí Thịnh, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình, Trụ trì của Kim Sơn Lạc Hồng

CLIP: Người dân Thủ đô vượt hàng chục km đi tảo mộ - Ảnh 13.

Chùa Kim Sơn Lạc Hồng thuộc chuỗi các công trình tâm linh của dự án Công viên Nghĩa trang Lạc Hồng Viên

CLIP: Người dân Thủ đô vượt hàng chục km đi tảo mộ - Ảnh 14.

Bên cạnh dòng người đi tảo mộ, những nhân viên tại nghĩa trang cũng đang dọn dẹp, xây sửa cho cảnh quan nơi đây luôn sạch đẹp...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo