xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ tịch nước dự “Ngày hội tới trường” cùng học sinh mồ côi vì Covid-19

Hải Định

(NLĐO) - Chiều 26-8, Trường Tiểu học, THCS, THPT Hy Vọng (Hope School, Đà Nẵng) tổ chức "Ngày hội đến trường" cho hơn 200 em nhỏ mồ côi vì dịch Covid-19. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc về dự cùng các cháu.

Với chủ đề "Lan tỏa yêu thương", "Ngày hội tới trường" năm học 2022-2023 đánh dấu năm học đầu tiên của hơn 200 học sinh Hope School từ 41 tỉnh thành trên cả nước dưới mái nhà chung.

Chủ tịch nước dự “Ngày hội tới trường” cùng học sinh mồ côi vì Covid-19 - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nắm tay các em học sinh của Trường Tiểu học, THCS, THPT Hy Vọng bước vào "Ngày hội tới trường"

Đánh trống "Ngày hội tới trường" và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi tới các thầy cô giáo, các em học sinh những tình cảm thân thiết, lời chúc mừng tốt đẹp.

Nhắc lại những hậu quả đau thương của nhân dân cả nước do đại dịch Covid-19, nhiều em nhỏ mất người thân, mất cả cha lẫn mẹ, điều kiện học tập hết sức khó khăn, Chủ tịch nước nhấn mạnh sự ra đời của Trường Hy Vọng là niềm mong đợi không chỉ của các gia đình chịu mất mát đau thương do Covid-19 mà còn phát huy tinh thần nhân ái, truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong công tác chăm sóc, bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chủ tịch nước dự “Ngày hội tới trường” cùng học sinh mồ côi vì Covid-19 - Ảnh 2.

Chủ tịch nước tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thầy và trò Trường Hy Vọng

Chủ tịch nước đánh giá cao Tập đoàn FPT đã có sáng kiến, hành động nhanh chóng, khẩn trương triển khai mô hình Trường Hy Vọng và nhiều đơn vị, cá nhân đã dành những quyển sách, những ly sữa đầy tình người, ủng hộ về mặt vật chất và tinh thần cho các em.

Chủ tịch nước nêu rõ từ trong gian khổ, mất mát, đau thương, nếu có ý chí vượt khó khăn vươn lên, trách nhiệm với bản thân và đất nước, với sự quan tâm của xã hội, nhất định các em sẽ vượt qua và thành công. 

Chủ tịch nước nhấn mạnh đến một tinh thần tự lập, một ý chí mãnh liệt vươn lên của mỗi con người Việt Nam và tin tưởng tinh thần đó sẽ được thể hiện dưới mái trường Hy Vọng, để sau này các em trở thành người có ích cho xã hội. Đó cũng là cách tốt nhất để báo hiếu, tri ân những cá nhân, tổ chức đã giúp đỡ cho ngôi trường.

Chủ tịch nước dự “Ngày hội tới trường” cùng học sinh mồ côi vì Covid-19 - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai trường tại Trường Hy Vọng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo