Sáng 11-5, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định xác nhận Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có ý kiến chỉ đạo xử lý vụ việc người dân địa phương phản ánh Công ty TNHH Tân Lập (trụ sở huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) tập kết trái phép vật liệu xây dựng trong khu di tích lịch sử Chiến thắng Đệ Đức, thuộc phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn (Bình Định).
Núi cát "khủng" trong khu di tích lịch sử Chiến thắng Đệ Đức nằm cạnh khu dân cư nên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân địa phương
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý nghiêm, giải quyết dứt điểm vụ việc trên, chấm dứt khiếu kiện kéo dài.
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, giữa năm 2020, Công ty TNHH Tân Lập tiến hành tập kết núi cát "khủng" trong khu di tích lịch sử Chiến thắng Đệ Đức. Khu vực này là đất quốc phòng, do Ban Chỉ huy quân sự thị xã Hoài Nhơn quản lý.
Thời gian qua, việc tập kết cát với khối lượng lớn trong khu di tích lịch sử Chiến thắng Đệ Đức đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, làm đảo lộn cuộc sống của người dân trong khu vực.
Theo kết quả thanh tra mới đây của UBND thị xã Hoài Nhơn, núi cát "khủng" trên có khối lượng khoảng 15.000 m3, được lấy từ việc nạo vét sông Lại Giang đi qua địa phương trong năm 2020. Việc trữ cát tại khu di tích lịch sử Chiến thắng Đệ Đức của Công ty TNHH Tân Lập là trái quy định.
Sau lưng bia di tích lịch sử Chiến thắng Đệ Đức là núi cát "khủng" được tập kết trái phép
Do vậy, UBND thị xã Hoài Nhơn đã yêu cầu Công ty TNHH Tân Lập khẩn trương di dời khối lượng cát trên ra khỏi khu di tích lịch sử Chiến thắng Đệ Đức.
Bình luận (0)