09/08/2022 15:28

Cảnh sát kinh tế vào cuộc vụ "cắt xén" hàng tỉ đồng của học viên lái ôtô

(NLĐO) – Sau khi Báo Người Lao Động đăng loạt bài điều tra "Cắt xén" hàng tỉ đồng của học viên lái ôtô”, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định đã vào cuộc xác minh để xử lý theo quy định.

Chiều 9-8, nguồn tin riêng của phóng viên cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định đã cử cán bộ đến Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định - viết tắt là Trung tâm; trụ sở ở TP Quy Nhơn; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Bình Định - thu thập hồ sơ liên quan để làm rõ về vụ việc "cắt xén" hàng tỉ đồng của học viên lái ôtô" mà Báo Người Lao Động đã có loạt bài phản ánh.

Cảnh sát kinh tế vào cuộc vụ cắt xén hàng tỉ đồng của học viên lái ôtô - Ảnh 1.

Giờ thực hành lái xe thực tế của khóa C-257 khoảng hơn 400 km, thấp hơn nhiều so với quy định 1.100 km

Cùng ngày, nguồn tin riêng khác của phóng viên cũng cho biết lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Bình Định đang giao Thanh tra sở tiến hành thanh tra vụ việc cắt xén giờ thực hành lái xe ôtô của học viên tại Trung tâm.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, hơn 3 năm qua, đa số học viên học và thi giấy phép lái xe (GPLX) ôtô tại Trung tâm đã bị cắt xén số km được học thực hành lái xe theo quy định. Cụ thể, theo Thông tư 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ, số km học thực hành lái xe đối với học viên hạng C là 1.100 km. Tuy nhiên, theo hồ sơ phóng viên có được, trong thời gian qua, mỗi học viên của khóa đào tạo GPLX hạng C tại Trung tâm chỉ được thực hành lái xe khoảng 400 km.

Cảnh sát kinh tế vào cuộc vụ cắt xén hàng tỉ đồng của học viên lái ôtô - Ảnh 2.

Học viên thi sát hạch lái xe tại Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định

Hiện định mức về tiêu hao nhiên liệu đối với xe tải được dùng trong quá trình đào tạo GPLX hạng C tại một số cơ sở đào tạo lái xe ở tỉnh Bình Định là 12 lít dầu/100 km. Với 700 km thực hành bị cắt xén, Trung tâm đã "ăn gian" 84 lít dầu, tương đương khoảng 2 triệu đồng (giá dầu hiện 23.900 đồng/lít) của học viên. Mỗi năm, Trung tâm đào tạo, nâng cấp GPLX ôtô cho khoảng 5.000 lượt học viên. Với số lượng này, ước tính mỗi năm học viên học và nâng cấp GPLX ôtô bị Trung tâm "rút ruột" với số tiền lên đến hàng tỉ đồng từ việc cắt xén giờ thực hành lái xe.

Việc cắt xén số km thực hành lái ôtô của học viên tại Trung tâm không chỉ thực hiện trong hơn 3 năm qua mà đã diễn ra từ hơn 12 năm trước. Cụ thể, theo kết luận của Thanh tra tỉnh Bình Định năm 2012, trong quãng thời gian từ năm 2010 - 2012, Trung tâm đã cắt xén gần 4,3 triệu km thực hành lái xe của hàng ngàn học viên.

Đức Anh

Tin liên quan

Viết bình luận

Bí thư Thành ủy Phan Thiết được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận
12 phút trước 548 1k
(NLĐO) – Ông Nguyễn Hồng Hải (50 tuổi, quê quán Mũi Né, TP Phan Thiết), Bí thư Thành ủy Phan Thiết, được HĐND tỉnh Bình Thuận bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Thanh Hóa xin cơ chế đặc thù thêm 10 phó giám đốc Sở
21 phút trước 548 1k
(NLĐO)- Tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, báo cáo Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách đặc thù về tổ chức bộ máy, xin tăng thêm 10 phó giám đốc Sở giống như Hà Nội và TP HCM
Từ hôm nay 22-3, miễn đăng kiểm lần đầu với ôtô mới và kéo dài chu kỳ đăng kiểm
2 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Theo thông tư mới ban hành, từ hôm nay 22-3, xe ôtô mới sẽ được miễn đăng kiểm, đồng thời kéo dài chu kỳ đăng kiểm với xe ôtô dưới 9 chỗ kinh doanh và không kinh doanh vận tài...
Niềm tin không dễ giữ
2 giờ trước 548 1k
Các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam dự họp ngày 21-3 đã bỏ phiếu đồng ý cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng, theo nguyện vọng cá nhân.
Gỡ khó nguồn vật liệu thi công cao tốc

Gỡ khó nguồn vật liệu thi công cao tốc

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương ưu tiên cao nhất những điều kiện về nguồn lực, vật liệu để đẩy nhanh tiến độ dự án