xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

D.Ngọc

(NLĐO)- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin chiều 28-7 đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa nhân dân và quân đội hai nước, triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng.

Chiều nay ngày 28-7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày, 28, 29-7.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bắt đầu thăm chính thức Việt Nam - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến sân bay Nội Bài (TP Hà Nội) bắt đầu thăm chính thức Việt Nam - Ảnh: Đại sứ quán Mỹ

Đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại sân bay quốc tế Nội Bài có ông Christopher Klein, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam; Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Việt Nam là một điểm đến trong chuyến công du Đông Nam Á đầu tiên của Bộ trưởng Austin, với hai nước còn lại là Singapore và Philippines. Ông Austin là thành viên nội các đầu tiên trong chính quyền Tổng thống Joe Biden đến Đông Nam Á và Việt Nam.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bắt đầu thăm chính thức Việt Nam - Ảnh 2.

Đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại sân bay quốc tế Nội Bài có ông Christopher Klein, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam; Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng Việt Nam - Ảnh: Đại sứ quán Mỹ

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, chuyến thăm tiếp tục góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa nhân dân và quân đội hai nước, triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng đã ký giữa hai Bộ Quốc phòng và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần vào khuôn khổ đối tác toàn diện Việt Nam-Mỹ.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ từ 2014 - 2018 cho rằng việc Bộ trưởng Quốc phòng Austin chọn thăm Việt Nam ngay chuyến đi đầu tiên tới khu vực là điều có ý nghĩa, cho thấy nước Mỹ thời chính quyền Tổng thống Biden coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hai nước, cả ở tầm song phương và khu vực.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo