xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ tịch Hải Phòng đối thoại với 13 hộ nuôi ngao trái phép trước khi cưỡng chế

Tr.Đức

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết nếu các hộ nuôi ngao còn băn khoăn về quyết định của UBND TP Hải Phòng thì có thể khởi kiện ra tòa.

Chiều 6-9, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cùng đại diện lãnh đạo các cấp, ngành, đơn vị liên quan đã có cuộc đối thoại với 13 hộ nuôi ngao trái phép trên địa bàn quận Hải An để lắng nghe ý kiến và trả lời các kiến nghị của các hộ dân liên quan quyết định di dời, giải tỏa các trường hợp nuôi ngao tự phát này.

Chủ tịch Hải Phòng đối thoại với 13 hộ nuôi ngao trái phép trước khi cưỡng chế - Ảnh 1.

Lãnh đạo các cơ quan Trung ương và thành phố dự cuộc đối thoại.

Cuộc đối thoại đã diễn ra thẳng thắn, cởi mở, công khai với sự tham dự và chứng kiến của đại diện Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương, Bộ Công an, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)…

Theo báo cáo của UBND quận Hải An, từ nhiều năm nay, trên khu vực biển thuộc địa bàn quận Hải An có hàng chục hộ dân người địa phương sở tại và các nơi khác đến tự ý cắm cọc, dựng chòi, quay bãi nuôi ngao nhưng không được các cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Việc nuôi ngao tự phát này đã dẫn đến hệ lụy gây mất trật tự an ninh trên biển, cản trở hoạt động đánh bắt thủy sản truyền thống của ngư dân địa phương và chồng lấn lên diện tích các mỏ cát đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho các doanh nghiệp khai thác theo quy định.

Chính quyền TP Hải Phòng và các địa phương đã có nhiều văn bản yêu cầu các hộ dừng việc nuôi ngao không phép, không đúng quy hoạch từ nhiều năm trước nhưng chưa được các hộ nghiêm túc thực hiện.

UBND quận Hải An đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 28 trường hợp vi phạm... 15 hộ dân đã tự nguyện thực hiện di dời, giải tỏa, còn 13 hộ vẫn tiếp tục khiếu nại, kiến nghị…

Tại đối thoại, các hộ nuôi ngao cùng luật sư đại diện quyền lợi của đã trình bày quá trình nuôi, cũng như 13 ý kiến, kiến nghị, tố cáo, khiếu nại đối với các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND quận Hải An.

Chủ tịch Hải Phòng đối thoại với 13 hộ nuôi ngao trái phép trước khi cưỡng chế - Ảnh 2.

Đại diện các hộ nuôi ngao kiến nghị tại cuộc làm việc.

Theo ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ), việc nuôi ngao tại quận Hải An (TP Hải Phòng) trước đây là tự phát, có một phần liên quan đến việc buông lỏng quản lý tại cơ sở nhưng bây giờ cần phải có sự quản lý của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng; vì vậy, TP Hải Phòng vào cuộc quản lý, quy hoạch lại là phù hợp với các quy định hiện hành.

"Đề nghị bà con hợp tác. Không chỉ công dân có nuôi ngao mà vì lợi ích chung của tất cả công dân thành phố, sự phát triển của thành phố và sự an ninh của đất nước. Về lâu dài, nghề ngao phát triển, xét thấy nếu địa phương cần thiết thì có xây dựng quy hoạch, trong quy hoạch đề xuất bà con cùng tham gia. Khiếu nại, tố cáo là quyền của công dân, các bác có quyền khiếu nại, tố cáo nhưng phải đúng nơi, đúng chỗ, đúng quy định của pháp luật và được xử lý theo trình tự"- ông Điệp nói.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các hộ dân, luật sư đại diện và các ban ngành Trung ương, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã giải đáp, làm rõ hơn các nội dung liên quan 13 câu hỏi của các hộ dân.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nêu rõ việc UBND quận Hải An thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính (nuôi ngao trái phép) và quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành chính nêu trên là đúng quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền; yêu cầu quận Hải An tiếp tục thực hiện nghiêm việc xử lý vi phạm và các quyết định cưỡng chế theo quy định.

"Trong quá trình cưỡng chế, trước mắt sẽ thu dọn các chòi, cọc cắm. Thành phố vẫn cho phép các hộ dân thu hoạch ngao trong một thời điểm nào đấy, tất nhiên không dài được. Thành phố rất muốn xem xét hỗ trợ dân trong bối cảnh này nhưng nếu thực hiện phải đúng quy định pháp luật. Ngân sách không thể bỏ ra để hỗ trợ trong trường hợp này. Liên quan đến các hộ nuôi ngao chồng lấn các mỏ cát thì các mỏ cát có hỗ trợ 30 triệu đồng/ha nuôi ngao; tổng diện tích chồng lấn khu vực này là hơn 68 ha; tổng hỗ trợ khoảng 2 tỉ đồng" - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết.

Ông Nguyễn Văn Tùng khẳng định chính quyền sẽ xem xét tạo điều kiện cho các hộ nuôi ngao tiếp tục phát triển tại khu vực bãi biển 3.000 ha đang được quy hoạch nuôi thủy sản tại xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng), nếu các hộ có nhu cầu.

"Nếu các hộ dân còn băn khoăn về quyết định của UBND TP Hải Phòng thì có thể khởi kiện ra tòa để đảm bảo công bằng, minh bạch, khách quan"- ông Tùng nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo