xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" lan tỏa tinh thần yêu nước

Văn Duẩn - Hữu Hưng

(NLĐO)- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" rất ý nghĩa, khơi dậy tinh thần yêu nước, lan tỏa tinh thần đoàn kết, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chiều 10-8, tại Hà Nội, đến thăm và báo cáo với ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, về kết quả 3 năm triển khai Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", ông Tô Đình Tuân, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cho biết tính đến nay, Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" cùng 2 hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" và "Đường cờ Tổ quốc" do Báo Người Lao Động phát động, thực hiện đã trao 1.185.220 lá cờ Tổ quốc đến với ngư dân, đồng bào, chiến sĩ lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương trên khắp cả nước.

Chương trình Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển lan tỏa tinh thần yêu nước - Ảnh 1.

Ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, tặng lưu niệm cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Ảnh: Hữu Hưng

Ông Tô Đình Tuân cũng báo cáo tối 9-8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP HCM phối hợp Đài Truyền hình TP HCM tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật "Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc" lần thứ 9 năm 2022, Báo Người Lao Động, đã trao bảng tượng trưng 100.000 lá cờ Tổ quốc thuộc chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" và số tiền 100 triệu đồng đến Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" của TP HCM.

Sau khi nghe lãnh đạo Báo Người Lao Động báo cáo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" của Báo Người Lao Động tặng cờ cho ngư dân và nhân dân của chúng ta cũng như tặng cho lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ ở vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc là chương trình rất có ý nghĩa sau 3 năm triển khai, thực hiện.

Ý nghĩa trước hết là khẳng định chủ quyền thiêng liêng của đất nước, trong đó có chủ quyền biển, đảo. Tiếp đó, Chương trình đã khơi dậy tinh thần yêu nước và quyết tâm đoàn kết cùng nhau ra sức công tác, sản xuất gắn liền với việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc chúng ta.

Chương trình Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển lan tỏa tinh thần yêu nước - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đánh giá Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" đã tạo sự kết nối nhân dân giữa mọi miền Tổ quốc, giữa đồng chí, đồng bào. Chương trình còn mang ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ rất tốt, để cả nước ta chung sức, chung lòng đoàn kết phát triển kinh tế, văn hóa xã hội gắn liền với quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, chúng ta sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), về chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tuyên truyền lòng yêu nước, yêu Tổ quốc mà biểu hiện tập trung nhất là chương trình tặng cờ Tổ quốc của Báo Người Lao Động thực sự mang ý nghĩa rất lớn, nằm trong tổng thể công tác thông tin tuyên truyền chung của Đảng, Nhà nước dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Tuyên giáo Trung ương, cũng như Ban tuyên giáo các tỉnh, thành.

"Tôi rất hoan nghênh Báo Người Lao Động, vừa thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của tờ báo, vừa bám sát thực tiễn ở cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với quốc phòng, an ninh. Tôi biểu dương các đồng chí đã nỗ lực, cố gắng đồng hành cùng hệ thống chính trị để chăm lo cho người lao động; công tác đền ơn đáp nghĩa cho các đối tượng chính sách, người có công; chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số ở biên giới, hải đảo; đặc biệt là hỗ trợ các ngư dân của chúng ta vượt qua khó khăn, thách thức để phát triển kinh tế xã hội, vươn khơi bám biển, gìn giữ, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc"- Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá.

Chương trình Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển lan tỏa tinh thần yêu nước - Ảnh 3.

Ông Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, tặng lưu niệm cho ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Ảnh: Hữu Hưng

Chiều cùng ngày 10-8, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động cũng đến thăm và báo cáo với ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chúc mừng, đánh giá cao Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" khi đã khơi dậy, lan tỏa lòng yêu nước, góp phần bảo vệ chủ quyền. 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ủng hộ Báo Người Lao Động tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của Chương trình, đồng thời gợi mở Báo Người Lao Động làm sao phát động, xây dựng, lan tỏa được phong trào nhà nhà trên cả nước cùng treo cờ Tổ quốc, để phát huy tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo