xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ tịch nước: Xây khu lưu niệm là tri ân công lao to lớn của nhân dân miền Bắc

Tin-ảnh: Tuấn Minh

(NLĐO)- Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ việc xây dựng khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc thể hiện sự tri ân, sự đoàn kết, yêu thương.

Sáng ngày 28-8, phát biểu tại Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hoá) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới; khởi công dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết rất vui mừng đến dự hai sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng được tổ chức tại TP Sầm Sơn.

Chủ tịch nước: Xây khu lưu niệm là tri ân công lao to lớn của nhân dân miền Bắc - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại 2 sự kiện đặc biệt ở Sầm Sơn - Ảnh: Minh Hiếu

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng, biểu dương những thành tựu to lớn, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đạt được trong những năm qua; chúc mừng TP Sầm Sơn đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Người đứng đầu Nhà nước khẳng định những tình cảm, trách nhiệm và sự chăm lo, giúp đỡ của nhân dân miền Bắc nói chung, nhân dân Thanh Hóa nói riêng đối với các cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và các thế hệ học sinh miền Nam tập kết ra Bắc là vô cùng to lớn.

"Tại buổi lễ trọng thể này, là cựu học sinh miền Nam tập kết, học tập trên miền Bắc, tôi xin thay mặt các thân nhân cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và các thế hệ học sinh miền Nam nguyện mãi mãi ghi nhớ công ơn vô cùng to lớn của Đảng, Nhà nước và Bác Hồ, bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng và nghĩa tình thủy chung đến toàn thể đồng bào, đồng chí miền Bắc nói chung, các cán bộ, chiến sĩ, gia đình đồng bào và thầy cô giáo của nhiều địa phương đã hết lòng quan tâm, chăm lo và dành những tình cảm yêu thương nhất cho cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; trong đó có đồng bào, đồng chí trong tỉnh Thanh Hóa"- Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ.

Chủ tịch nước: Xây khu lưu niệm là tri ân công lao to lớn của nhân dân miền Bắc - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm mô hình công trình Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc

Theo Chủ tịch nước, với tình cảm chân thành đó, trong nhiều năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc luôn mong muốn có một biểu tượng tại Thanh Hóa để thể hiện sự tri ân những công lao to lớn, sự đoàn kết, yêu thương đùm bọc của nhân dân miền Bắc xã hội chủ nghĩa đối với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam ra tập kết trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

"Vì vậy, tôi đặc biệt đánh giá cao Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng Dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc để lưu lại cho các thế hệ mai sau về một thời hào hùng của lịch sử dân tộc, tình đoàn kết Bắc - Nam thủy chung, son sắt, đáp ứng lòng mong mỏng của những người con phương Nam luôn hướng về tình người, tình đất miền Bắc năm xưa"- Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, công tác xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị của Thanh Hóa đạt nhiều kết quả tích cực. Nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại hơn; cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển đổi tích cực, tỉ trọng kinh tế công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn tăng khá…

Chủ tịch nước: Xây khu lưu niệm là tri ân công lao to lớn của nhân dân miền Bắc - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý Thanh Hóa xây dựng phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng và giá trị văn hóa của công trình, phấn đấu hoàn thành công trình vào năm 2024 nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý Thanh Hóa 2 nhiệm vụ. Một là, đối với Dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, việc xây dựng phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng và giá trị văn hóa của công trình, bảo đảm tiến độ, phấn đấu hoàn thành vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc trong năm 2024.

Hai là, về xây dựng nông thôn mới, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa cần tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19 ngày 16-6-2022 của Trung ương (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ tịch nước: Xây khu lưu niệm là tri ân công lao to lớn của nhân dân miền Bắc - Ảnh 4.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thực hiện nghi thức khởi công dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc - Ảnh: Minh Hiếu

Trong đó, tập trung xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững gắn với đô thị hóa, bảo đảm thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, vì lợi ích của người dân. Thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản, phấn đấu không để chênh lệch lớn giữa các vùng phía Đông và Tây Thanh Hóa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo