xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ đầu tư phân trần việc chưa bồi thường ở dự án trăm tỉ

Hoàng Thanh

(NLĐO) – Đại diện chủ đầu tư cho rằng do việc tính toán mức bồi thường, bóc tách các diện tích được bồi thường mất nhiều thời gian nên thất hẹn chi trả tiền cho dân.

Ngày 14-5, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kon Tum - chủ đầu tư Dự án sửa chữa, nâng cấp Hệ thống tưới Hồ chứa Đắk Car (xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy) đã thông tin về việc lấy đất của 33 hộ dân làm dự án nhưng chưa bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Theo vị này, tháng 2-2023, ban quản lý dự án cùng các đơn vị liên quan thỏa thuận người dân giao đất trước để đơn vị thi công triển khai thực hiện dự án. 

Chủ đầu tư đã có kiểm đếm ban đầu, cam kết đền bù cho người dân vào ngày 30-4, sau đó hứa tiếp đến ngày 5-5. Việc này nhằm có mặt bằng nhanh, giúp nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Chủ đầu tư phân trần việc chưa bồi thường ở dự án trăm tỉ  - Ảnh 1.

Hàng chục hộ dân bị lấy đất làm dự án nhưng chưa được bồi thường

Việc chưa có quyết định phê duyệt phương án bồi thường mà đã cam kết với dân là do giá đưa ra khi ký cam kết là giá dự kiến, tính theo đơn giá đền bù cũ; dự tính sau này nếu đơn giá mới cao hơn thì sẽ bổ sung phần còn thiếu cho dân. Đối với 9 hộ dân đã bị san ủi đất để làm dự án có giá đền bù tạm tính 3,6 tỉ đồng.

Tuy nhiên, do việc tính toán giá đền bù chậm hơn dự kiến nên đến thời gian không thể trả tiền cho dân mà kéo dài, khiến người dân bức xúc. Bên cạnh đó, một số diện tích đền bù nằm trên phần đất sông, suối, không đủ điều kiện đền bù, phải bóc tách ra nên cần nhiều thời gian.

Chủ đầu tư phân trần việc chưa bồi thường ở dự án trăm tỉ  - Ảnh 2.

Không được nhận đền bù, một số hộ dân nằm trong vùng dự án không mua được đất khác để canh tác

"Để bảo đảm đúng cam kết với dân, chúng tôi đã làm việc với nhà thầu, thống nhất sẽ không chờ giá đền bù chính thức mà mượn tiền nhà thầu để trả đủ 3,6 tỉ đồng cho 9 hộ dân. Sau này, khi có giá đền bù chính thức, nếu xác định có một phần diện tích của dân rơi vào đất sông suối, không được nhà nước đền bù thì phần tiền này nhà thầu sẽ bỏ tiền túi chi trả" – vị này nói.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Dự án nói trên có tổng mức đầu tư 118 tỉ đồng. Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum là đơn vị thi công dự án. Đến nay, hàng chục hộ dân thôn Đăk Đe, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã bị lấy đất thi công nhưng chưa nhận được tiền đền bù. 

Sau khi người dân bức xúc phản đối, chính quyền địa phương đã yêu cầu tạm dừng thi công và khẩn trương chi trả cho người dân.

Múc đất trái phép

Ngoài 9 hộ dân đã ký cam kết giao đất trước để thi công dự án, còn 3 hộ dân khác chưa ký cam kết, chưa được bồi thường cũng bị đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum múc đất để làm phần thân đập.

Theo đại diện chủ đầu tư, việc nhà thầu tự ý múc đất khi chưa có cam kết đền bù, giao đất thì nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tại dự án này, theo thiết kế có tận thu khoảng 60.000m3 đất tại vị trí bên tràn. Tuy nhiên, đến nay việc tận thu này nhà thầu vẫn chưa tiến hành và Sở TN-MT Kon Tum cũng chưa cho phép.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đôn đốc nhà thầu tiến hành các thủ tục để Sở TN-MT cấp phép cho tận thu đất để làm dự án" – đại diện chủ đầu tư nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo