xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình

Tuấn Minh

(NLĐO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc sáng nay 2-10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và chỉ đạo đại hội.

Sáng 2-10, tại Cung văn hóa tỉnh Hòa Bình, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã được khai mạc trọng thể. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự, chỉ đạo đại hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình - Ảnh: Như Quỳnh

Đại hội đại đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ đề: "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước". Phương châm của đại hội là: "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển". Dự Đại hội có 347 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 67.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình.

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, cho biết trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI đề ra.

Theo ông Tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII có ý nghĩa trọng đại, định hướng và động viên, cổ vũ toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình tiếp tục phát huy sức mạnh, đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Hòa Bình tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu tổng quát như: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ công chức ngang tầm nhiệm vụ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; tập trung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự.

Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước; đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển, thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực Trung du và Miền núi Bắc Bộ và đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình - Ảnh 2.

Ông Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, phát biểu khai mạc đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Hòa Bình đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng cùng với việc khẳng định những thành tựu đã đạt được, Đại hội cũng cần đánh giá đúng, đầy đủ những mặt còn hạn chế, yếu kém để từ đó có những giải pháp phù hợp, khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Hòa Bình, kinh tế của tỉnh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, chưa tạo được sự đột phá, chưa thu hút được các dự án đầu tư có quy mô lớn, sử dụng công nghệ cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra; thu ngân sách nhà nước còn thấp và tỉnh Hòa Bình chưa có nguồn thu ổn định. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch ở một số lĩnh vực còn hạn chế; công nghiệp phát triển còn manh mún; dịch vụ chuyển biến chưa rõ nét, năng lực cạnh tranh còn yếu, chưa có các sản phẩm du lịch đặc trưng; chất lượng giáo dục chuyển biến còn chậm, còn để xảy ra vi phạm trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia...

"Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", tôi đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội phát huy cao nhất trí tuệ và trách nhiệm của mỗi người để thực hiện thật tốt các nội dung của Đại hội, tạo nên sự tin tưởng, phấn khởi của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà; sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, tạo thành phong trào thi đua mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra"- Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 1 đến 3-10). Trong ngày 1-3 diễn ra phiên trù bị; ngày 2-10, Đại hội diễn ra phiên chính thức và thực hiện công tác bầu cử; công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tiến hành họp phiên thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ngày 3-10, Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua đề án nhân sự, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo